205
/
126724
Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác khôi phục du lịch
viet-nam-an-do-tang-cuong-hop-tac-khoi-phuc-du-lich
news

Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác khôi phục du lịch

Thứ 4, 20/04/2022 | 09:57:10
51 lượt xem

Tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác khôi phục du lịch sau dịch bệnh, sớm mở lại các đường bay thẳng để thúc đẩy du lịch, giao thương.

Chiều 19.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 21.4 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu 50 năm quan hệ hai nước đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Ấn Độ, Chủ tịch Hạ viện Om Birla mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, an ninh, quốc phòng; đề nghị hai bên tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác khôi phục du lịch - ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam. TTXVN

Hoan nghênh những quan điểm và đề xuất mà Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác khôi phục du lịch sau dịch bệnh, sớm mở lại các đường bay thẳng để thúc đẩy du lịch, giao thương.

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng việc tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trong thời gian tới; ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ khi cơ chế này được mở rộng; đề nghị Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2023 - 2025), Ủy ban ranh giới thềm lục địa (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Ủy ban pháp lý và kỹ thuật (nhiệm kỳ 2023 - 2027).

Chiều 19.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ.

Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác khôi phục du lịch - ảnh 2

Chiều 19.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ. VGP/NHẬT BẮC

Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi chính thức Chủ tịch Hạ viện Om Birla cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ.

Theo Thanh niên (nguồn TTXVN)

https://thanhnien.vn/viet-nam-an-do-tang-cuong-hop-tac-khoi-phuc-du-lich-post1450325.html

  • Từ khóa

Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Xét theo nguyện vọng cá nhân, Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Quốc...
15:22 - 27/04/2024
78 lượt xem

Thành phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa trước ngày đại lễ 7/5

Chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tuyến đường, phố của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được trang hoàng rực rỡ cờ...
09:47 - 27/04/2024
212 lượt xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
774 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
804 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
1,142 lượt xem