205
/
65706
Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang
le-truy-dieu-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang
news

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 5, 27/09/2018 | 08:34:45
1,015 lượt xem

Đoàn xe tang qua Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình, nhà riêng Chủ tịch nước trước khi đưa ông về an táng tại quê nhà Kim Sơn (Ninh Bình).

* 9h55

42644763-479227272558056-90098-5266-3624

Đoàn xe qua đường vành đai ba trên cao

42727607-103011230637130-49751-2646-6075

Đường vành đai cấm các phương tiện cả hai chiều trong khoảng thời gian ngắn để phục vụ lễ tang.

42572166-983975765135960-65930-7074-7515

42633830-2166884313573385-2730-7047-7486

Đoàn xe qua khu vực Hồ Linh Đàm.

* 9h40

a82e46926a908aced381-2247-1538016919.jpg

7fb47c09580bb855e11a-6674-1538016718.jpg

Người dân đứng hai bên đường vành đai ba khi xe tang đi qua. Ảnh: Bá Đô.

* 9h15

42628003-2135750116459947-7065-9937-1647

Đoàn xe qua đường Kim Mã dẫn về nhà riêng cố Chủ tịch nước.

a551b1b684b464ea3da5-5591-1538015624.jpg

Xe rước ảnh chạy trước.

15bd2e5a1b58fb06a249-5062-1538015624.jpg

Xe chở đoàn tháp tùng...

4f519cb6a9b449ea10a5-1679-1538015624.jpg

...và vòng hoa đi sau linh cữu. Khác với những tang lễ trước đây có hàng chục xe chở hoa, lễ tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần này các đoàn chỉ mang băng tang, còn vòng hoa sẽ được Ban tổ chức tự chuẩn bị.

* 9h00

Đoàn xe qua khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi tập trung trụ sở các cơ quan đầu não của đất nước như Văn phòng Trung ương Đảng, Phủ Chủ tịch, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

42587272-296591901184989-69187-3445-8773

Đoàn xe qua Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... Ảnh: Ngọc Thành.

3a3792244827a879f136-4281-1538014167.jpg

Và tòa nhà Phủ Chủ tịch - trụ sở của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Ngọc Thành

* 8h40

Đoàn xe đi qua các phố Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu hướng vào Quảng trường Ba Đình.

ea3414e8c6eb26b57ffa-6701-1538013531.jpg

Đoàn xe tang đi qua phố Điện Biên Phủ: Ảnh: Văn Định.

* 8h30

Theo lộ trình, thi hài Chủ tịch nước sẽ được đưa qua nhà riêng của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) để thực hiện một số nghi thức theo tín ngưỡng của người Việt trước khi di quan về Ninh Bình.

Đoàn xe tang dự kiến đi qua một số khu vực trung tâm Hà Nội như Tràng Tiền, Hàng Khay (bên bờ Hồ Hoàn Kiếm), Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An (quanh Quảng trường Ba Đình)...

854ea8407d439d1dc452-6942-1538012947.jpg

Trên phố Hàng Khay gần Hồ Hoàn Kiếm

d3b6801d571eb740ee0f-4416-1538012947.jpg

Đoàn xe qua Nhà hát lớn

9140fd732970c92e9061-6526-1538012947.jpg

Trên phố Tràng Tiền

* 8h15  Tại TP HCM

Lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo Trung ương cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể, học sinh sinh viên... đứng trang nghiêm theo dõi nghi thức truy điệu và di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang (tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) qua màn hình trực tiếp. Trước di ảnh đại tướng, 3 nén hương liên tục được thay mới.

truy-dieu-10-6857-1538014171.jpg

truy-dieu-7-2820-1538014172.jpg

truy-dieu-9-9567-1538014172.jpg

truy-dieu-8-9321-1538014172.jpg


* 8h15

Xe chở linh cữu khởi động máy. Cả sân tang lễ chìm trong tiếng quân nhạc trầm buồn và tiếng sụt sịt của nhiều người. Đoàn người đứng hai hàng hai bên lối xe chở linh cữu tiến ra cổng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Người đứng hai bên lối đi đều nghiêm trang dõi theo.

60daa0344337a369fa26-5911-1538012158.jpgXe chở thi hài rời Nhà tang lễ quốc gia

tang2-9251-1538012346.png

Hàng người đứng hai bên đường Trần Thánh Tông trang nghiêm khi xe chở thi hài đi qua.

* 8h05

Linh cữu Chủ tịch được di chuyển tới xe kéo pháo trong tiếng quân nhạc tiễn đưa. Đoàn lãnh đạo cấp cao đứng nghiêm trang trước xe chở linh cữu chờ đội tiêu binh làm thủ tục cố định linh cữu.

Nhiều phụ nữ liên tục đưa tay lau nước mắt.

542a1c78e67b06255f6a-8991-1538011477.jpg

Linh cữu được cố định trên xe. Ảnh: Giang Huy.

b8eb4eb0b4b354ed0da2-3127-1538011477.jpgBên ngoài áo quan phủ quốc kỳ. Ảnh: Giang Huy

* 8h00

Đội tiêu binh rước di ảnh Chủ tịch nước ra khỏi nhà tang lễ. Phía sau đội tiêu binh trong trang phục màu trắng cũng bắt đầu di chuyển linh cữu ra xe pháo chờ sẵn ở ngoài sân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, cùng đội tiêu binh đưa di hài Chủ tịch nước ra xe.

truydieu10-8861-1538011204.jpg

Đội tiêu binh rước ảnh người quá cố.

truydieu11-4342-1538011204.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di thi hài Chủ tịch nước ra xe. Ảnh: Giang Huy

* 7h50

Sau lời điếu văn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Quân, con trai Chủ tịch nước thay mặt gia quyến nói lời cảm ơn tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, Bệnh viện trung ương quân đội 108, các giáo sư, bác sĩ trong nước và Nhật Bản đã hết lòng quan tâm, chăm sóc, điều trị cho cha ông trong thời gian lâm bệnh cho đến những giây phút cuối đời, tổ chức tang lễ trọng thể, chu đáo.

truydieu7-7540-1538009967.jpgĐoàn gia quyến đi đầu là bà quả phụ Nguyễn Thị Hiền đi vòng quanh linh cữu lần cuối. Ảnh: Giang Huy

truydieu9-4269-1538010067.jpg

Đoàn lãnh đạo cấp cao, đi đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Giang Huy

* 7h40 Tại TP HCM

Trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu văn tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), toàn bộ người có mặt tại Hội trường Thống Nhất (quận 1) đứng trang nghiêm, mắt hướng về di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

truy-dieu-4-2835-1538009925.jpg

truy-dieu-5-8120-1538009925.jpg

truy-dieu-6-2306-1538009925.jpg

* 7h40 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu văn. Trong bài điếu văn dài khoảng 10 phút, Tổng bí thư nêu rõ ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội, "nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến".

Tổng bí thư điểm lại quá trình công tác của Chủ tịch nước. Sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện (Kim Sơn, Ninh Bình), ông Trần Đại Quang trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980. Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là Học viên trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của ông Trần Đại Quang gắn liền với lực lượng Công an nhân dân.

Tổng bí thư đọc lời điếu văn sáng 27/9. Ảnh: Giang Huy

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIII, ông Trần Đại Quang đã cùng tập thể Đảng ủy Cơ quan Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011.

"Những cố gắng, nỗ lực và kết quả nêu trên của đồng chí với cương vị người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước", Tổng bí thư phát biểu.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư nêu rõ Chủ tịch nước luôn "nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng". 

Trong công tác, ông Trần Đại Quang được đánh giá là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

"Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, trao tặng đồng chí nhiều Huân huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng", điếu văn có đoạn. 

* 7h30

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban lễ tang bắt đầu tuyên bố lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

truydieu4-9564-1538008639.jpgPhó thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố lễ truy điệu bắt đầu. Ảnh: Giang Huy

Sau lời tuyên bố ngắn gọn của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, phút mặc niệm bắt đầu, Quốc ca vang lên. Phía ngoài nhà tang lễ, cờ Tổ quốc có băng đen rủ xuống, đội tiêu binh đứng nghiêm trang. Tất cả những người có mặt đều đứng nghiêm, dành một phút mặc niệm cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

truydieu6-6615-1538009292.jpg

Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong phút giây mặc niệm. Ảnh: Giang Huy

Khi nhạc Quốc ca kết thúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục đọc lời điếu.

* 7h25

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang   

* 7h15
Đội tiêu binh tiến về cửa nhà tang lễ, sau đó là xe kéo pháo chở linh cữu và xe hoa. Cùng lúc đó các đoàn lãnh đạo tiến vào hội trường nhà tang lễ chuẩn bị tới giờ làm lễ.

truydieu2-1853-1538007898.jpg

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, đại diện Ban tổ chức lễ tang thắp hương trước giờ làm lễ truy điệu sáng 27/9. Ảnh: Giang Huy

* 7h00 Tại TP HCM

truy-dieu-1-9014-1538007923.jpg

Từ sáng sớm, lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UB MTTQ Việt Nam TP HCM và các đơn vị, cơ quan ban ngành đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất (quận 1) chuẩn bị lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra cùng thời điểm với buổi lễ truy điệu tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

An ninh khu vực Hội trường Thống Nhất tiếp tục được thắt chặt như hôm qua. Các tuyến đường xung quanh đều có cảnh sát cơ động, CSGT...

truy-dieu-2-3435-1538007923.jpg

Riêng tại TP HCM, hôm qua có hơn 400 đoàn với hơn 7.000 lượt người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.Nghi lễ do Văn phòng Chính phủ điều hành với thành phần tham dự khoảng 2.000 người, bao gồm cả nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể, học sinh - sinh viên.

* 06h50

Sau hơn một năm điều trị bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần hồi 10h05 ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Việt Nam dành hai ngày quốc tang tưởng nhớ ông (26 và 27/9). Các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Di-anh-9273-1537966440.jpgDi ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. 

Lễ viếng Chủ tịch nước được tiến hành từ 7h sáng qua, tại ba điểm là Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP HCM), và xã Quang Thiện (Ninh Bình) - quê hương của Chủ tịch nước, cũng là nơi an táng ông.

Tại Hà Nội, nơi đặt thi hài ông, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến viếng và viết sổ tang. Nhiều lãnh đạo các nước đến viếng, trong đó có Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, Phó chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh...

Ban tổ chức Lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, đến 17h hôm qua 26/9, có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với 50.000 người đến viếng cố Chủ tịch nước. Trong đó, khoảng 430 đoàn viếng tại hội trường Thống Nhất, TP HCM; trên 200 đoàn cùng hàng nghìn người dân vào viếng ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Theo VnExpresss

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
396 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
413 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
754 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
865 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
859 lượt xem