24
/
161725
Cựu trụ trì chùa ở Thái Lan lãnh 468 năm tù vì biển thủ tiền công đức
cuu-tru-tri-chua-o-thai-lan-lanh-468-nam-tu-vi-bien-thu-tien-cong-duc
news

Cựu trụ trì chùa ở Thái Lan lãnh 468 năm tù vì biển thủ tiền công đức

Thứ 6, 22/03/2024 | 11:18:18
2,107 lượt xem

Một cựu trụ trì chùa Wat Pa Dharmakiri ở Thái Lan đã bị tòa án nước này kết án 468 năm tù vì biển thủ khoảng gần 300 triệu baht (hơn 200 tỷ đồng) tiền công đức.

Cựu trụ trì chùa ở Thái Lan lãnh 468 năm tù vì biển thủ tiền công đức - 1

Cựu trụ trì Phra Ajarn Khom (Ảnh: Bangko Post).

Phán quyết này được Tòa án Hình sự Trung ương Thái Lan đưa ra hôm 20/3 nhằm giải quyết các vụ kiện do các công tố viên đệ trình chống lại ông Phra Ajarn Khom, cựu trụ trì của chùa Wat Pa Dharmakiri ở quận Pak Chong thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima và 8 đồng phạm khác.

Trong đó, cựu trụ trì, tên thật là Khom Kongkaeowas, hiện nay được xem là bị cáo đầu tiên. Ông này từng là nhà sư nổi tiếng với giới thượng lưu và đó là lý do vì sao ngôi chùa nhận được rất nhiều công đức.

Tòa án kết luận ông Khom đã cấu kết với các nhà sư đã hoàn tục để biển thủ số tiền công đức mà chùa nhận được.

Sau đó, ông Khom cất giữ số tiền biển thủ được trong tài khoản ngân hàng của mình và em gái của ông này đã rút tiền từ tài khoản đó 76 lần, và cảnh sát sau đó đã thu giữ 51,4 triệu baht. Ngoài ra, ông này còn yêu cầu em gái giữ một phần tiền mặt ở nhà riêng. Trong khi đó, các nhà sư hoàn tục khác thì giấu tài sản bên ngoài ngôi chùa.

Cảnh sát Thái Lan sau đó đã phát hiện 1.455 tang vật bao gồm tiền mặt và tài sản trị giá 299,5 triệu baht.

Tòa án tuyên Khom 78 tội danh, với mức án 6 năm tù dành cho mỗi tội danh. Tổng cộng, ông này bị kết án 468 năm tù. Theo luật pháp Thái Lan, thời gian tối đa ngồi tù là 50 năm.

Theo Thanh Thành/Dân trí (nguồn Bangkok Post)

https://dantri.com.vn/the-gioi/cuu-tru-tri-chua-o-thai-lan-lanh-468-nam-tu-vi-bien-thu-tien-cong-duc-20240322092903989.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
368 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
574 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
864 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
922 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
955 lượt xem