4
/
115977
Nghị quyết “tam nông” và những miền quê đáng sống ở Bắc Giang
nghi-quyet-tam-nong-va-nhung-mien-que-dang-song-o-bac-giang
news

Nghị quyết “tam nông” và những miền quê đáng sống ở Bắc Giang

Thứ 7, 04/09/2021 | 16:25:33
820 lượt xem

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (còn gọi là Nghị quyết “tam nông”), nông thôn Bắc Giang đã có thay đổi vượt bậc về diện mạo và cải thiện đời sống nhân dân.

Diện mạo mới, nhịp sống mới

Tháng Tám, chúng tôi về Yên Dũng, địa phương thứ 4 của tỉnh vừa hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM). Các con đường giao thông nông thôn (GTNT) dẫn về trung tâm huyện được trải nhựa, cứng hóa, hai bên rực rỡ sắc hoa trong tiết thu dịu mát. 

Một góc thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên).

Một góc thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên).

Từ xã Hương Gián, Tân Liễu đến Cảnh Thụy, Đồng Việt… nhiều nếp nhà, cụm dân cư, công trình công cộng mới quy hoạch ngăn nắp mọc lên in trên những thảm lúa xanh ngút mắt, khiến bức tranh quê càng thêm tươi đẹp. Nổi bật trên cánh đồng xã Tiến Dũng là khu nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) rộng hơn 6 ha của HTX Rau sạch Yên Dũng. Bên trong, những luống dưa hoàng hậu, dưa lưới, rau, củ, quả xanh tốt, quả vàng óng sai lúc lỉu. 

Tại khu nhà sơ chế, hơn 20 công nhân đang tất bật đóng gói sản phẩm xuất cho các siêu thị. Bà Trần Thị Hiền, thôn Huyện, xã Tiến Dũng chia sẻ: “Nhà có 3 sào ruộng, canh tác không hiệu quả nên tôi cho HTX Rau sạch Yên Dũng thuê lại trong 10 năm. Từ năm 2016 tôi vào đây làm công nhân, thu nhập hơn 4,5 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với tự mình sản xuất”.

Rời Yên Dũng, chúng tôi tới Việt Yên. Trên địa bàn các xã: Vân Trung, Quang Châu, Phúc Long, Hồng Thái và thị trấn Nếnh, nhiều nhà trọ cao tầng cùng các cửa hàng mọc lên san sát phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp quanh vùng. Cuộc sống mới nơi đây nhộn nhịp chẳng khác gì phố thị. 

Nghỉ giải lao tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn sau khi cùng bạn đạp xe thể dục một vòng quanh các xã, ông Nguyễn Văn Tốn (85 tuổi), thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh chia sẻ: “Bây giờ đường sá dễ đi, già như cánh tôi mà mỗi buổi chiều cũng dạo quanh một vòng được mấy xã. Nhiều hôm chúng tôi còn theo đường vành đai 4 sang KCN Quang Châu. Chẳng bù cho trước kia, có việc lên huyện phải mất cả buổi”.

Giai đoạn 2008-2021, tỉnh hỗ trợ cho hơn 10,4 nghìn hộ nghèo xóa nhà tạm, tăng 6,7 nghìn hộ so với năm 2008; hỗ trợ hơn 848, 9 tỷ đồng đầu tư xây mới hơn 400 hạng mục công trình thủy lợi, giao thông, trường học, nhà văn hóa,… cho huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; giúp hơn 64 nghìn hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 17,7% năm 2008 xuống còn 3,1%.

Có được cuộc sống, diện mạo nông thôn đổi thay như hôm nay là do cấp ủy, chính quyền và người dân Việt Yên, Yên Dũng không ngừng xây dựng NTM trong những năm qua. 

Ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Việt Yên chia sẻ: Là địa phương đầu tiên của Bắc Giang đạt chuẩn huyện NTM nên chúng tôi xác định trong thời gian tới, cùng với duy trì huyện trọng điểm công nghiệp, đô thị, dịch vụ, Việt Yên tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa bền vững và củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM thực chất, đồng bộ, phù hợp theo tiêu chí đô thị… 

Cùng với Việt Yên, Yên Dũng các địa phương trong tỉnh như: Lạng Giang, Tân Yên, TP Bắc Giang đã hoàn thành xây dựng NTM. Các huyện còn lại đang tích cực thực hiện các tiêu chí. Ngay cả huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn còn gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào xây dựng NTM cũng đang phát triển mạnh. 

Hạ tầng nông thôn, như: Đường giao thông, các công trình văn hóa, hệ thống điện, cơ sở vật chất y tế - giáo dục, môi trường được quy hoạch lại, nâng cấp, xây mới, đạt chuẩn theo các tiêu chí NTM một cách bài bản, đồng bộ, tạo nên “những miền quê đáng sống”.

Không ngừng nâng cao đời sống người dân nông thôn

Theo đánh giá của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, diện mạo, đời sống người dân nông thôn Bắc Giang có được như hôm nay là do gần 15 năm qua Bắc Giang tập trung thực hiện Nghị quyết “tam nông”. 

 Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Dũng thăm khu trồng dưa hoàng hậu của HTX Rau sạch Yên Dũng.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Dũng thăm khu trồng dưa hoàng hậu của HTX Rau sạch Yên Dũng.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết, trong giai đoạn từ 2008-2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 240 chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách kịp thời, phù hợp, như các chính sách hỗ trợ: Khuyến khích dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC; xây dựng đường GTNT; đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng NTM...

Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 766 mô hình ứng dụng CNC; cứng hóa 4,2 nghìn km đường giao thông nông thôn, nội đồng, vượt hơn 221,7% kế hoạch, hỗ trợ hơn 1 triệu tấn xi măng; huy động được 4,7 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa và dân đóng góp đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng. 

Tỉnh đã hỗ trợ, tư vấn, giải quyết việc làm cho hơn 271,5 nghìn người; hơn 62 nghìn người được vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; 60 nghìn lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề. 

Ông Nguyễn Văn Luy, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn khẳng định, các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã trang bị cho nông dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về một số nghề trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nâng cao năng lực cho lao động nông thôn. 

Với nguồn lao động chất lượng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người, tăng gần 5 lần so năm 2008, cao hơn bình quân chung cả nước gần 3,3 triệu đồng/người.

Nghị quyết “tam nông” còn góp phần đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ. Kinh tế tập thể phát triển cả về loại hình HTX và tổ hợp tác (THT), hoạt động hiệu quả. Hình thành các liên kết sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, HTX và DN. 

Ví như, HTX Rau sạch Yên Dũng doanh thu đạt hơn 25 tỷ đồng/năm; HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế liên kết sản xuất, tạo việc làm cho gần 90 hộ chăn nuôi gà đồi. Nhờ phát triển mô hình HTX, THT, đến nay, Bắc Giang đã xây dựng được 117 sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm như: Vải thiều Lục Ngạn, mỳ Chũ Xuân Trường, gà đồi Yên Thế... tiêu thụ mạnh tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

BTV Tỉnh ủy nhận định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Tỉnh luôn xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống của người dân nông thôn tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045. 

Do đó, mục tiêu trong thời gian tới là: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị. 

Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ NTM.

Theo Thế Đại/Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/366994/nghi-quyet-tam-nong-va-nhung-mien-que-dang-song-o-bac-giang.html

  • Từ khóa

Chủ tịch SAGS Sài Gòn nói về việc ngừng phục vụ chuyến bay Bamboo Airways

SAGS dừng cung cấp dịch vụ mặt đất Hãng Bamboo Airways do hãng kéo dài các khoản nợ. Hãng này giảm mạnh quy mô chuyến bay, từ 30 chiếc còn 7-8 chiếc, nên...
16:20 - 25/04/2024
396 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng ngày 25/4 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 310 đồng đến 320 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 730 đồng/lít.
15:25 - 25/04/2024
402 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
422 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
435 lượt xem

Ông Phạm Nhật Vượng: "Sẽ sắp xếp tài sản của tôi cho VinFast 1 tỷ USD nữa"

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định dồn mọi nguồn lực cho VinFast.
14:25 - 25/04/2024
430 lượt xem