24
/
145012
Hungary ra điều kiện để chấp nhận Thụy Điển gia nhập NATO
hungary-ra-dieu-kien-de-chap-nhan-thuy-dien-gia-nhap-nato
news

Hungary ra điều kiện để chấp nhận Thụy Điển gia nhập NATO

Thứ 5, 30/03/2023 | 12:27:29
2,055 lượt xem

Hungary giải thích lý do chưa phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và ra điều kiện cho Stockholm để kịch bản trên có thể xảy ra.

Hungary ra điều kiện để chấp nhận Thụy Điển gia nhập NATO - 1

Ông Zoltán Kovács, Quốc vụ khanh Hungary phụ trách Ngoại giao và Quan hệ quốc tế (Ảnh: Reuters).

Zoltán Kovács, Quốc vụ khanh Hungary phụ trách Ngoại giao và Quan hệ quốc tế, ngày 29/3 nói rằng việc Budapest chưa đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO là do những bất bình của giới chức nước này với Stockholm. Một trong số những bất bình mà ông Kovács nêu ra là Thụy Điển thường xuyên chỉ trích Hungary thông qua các kênh ngoại giao.

Thụy Điển cùng với nước láng giềng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine một năm trước, nhưng cần toàn bộ các thành viên liên minh NATO thông qua, trong đó có Hungary. Budapest đã thông qua đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan tuần này, nhưng vẫn trì hoãn nguyện vọng của Thụy Điển.

"Với việc đơn xin vào NATO của Phần Lan được thông qua, Thụy Điển giờ đây phải đối mặt với hậu quả của những bình luận xúc phạm tới Hungary trước đó. Với Thụy Điển, có rất nhiều điều bất bình cần được giải quyết trước khi đơn xin vào NATO của họ được thông qua", ông nói.

Ông Kovács cáo buộc rằng Thụy Điển thường xuyên làm ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ giữa hai nước thông qua "thái độ đối đầu được tuyên bố và công khai."

Ông nói: "Các đại diện của Thụy Điển đã nhiều lần muốn tác động tới Hungary thông qua các biện pháp ngoại giao, sử dụng ảnh hưởng chính trị của họ để làm tổn hại đến lợi ích của Hungary".

Ông nêu ra những trường hợp mà các chính trị gia Thụy Điển trong những năm gần đây đã chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán.

Thụy Điển chưa bình luận về thông tin này.

Theo ông Kovács, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong những năm gần đây, điều này khiến họ lúc này khó hàn gắn quan hệ hơn. Ông cho rằng, Thụy Điển cần phải thay đổi quan điểm (chỉ trích Hungary) và "giúp những tổn thương được chữa lành" để có thể nhận được sự chấp thuận từ Budapest.

Trước đó, ông Balazs Orban, cố vấn của Thủ tướng Hungary cho biết, Budapest không bình luận về các vấn đề liên quan tới nội bộ Thụy Điển và mong chờ Budapest có động thái tương tự. Ông cũng mong muốn chính phủ Thụy Điển sẽ đảm bảo không còn cuộc tranh luận nào về Hungary. 

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/hungary-ra-dieu-kien-de-chap-nhan-thuy-dien-gia-nhap-nato-20230330092521649.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
306 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
517 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
804 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
867 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
898 lượt xem