24
/
63852
Nhật Bản yêu cầu Nga giảm quân sự hóa quần đảo tranh chấp
nhat-ban-yeu-cau-nga-giam-quan-su-hoa-quan-dao-tranh-chap
news

Nhật Bản yêu cầu Nga giảm quân sự hóa quần đảo tranh chấp

Thứ 4, 01/08/2018 | 15:03:32
543 lượt xem

Nhật Bản đã yêu cầu Nga giảm bớt hoạt động quân sự trên một chuỗi đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương sau khi Moscow tăng cường hiện diện quân sự tại đây vì để phản ứng trước "một mối đe dọa tiềm tàng".

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera phát biểu tại cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu ở Moscow vào ngày 31-7. Ảnh: EPA 

"Chúng tôi đã yêu cầu Nga tiến hành các biện pháp cụ thể vì Nga đang tăng cường hiện diện quân sự trên 4 đảo phía Bắc" – Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết sau cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu ở Moscow hôm 31-7.

Tranh chấp lãnh thổ liên quan đến các đảo nói trên, được Nga gọi là Quần đảo Kuril còn Nhật Bản gọi là Các vùng lãnh thổ phương Bắc, căng thẳng đến mức cả 2 quốc gia này chưa ký hiệp ước hòa bình để đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II.

Được biết, Liên Xô đã lấy quần đảo nói trên từ Nhật Bản vào cuối Thế chiến II.

Vào tháng 2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã cho phép triển khai chiến đấu cơ đến một trong các hòn đảo trên, làm theo thang quá trình quân sự hóa khu vực giữa lúc quan hệ Moscow – Tokyo xấu đi liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng chống tên lửa Aegis của Mỹ.

Ngoài ra, Moscow cũng đã triển khai các hệ thống phòng chống tên lửa tân tiến nhất của họ đến quần đảo tranh chấp và lên kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân ở đó giữa lúc đàm phán về tranh chấp lãnh thổ tiếp diễn, theo Reuters.

Ông Onodera cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis nói trên được triển khai nhằm bảo vệ Nhật Bản và không gây ra bất cứ mối đe dọa nào với Nga.

Trong khi đó, phía Nga lo ngại rằng Nhật Bản đang cho phép Washington dùng lãnh thổ của họ làm địa điểm xây dựng lực lượng ở Bắc Á, lấy cớ đối phó Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào tháng 9 ở TP Vladivostok – Nga.

Từ trái qua: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kano và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chụp ảnh sau cuộc họp hôm 31-7. Ảnh: Reuters 

Theo Cao Lực/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
0 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
42 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
58 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
149 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
162 lượt xem