24
/
57119
Colombia: Sập cầu đang xây dựng, ít nhất 10 người thiệt mạng
colombia-sap-cau-dang-xay-dung-it-nhat-10-nguoi-thiet-mang
news

Colombia: Sập cầu đang xây dựng, ít nhất 10 người thiệt mạng

Thứ 3, 16/01/2018 | 09:24:39
306 lượt xem

Giới chức địa phương cho biết 2 người hiện vẫn mất tích trong khi 4 người khác bị thương khi cây cầu đang được xây dựng để nối thủ đô Bogota của Colombia với thành phố Villavicencio bị sập. Ít nhất 10 người thiệt mạng trong sự cố này.

Hiện trường vụ sập cầu. (Nguồn: Reuters)

Trong số những người thiệt mạng có 9 người bị chết ngay tại hiện trường, người còn lại không thể qua khỏi khi được đưa vào bệnh viện.

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy một nửa cây cầu đã bị sập, trong khi phần còn lại vẫn còn nguyên. Lực lượng chức năng cho biết các nạn nhân đều là công nhân xây dựng, bị rơi xuống đất từ độ cao khoảng 280 mét.

Thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 20 công nhân đang làm việc trên cây cầu sắp hoàn tất này./.

 Theo TTXVN

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
106 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
166 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
199 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
207 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
312 lượt xem