205
/
64981
Thủ tướng: Nếu Kon Tum không phấn đấu quyết liệt thì sẽ tụt hậu
thu-tuong-neu-kon-tum-khong-phan-dau-quyet-liet-thi-se-tut-hau
news

Thủ tướng: Nếu Kon Tum không phấn đấu quyết liệt thì sẽ tụt hậu

Thứ 5, 06/09/2018 | 07:06:56
778 lượt xem

Chiều 5/9, làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh “chọn một số việc để thúc đẩy ra tấm ra món”.


19:01, 05/09/2018

  • Bản để in
  •  Bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nội dung Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8

  • Thủ tướng chung vui ngày hội đến trường với học sinh các dân tộc Tây Nguyên
  • ĐH Kinh tế Quốc dân phải trở thành trung tâm phân tích chính sách, tư vấn DN
  • Từ bài học ASIAD, đưa thể thao Việt Nam lên tầm cao mới
  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh trống khai trường tại Vĩnh Phúc

TIN MỚI NHẬN

Hoàn thiện dự thảo về điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

  • Thủ tướng dự Hội nghị về phát triển sâm Ngọc Linh
  • Dịp lễ 2/9: Sức mua tại hệ thống Co.op Mart tăng mạnh
  • Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
  • Thủ tướng dự Lễ khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh

() – 

  • Khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát...
  • Thủ tướng chung vui ngày hội đến trường với học...


Thủ tướng nhấn mạnh: Nếu Kon Tum không phấn đấu quyết liệt thì sẽ tụt hậu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Kon Tum nằm ở ngã ba Đông Dương, có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng, vùng lõi khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Kon Tum là tỉnh lớn thứ 8 trên cả nước, với 28 dân tộc anh em đang sinh sống. Tỉnh có diện tích nông nghiệp vào loại cao so với cả nước (diện tích đất lâm nghiệp trên 660.000 ha). Đất đai địa hình sinh thái đa dạng, có thể hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, rau hoa xứ lạnh, chăn nuôi đại gia súc và dược liệu

Hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú, độc đáo như nhà rông, văn hóa cồng chiêng, văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục.

Theo báo cáo của tỉnh Kon Tum, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 tăng 8,01%, năm 2017 tăng 9,01%; 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,9%, dự kiến cả năm 2018 tăng trên 9,25%).

Đánh giá kết quả Kon Tum đạt được, Thủ tướng nhìn nhận, tỉnh vùng cao này có nhiều cố gắng và có một số bước thành công. Với cây sâm Ngọc Linh, được coi là quốc bảo của Việt Nam, đã có doanh nghiệp lớn tham gia phát triển với cách làm lớn.

Cho rằng Kon Tum có nhiều tiềm năng lợi thế, nhưng theo Thủ tướng, tỉnh phát triển dưới tiềm năng, nhất là thu nhập bình quân đầu người còn thấp (năm 2017 đạt 34,77 triệu đồng/người/năm). “Nếu chúng ta không phấn đấu quyết liệt, chúng ta sẽ tụt hậu”.

Phát triển doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (hiện có trên 2.600 doanh nghiệp, tỉ lệ 187 người dân/doanh nghiệp, thấp hơn trung bình cả nước - 150 người dân/doanh nghiệp). Chỉ số PCI cấp tỉnh mặc dù điểm số có cải thiện, nhưng còn thấp, thậm chí tụt hạng (năm 2015 xếp hạng 52/63; năm 2016 xếp hạng 56/63; năm 2017 xếp hạng 61/63).

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Kon Tum “chọn một số việc để thúc đẩy ra tấm ra món”. Tìm nguồn lực giải quyết một số công việc để bảo đảm chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Cần quan tâm xử lý các vấn đề xã hội, nhất là giáo dục, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc; cùng Trung ương xử lý tốt vấn đề đất đai, không để thành điểm nóng.

Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần tập trung vào 4 trụ cột phát triển. Đó là phát triển rừng bền vững, nâng cao năng suất rừng gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng, một hướng đi quan trọng khi Kon Tum có diện tích đất nông, lâm nghiệp lớn. “Bây giờ, nhiều người dân Bắc Kạn rất giàu vì người ta phủ xanh đất trống đến 72%”, Thủ tướng dẫn chứng. Các trụ cột nữa là phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, đa chức năng, đặc biệt là phát triển cây sâm Ngọc Linh; phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp ở phân khúc cấp cao; phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch. Tỉnh cần chú ý động lực tăng trưởng là thể chế.

Đối với các kiến nghị cụ thể của tỉnh, Thủ tướng cơ bản nhất trí với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển hơn nữa.

Theo Đức Tuân/Chinhphu.vn

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
503 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
523 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
870 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
986 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
969 lượt xem