190
/
58134
Giải rượu bằng bột sắn dây, nước chanh đường như thế nào?
giai-ruou-bang-bot-san-day-nuoc-chanh-duong-nhu-the-nao
news

Giải rượu bằng bột sắn dây, nước chanh đường như thế nào?

Thứ 2, 19/02/2018 | 14:46:27
1,415 lượt xem

Các cách giải rượu luôn được chị em quan tâm trong ngày Tết, bởi nhiều ông chồng luôn trong tình trạng tây tây, say say trong những ngày này. Vậy hiệu quả của bột sắn dây, nước chanh đường đến đâu, có “một cốc đỡ luôn” như lời mọi người chia sẻ.

BS Lê Quang Thuận, Phó Phó Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, say rượu có nhiều mức độ và vì thế, các “bài thuốc”, mẹo giải rượu cũng phát huy hiệu quả tùy vào mức độ say đó.

Thực tế trong dân gian, nhiều người chia sẻ mẹo uống nước bột sắn dây, uống cốc nước chanh đường để có tác dụng giải rượu.

“Đây là với những người chỉ hơi tây tây, không say rượu hẳn. Bản thân họ vẫn còn tỉnh, thậm chí vẫn tự phục vụ ăn, uống việc uống thêm các loại nước hoa quả, nước gạo rang, nước có đường, hay một bát cháo loãng nấu với đậu xanh... là một cách để bù các chất điện giải, đường và các loại vitamin (đặc biệt là vitamin nhóm B) là cần thiết cho giải độc rượu.

Vì thế, với những người này, khi uống một cốc chanh đường, hay uống xong cốc bột sắn dây cảm giác người đỡ mệt hơn, bởi họ ở mức độ không quá say rượu”, BS Thuận nói.

Còn với những trường hợp say rượu nghiêm trọng, nằm ngủ li bì, thậm chí hôn mê, có biểu hiện ảnh hưởng tới hô hấp, tuần hoàn thì không mẹo giải rượu nào được khuyến khích, bao gồm cả các loại nước uống trên.

“Cố cho người say rượu uống, ăn trong tình này có thể gây nguy hiểm cho người bệnh do dễ bị nôn, sặc chất nôn, thức ăn vào phổi... khiến tình trạng bệnh nhân càng trở nên nguy kịch hơn. Trong trường hợp này, việc cần làm là gọi ngay nhân viên và đưa tới cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng,” bác sỹ Thuận phân tích.

Theo Hồng Hải/Dân trí

  • Từ khóa

WHO: Khoảng trống miễn dịch do Covid-19 đe dọa trẻ em Việt Nam

Giống như nhiều quốc gia khác, dịch vụ tiêm chủng thường xuyên ở Việt Nam đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Trẻ em không được tiêm chủng có nguy cơ...
11:00 - 26/04/2024
65 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
100 lượt xem

Thêm trẻ ngộ độc chì, nguy kịch do 'thuốc nam'

Bệnh viện Nhi trung ương thông tin đang điều trị tích cực cho một bé 3 tuổi nguy kịch do ngộ độc chì. Đây là trường hợp thứ hai trong vòng 2 tháng...
16:31 - 25/04/2024
496 lượt xem

Uống rượu, hút thuốc xong chớ dại ăn bưởi kẻo hại sức khỏe

Nhiều người thường ăn bưởi sau bữa ăn, kể cả có uống rượu bia vì nghĩ loại quả này nhiều nước và vitamin C nên có thể giải rượu. Tuy nhiên, chuyên gia sức...
17:34 - 25/04/2024
500 lượt xem

Loại củ thường có trong bếp tác dụng không ngờ đối với sức khỏe nam giới

Từ tăng cường khả năng miễn dịch, giảm cholesterol xấu, bảo vệ gan, đến làm chậm sự phát triển của bệnh Alzheimer, ngăn ngừa ung thư, có thể nói tỏi là...
13:12 - 25/04/2024
555 lượt xem