205
/
69138
Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang
se-thu-hoi-quyet-dinh-tuyen-dung-con-gai-chu-tich-tinh-an-giang
news

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Thứ 6, 11/01/2019 | 09:45:42
503 lượt xem

 Sở Nội vụ An Giang sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh làm Phó chánh văn phòng Thành ủy Long Xuyên. 

Con gái Chủ tịch tỉnh đang làm Phó chánh VP Thành ủy nay thi công chức

Con trai ông Huỳnh Minh Chắc làm GĐ Sở khi chưa đạt 1 tiêu chuẩn

Con gái chủ tịch huyện thăng tiến 'thần tốc'

Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến tối nay cho VietNamNet biết, sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng bà Vương Mai Trinh (32 tuổi), Phó chánh văn phòng Thành ủy Long Xuyên.

Bà Trinh là con gái của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh. Trước đó, việc bà Trinh đang làm Phó chánh văn phòng Thành ủy nhưng lại đi thi công chức khiến dư luận bất ngờ. 

“Chủ trương của Bộ Nội vụ là rà soát hết các đơn vị trong tuyển dụng công chức, nếu chưa đúng thì chấn chỉnh lại”, ông Yến nói.

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Trụ sở Thành uỷ, HĐND, UBND TP Long Xuyên

Trả lời câu hỏi nếu bà Trinh sau này thi đậu công chức thì sẽ xử lý thế nào, Giám đốc Sở Nội vụ nói: “Thu hồi mới đi thi, nếu không thu hồi thì đi thi làm chi. Đậu hay rớt thì cũng thu hồi, tính lại thôi”.

Liên quan đến việc thu hồi này đã được triển khai hay chưa, ông Yến nói: “Việc này đã có chỉ đạo rồi, đang chuẩn bị làm. Qua rà soát nếu trường hợp nào không đúng thì chấn chỉnh lại”.

Trước đó, báo chí phản ánh năm 2013, bà Vương Mai Trinh công tác tại Thành ủy Long Xuyên với hình thức hợp đồng lao động và làm chuyên viên văn phòng. Sau đó, bà được xét tuyển thẳng công chức mà không cần phải thi do có bằng thạc sĩ chương trình liên kết của Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) loại giỏi (học tại Việt Nam).

Năm 2015, bà Trinh được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND TP Long Xuyên, nay là Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP.

Theo ông Yến, “trước đó, đơn vị đã xét công chức rồi, căn cứ vào đó để xét năng lực rồi mới bổ nhiệm chức vụ. Chỉ có việc xét công chức, lúc trước là không đúng, vì nhận thức nhầm lẽ ra bằng nước ngoài phải học ở nước ngoài, chứ học trong nước thì không được chấp nhận”.

Ông Phạm Thành Thái, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên chia sẻ với báo chí, cái vướng của bà Trinh là ở bằng cấp.

“Bằng cấp của Trinh là do liên kết với trường nước ngoài, học ở Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài nên không được công nhận”, ông Thái nói.

Theo H.Thanh/Vietnamnet

  • Từ khóa

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
17 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
349 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
468 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
483 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
985 lượt xem