205
/
54288
Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017: 36 đơn vị, DN đăng ký ủng hộ hơn 37 tỷ đồng
phat-dong-thang-cao-diem-vi-nguoi-ngheo-nam-2017-36-don-vi-dn-dang-ky-ung-ho-hon-37-ty-dong
news

Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017: 36 đơn vị, DN đăng ký ủng hộ hơn 37 tỷ đồng

Thứ 4, 18/10/2017 | 07:04:02
1,602 lượt xem

Ngày 17-10, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017 và Chương trình An sinh xã hội năm 2018. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Mạnh Thường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp (DN); UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, TP.

Các đại biểu ủng hộ tại Lễ phát động.

Các đại biểu ủng hộ tại Lễ phát động.

Tại đây, đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nêu khái quát kết quả hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay (từ ngày 17-10 đến 18-11) huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, ủng hộ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Tăng khả năng tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo; đổi mới phương thức lao động, sản xuất kinh doanh, cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu chính đáng. Kế hoạch từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2018, phấn đấu vận động được hơn 40 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 300 nhà đại đoàn kết và bàn giao cho hộ nghèo trước Tết âm lịch năm 2018. 

Mức ủng hộ đối với cán bộ, công chức là một ngày lương; hộ kinh doanh từ 50 nghìn đồng trở lên; hộ dân từ 20 nghìn đồng trở lên (trừ hộ nghèo và cận nghèo). Các DN ngoài vận động người lao động, còn trích một phần lợi nhuận ủng hộ. Hình thức vận động chủ yếu bằng tiền mặt hoặc hiện vật giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Để thực hiện tốt mục tiêu hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3%, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính: Xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo phù hợp; cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho nhóm dịch vụ gắn với tiêu chí giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở…; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo. 

Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; nhân rộng mô hình giảm nghèo tiêu biểu. Khuyến khích các DN, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức dạy nghề gắn với tạo việc làm trong nước hoặc xuất khẩu lao động cho người nghèo. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại Lễ phát động, có 36 đơn vị, địa phương, DN đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh hơn 37 tỷ đồng; tiếp nhận trực tiếp 102 triệu đồng. Trong đó huyện Lạng Giang, Tân Yên, TP Bắc Giang, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Công ty cổ phần- Tổng công ty May Bắc Giang… đăng ký ủng hộ số tiền lớn. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng biểu trưng ghi nhận Tấm lòng vàng cho 11 tập thể tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho hoạt động hỗ trợ người nghèo trong tỉnh.

Trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo", các tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ thông qua cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà B khối Đảng, Đoàn thể, trụ sở liên cơ quan tỉnh (TP Bắc Giang) hoặc chuyển tiền vào tài khoản Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bắc Giang, số tài khoản: 3761.0.1062613 (mã CTMT: 91046), Kho bạc Nhà nước tỉnh.  

Theo Hoài Thu/BGĐT

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
125 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
167 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
501 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
609 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
624 lượt xem