205
/
686
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
doi-moi-noi-dung-phuong-thuc-hoat-dong-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi
news

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Thứ 6, 25/08/2017 | 16:20:01
986 lượt xem

Sáng ngày 25/8, đồng chí Bùi Văn Hải, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn về một số nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và công tác chuẩn bị Đại hội đoàn TNCS HCM tỉnh Bắc Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Các  cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đăng ký đảm nhận, thực hiện hơn 33 nghìn công trình, phần việc thanh niên, trị giá 25 tỷ đồng, thu hút hơn 110 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều công trình, phần việc đã góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh như: duy trì 204 mô hình làng xã Sáng – xanh – sạch- đẹp, phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư; Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho hơn 2.900 thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 1.600 thanh niên; tổ chức nhiều chương trình tạo đàm, tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp…

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đoàn TNCS HCM tỉnh Bắc Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022 được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai có hiệu quả. Công tác xây dựng dự thảo văn kiện đại hội bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…

Đến thời điểm này, 100%  cơ sở đoàn tổ chức đại hội đảm bảo theo yêu cầu; 10 huyện, TP đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hải, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí cũng thẳng thẳn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mà các cấp bộ đoàn trong tỉnh hiện nay đang gặp phải.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần đổi mới về hình thức, nội dung triển khai thực hiện các phong trào, trong đó tập trung giáo mục tiêu lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện giúp thanh niên khởi nghiệp…

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh Bắc Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải cụ thể hóa hơn nữa các nhiệm vụ đã xây dựng trong kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện công việc. Đồng thời, cần khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự; xây dựng nội dung văn kiện đại hội và các nội dung liên quan để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban bí thư Trung ương đoàn trước tháng 9/2017.

Đại hội đoàn TNCS HCM tỉnh Bắc Giang lần thứ 16 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9,10/10/2017.

Dương Huyền/BGTV

           

         

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
512 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
538 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
882 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
993 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
981 lượt xem