24
/
141385
Ukraine tuyên bố bắn cháy 3 xe tăng, hạ 770 binh sĩ Nga trong một ngày
ukraine-tuyen-bo-ban-chay-3-xe-tang-ha-770-binh-si-nga-trong-mot-ngay
news

Ukraine tuyên bố bắn cháy 3 xe tăng, hạ 770 binh sĩ Nga trong một ngày

Thứ 7, 21/01/2023 | 07:18:19
2,360 lượt xem

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 20/1, Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã gặp phải nhiều tổn thất trong vòng 24 giờ qua.

Ukraine tuyên bố bắn cháy 3 xe tăng, hạ 770 binh sĩ Nga trong một ngày - 1

Binh sĩ Ukraine bên cạnh một khẩu lựu pháo trong xung đột với Nga (Ảnh: Defense Express). 

Sáng 20/1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố kết quả tác chiến của quân đội nước này trong vòng 24 giờ qua. Theo đó, bộ binh, không quân và pháo binh Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng nhằm vào nhiều một số tập trung quân, kho vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga.

Các cuộc tấn công trên đã loại khỏi vòng chiến đấu 3 xe tăng, 6 xe bọc thép chở quân, 7 tổ hợp lựu pháo, 4 máy bay không người lái (UAV), 7 phương tiện quân sự cùng 770 binh sĩ Nga.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã phá hủy ít nhất 3 cứ điểm chỉ huy cùng một kho đạn của các lực lượng thân Nga tại khu vực Donbass ở miền Đông nước này.

Máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine cũng tích cực tham gia các hoạt động phản công khi xuất kích và tấn công các mục tiêu quân sự của Nga 7 lần trong vòng 24 giờ qua. Lực lượng phòng không Ukraine cũng tuyên bố đã bắn rơi 3 UAV cảm tử Lancet-3 đời mới của Moscow.

Trong khi đó, giới chức quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành nhiều cuộc đột kích tại ít nhất 16 khu định cư ở các vùng ly khai Donetsk, Lugansk và Zaporizhia. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn nỗ lực giữ vững trận địa và đẩy lùi tất cả những nỗ lực đột kích này.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-tuyen-bo-ban-chay-3-xe-tang-ha-770-binh-si-nga-trong-mot-ngay-20230120222429437.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
364 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
570 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
860 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
917 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
950 lượt xem