213
/
145084
Phụ nữ Singapore đầu tư tiền số nhiều hơn phái nam
phu-nu-singapore-dau-tu-tien-so-nhieu-hon-phai-nam
news

Phụ nữ Singapore đầu tư tiền số nhiều hơn phái nam

Thứ 7, 01/04/2023 | 12:08:00
2,104 lượt xem

Theo cuộc khảo sát của sàn giao dịch tiền số Independent Reserve được công bố ngày 28.3, 76% phụ nữ ở Singapore cho biết họ kiếm được tiền hoặc hòa vốn cho các khoản đầu tư tiền số. Trong khi đó ở nam giới, con số này chỉ đạt 72%.

Cuộc khảo sát của Independent Reserve (IRCI) đã thăm dò ý kiến của 1.500 người dân Singapore về thái độ của họ đối với tiền số. 

Phụ nữ Singapore đầu tư tiền số nhiều hơn nam giới Chụp màn hình

Independent Reserve cho biết kể từ khi cuộc khảo sát lần đầu được tiến hành tại Singapore vào năm 2021, đây là lần đầu tiên phụ nữ đạt số liệu vượt trội so với đàn ông.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy số phụ nữ tham gia đầu tư vào tiền số tăng lên trong năm nay. 37% phụ nữ được khảo sát cho biết đã đầu tư vào tiền số, tăng 7% so với năm trước.

Bên cạnh đó, có 48% nam giới tham gia đầu tư vào tiền mã hóa, con số này giảm 1% so với năm 2022.

Báo cáo cho biết, trong 12 tháng tới, 48% phụ nữ có kế hoạch đầu tư thêm vào tiền số, 43% còn lại có ý định đa dạng hóa đầu tư sang các dự án token, Defi hay NFT khác.

Cuộc khảo sát cũng hé lộ mức độ tin cậy của người dân Singapore đối với tiền mã hóa, xét trên thang điểm từ 0 đến 100. Trong báo cáo năm nay, mức độ tin cậy của người Singapore đạt 55/100, giảm so với 61/100 của năm 2022.

Lasanka Perera - Giám đốc điều hành của Independent Reserve Singapore cho biết nguyên nhân do sự sụp đổ của tiền số LUNA, hàng loạt công ty khai thác tiền mã hóa nộp đơn xin phá sản đã khiến nhiều người mất niềm tin vào thị trường này.

Tuy nhiên, 43% người được khảo sát vẫn tiếp tục đầu tư vào tiền số, con số này tăng 3% so với năm 2022, đây vẫn là tín hiệu khả quan cho thị trường.

Một nhóm người khẳng định vẫn có niềm tin vào tiền số, 48% trong số người được khảo sát cho biết đang có kế hoạch tăng danh mục đầu tư hiện tại của mình.

Lasanka Perera cho biết: "Khi các sự kiện tài chính toàn cầu liên tục diễn ra, các nhà đầu tư sẽ đánh giá lại sự phụ thuộc của họ vào các tổ chức tài chính truyền thống để bảo vệ tiền của mình và chuyển sang các tài sản thay thế như Bitcoin để phòng ngừa rủi ro vỡ nợ ngân hàng và mất giá tiền tệ".

Giám đốc điều hành của Independent Reserve nhận định, các nhà đầu tư đặt niềm tin dài hạn vào tiền số nhờ khung pháp lý được thiết lập bởi chính phủ Singapore trong lĩnh vực này.

Ngày 3.11, Ravi Menon - Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) khẳng định tại Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore rằng chính quyền nước này muốn trở thành trung tâm tài sản số, chứ không phải là nơi đầu cơ tiền số. Vì vậy, Singapore không ngừng đặt ra những quy định để tăng sự tin cậy và đảm bảo cho các nhà đầu tư, điều này giúp cho số lượng người nhận thức và chấp nhận tiền số ngày càng tăng.

Theo Mai Anh/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/phu-nu-singapore-dau-tu-tien-so-nhieu-hon-phai-nam-185230331182620097.htm

  • Từ khóa

Trung Quốc đang thử nghiệm chip cấy vào não người tương tự của Elon Musk

Trung Quốc đang phát triển một loại chip để cấy vào não người, cho phép con người điều khiển những thứ xung quanh chỉ bằng ý nghĩ. Những thử nghiệm của...
15:23 - 26/04/2024
927 lượt xem

Apple xác nhận việc đóng ứng dụng nền có thể làm hao pin iPhone

Trong một tài liệu hỗ trợ gần đây, Apple đã giải thích về tác dụng của việc đóng một ứng dụng nền trên iPhone không giúp tiết kiệm pin mà thậm chí còn hao...
14:45 - 26/04/2024
931 lượt xem

TikTok ngừng trả tiền thưởng cho người dùng xem video tại châu Âu

Người dùng phiên bản Lite của TikTok tại châu Âu hiện không còn được chi trả một khoản tiền nhỏ khi xem và tương tác với video.
09:59 - 26/04/2024
1,069 lượt xem

Kính thông minh của Facebook tích hợp thêm nhiều tính năng, có trợ lý AI

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc kính thông minh do hãng phát triển, bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu...
16:58 - 25/04/2024
1,443 lượt xem

Hàn Quốc phát triển pin natri-ion đột phá có tốc độ sạc chỉ vài giây

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển loại pin natri-ion có thể sạc đầy chỉ trong vài giây.
16:00 - 25/04/2024
1,494 lượt xem