205
/
61097
Kiên Giang xem xét xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm
kien-giang-xem-xet-xu-ly-ky-luat-mot-so-can-bo-dang-vien-vi-pham
news

Kiên Giang xem xét xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm

Thứ 3, 15/05/2018 | 10:15:09
478 lượt xem

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang Lê Kim Phượng cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa xem xét, kết luận xử lý kỷ luật một số cán bộ đảng viên vi phạm.

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Võ Hoàng Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 kiêm Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2016-2021, phát hiện ông thiếu gương mẫu trong việc sử dụng giấy chứng nhận học hết cấp 2 không hợp pháp để làm hồ sơ học bổ túc văn hóa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; đồng thời, đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét cho ông Võ Hoàng Huynh thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

[Tổng Bí thư: Chống tham nhũng là cuộc chiến cam go, đòi hỏi kiên trì]


Đối với bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang xét thấy bà Thảo có nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan và bản thân bà Thảo. Những khuyết điểm, vi phạm đó đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo trong quản lý, điều hành công việc ở đơn vị không dân chủ, áp đặt; thiếu dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ; thiếu dân chủ trong quản lý tài chính; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ...

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang còn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một số Huyện ủy viên có những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật.

Ở diễn biến khác, Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất đưa các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý trong năm 2018. Cụ thể là vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu quốc gia Giang Thành; vụ việc sai phạm xảy ra tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gò Quao; vụ việc sai phạm tại dự án đầu tư Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng; dự án đường ven sông Cái Lớn và công trình cầu trung tâm - Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng./.

Theo Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

  • Từ khóa

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
16 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
347 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
465 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
480 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
984 lượt xem