24
/
65639
Trung Quốc lớn tiếng yêu cầu Anh không tham gia vào vấn đề Biển Đông
trung-quoc-lon-tieng-yeu-cau-anh-khong-tham-gia-vao-van-de-bien-dong
news

Trung Quốc lớn tiếng yêu cầu Anh không tham gia vào vấn đề Biển Đông

Thứ 3, 25/09/2018 | 15:20:29
437 lượt xem

Trung Quốc nói rằng họ mong Anh sẽ không đứng về phía nào trong vấn đề Biển Đông và yêu cầu London tôn trọng cái gọi là “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của Trung Quốc tại khu vực này

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt (Ảnh: AFP) 

Reuters đưa tin, trong cuộc họp bên lề tại Liên Hợp Quốc ngày 24/9 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, phía Bắc Kinh đã yêu cầu Anh không đứng về phía nào trong các vấn đề liên quan tới Biển Đông, “tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và không làm điều gì để có thể gây nên xáo trộn niềm tin giữa 2 quốc gia”.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã tức giận vì sự việc tàu đổ bộ HMS Albion của Hoàng gia Anh hồi đầu tháng 9 đã di chuyển áp sát quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), nơi Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Khi đó, một phát ngôn viên của hải quân Hoàng gia Anh cho hay: “HMS Albion đã thực hiện quyền tự do hàng hải, tuân thủ theo luât lệ và quy định quốc tế”.

Động thái trên dường như cho thấy Anh muốn gửi thông điệp cứng rắn tới tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực thông qua hành động thực hiện quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Vào thời điểm đó, báo Trung Quốc Nhật báo (China Daily) - tờ báo tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc do chính quyền quản lý, đã đăng tải một bài viết có nội dung cảnh báo rằng hành động của Anh có thể gây ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán về thương mại tự do giữa 2 nước sau khi Anh rời khỏi EU (Brexit) cũng như quan hệ giữa 2 quốc gia. Bài xã luận cũng gọi hành động của London là khiêu khích.

Anh đang nỗ lực trong việc thuyết phục Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc thời kỳ hậu Brexit, vốn được 2 bên mô tả sẽ là “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ song phương.

Hồi tháng trước, hai nước đã đồng ý sẽ cân nhắc và xem xét để có thể thương lượng thỏa thuận trên dù về mặt lý thuyết mọi cuộc đàm phán đều chưa thể được khởi động cho đến khi Anh chính thức rời khỏi EU. Nếu thỏa thuận này thành sự thật, nó sẽ có ý nghĩa chính trị rất lớn với đảng Bảo thủ của Anh, đang chủ trương ủng hộ Brexit.

Anh không có lãnh hải thuộc khu vực Biển Đông nhưng là một trong các quốc gia có quan điểm ủng hộ đồng minh Mỹ trong việc duy trì hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và tự do hàng không tại Biển Đông và cam kết sẽ thực hiện các hoạt động này.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Anh trước đó từng điều tàu chiến tới gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có các hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo và triển khai vũ khí.

Theo Đức Hoàng/ Dân Trí

  • Từ khóa

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
63 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
101 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
116 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
213 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
220 lượt xem