205
/
156826
Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An
chu-tich-nuoc-trao-huan-chuong-ho-chi-minh-cho-tinh-long-an
news

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An

Thứ 5, 23/11/2023 | 15:58:19
1,936 lượt xem

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.

Sáng 23/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Tỉnh Long An đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2023).

Tham dự buổi lễ còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, cán bộ và nhân dân địa phương.

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An - 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Long An (Ảnh: Huyền My)

Long An là địa phương giàu truyền thống cách mạng. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa sớm, được đông đảo nhân dân tham gia trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vào đêm 22, rạng sáng 23/11/1940.

Với thành tích đặc biệt của Đội quân Khởi nghĩa Nam Kỳ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 14/4/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 163/SL tặng thưởng "Đội quân Khởi nghĩa Nam Bộ" Huân chương Quân công hạng Nhất.

Thành quả chung có sự đóng góp của quân và dân hai tỉnh Chợ Lớn, Tân An, tức tỉnh Long An ngày nay.

Sau phong trào Đồng Khởi, Mỹ đã đề ra chiến lược chiến tranh đặc biệt, cụ thể hóa bằng kế hoạch Xtaley-Taylor với 3 biện pháp chủ yếu, với trọng tâm là lập ấp chiến lược.

Tháng 9/1963, Tỉnh ủy Long An có chủ trương đẩy mạnh công cuộc phá ấp chiến lược. Hiệp Hòa là một trung tâm, căn cứ biệt kích vào loại lớn nhất ở Nam Bộ, được quân giải phóng chọn làm mục tiêu tiến công.

Trận đánh chớp nhoáng vào Hiệp Hòa làm cho quân địch không kịp trở tay. Quân giải phóng phá hủy căn cứ, thu vũ khí bổ sung cho lực lượng kháng chiến. Đây là trận thắng gây tiếng vang rất lớn cho các tỉnh, đồng thời làm cho địch hoang mang lo sợ.

Chiến thắng trận Hiệp Hòa năm 1963 là kết quả của sự đoàn kết nhất quán và ý chí đấu tranh cao độ giữa quân và dân Long An. Chiến thắng lịch sử mở đầu một chương oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân và Đảng bộ Long An.

Hiệp Hòa hiện nay là đô thị thuộc thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tiếp giáp thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ đi về cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây.

Theo Huyền My/Dân trí 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-nuoc-trao-huan-chuong-ho-chi-minh-cho-tinh-long-an-20231123131826554.htm

  • Từ khóa

Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Xét theo nguyện vọng cá nhân, Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Quốc...
15:22 - 27/04/2024
336 lượt xem

Thành phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa trước ngày đại lễ 7/5

Chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tuyến đường, phố của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được trang hoàng rực rỡ cờ...
09:47 - 27/04/2024
439 lượt xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
1,005 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
1,027 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
1,365 lượt xem