205
/
102106
Nâng cao chất lượng công tác thi đua trong Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
nang-cao-chat-luong-cong-tac-thi-dua-trong-khoi-mttq-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tinh
news

Nâng cao chất lượng công tác thi đua trong Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Thứ 5, 17/12/2020 | 08:21:45
622 lượt xem

Ngày 16/12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết, bình xét thi đua, suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị trong khối dự.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19, năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được tập trung thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào thi đua "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Bắc Giang chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo".

Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021. 

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm. Tất cả các đơn vị trong khối đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước và hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Điển hình như: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động chủ động, kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân, cụ thể là chỉ đạo lắp đặt hơn 1,3 nghìn camera, gác chắn an ninh góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với chủ đề chính "Nông dân Bắc Giang hành động vì an toàn thực phẩm". 

Hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh đoàn đã phát động nhiều đợt thi đua, phong trào hành động cách mạng đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Hiện Tỉnh đoàn duy trì hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp với tổng số vốn hơn 9 tỷ đồng giải ngân cho 95 dự án.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối đã thảo luận về một số hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Ví như một số hoạt động của khối và các thành viên chưa thực hiện theo tiến độ đề ra do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt một số văn bản về thi đua còn hạn chế. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người dân chưa kịp thời.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao cờ luân lưu Trưởng khối Thi đua cho lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh. 

Năm 2021, các đơn vị trong khối tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo đặc thù riêng của từng đơn vị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; kịp thời khen thưởng, động viên người trực tiếp lao động sản xuất; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. 

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Tại hội nghị, các đơn vị suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh; tặng Bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh.

Theo Tuyết Mai/ BBG

http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/349267/nang-cao-chat-luong-cong-tac-thi-dua-trong-khoi-mttq-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tinh.html

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
400 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
420 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
761 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
874 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
867 lượt xem