19
/
94241
Bộ phim ra mắt từ năm 1947 gây sửng sốt vì khả năng đoán trước tương lai
bo-phim-ra-mat-tu-nam-1947-gay-sung-sot-vi-kha-nang-doan-truoc-tuong-lai
news

Bộ phim ra mắt từ năm 1947 gây sửng sốt vì khả năng đoán trước tương lai

Thứ 6, 10/07/2020 | 15:10:18
404 lượt xem

Một bộ phim của Pháp ra mắt từ năm 1947 đã đoán trước được sự ám ảnh của con người đối với những thiết bị di động thông minh.

Trong những thước phim của “Télévision: Oeil de Demain” (Truyền hình: Đôi mắt của ngày mai - 1947) có những cảnh đoán được chính xác sự ám ảnh của con người đối với công nghệ, họ chăm chú mải miết tập trung vào những thiết bị cầm tay, dù đang ngồi ở quán cà phê, đang đi chơi công viên, hay đang điều khiển xe hơi.

Những điều này có nhiều nét tương đồng với con người hiện đại hôm nay. Bộ phim ngắn có thời lượng 4 phút với tông màu đen trắng lấy bối cảnh nước Pháp. Trong đó, có những người vì quá mải miết với thiết bị cầm tay mà va phải người khác khi đang bước đi trên đường, hay có những người ngồi một mình trong quán cà phê và “dán mắt” vào thiết bị cầm tay.

Một cảnh phim khác lại cho thấy một người đang điều khiển xe hơi nhưng vẫn ngó vào một màn hình đặt trong xe và vì thiếu tập trung quan sát giao thông nên đã để xảy ra tai nạn.

Bộ phim ra mắt từ năm 1947 gây sửng sốt vì khả năng đoán trước tương lai - 1

Bộ phim ra mắt từ năm 1947 gây sửng sốt vì khả năng đoán trước tương lai

Tất cả những điều này đáng chú ý bởi bộ phim ngắn được thực hiện từ năm 1947, khi người ta chưa biết tới những thiết bị di động thông minh.

Hơn thế, bộ phim không chỉ đoán định về những thiết bị công nghệ hiện đại mà còn đoán đúng về cách ứng xử của con người đối với những thiết bị ấy. Bộ phim ngắn này được thực hiện dựa trên một bài tiểu luận của René Barjavel và được sản xuất bởi J.K. Raymond-Millet.

Bộ phim cũng đưa ra khả năng rằng báo giấy sẽ dần trở nên lỗi thời bởi mọi người có thể tiếp cận với thông tin nhờ thiết bị nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay của họ.

Bộ phim ra mắt từ năm 1947 gây sửng sốt vì khả năng đoán trước tương lai - 2

Bộ phim ra mắt từ năm 1947 gây sửng sốt vì khả năng đoán trước tương lai - 3

Một bộ phim của Pháp ra mắt từ năm 1947 đã đoán trước được sự ám ảnh của con người đối với những thiết bị công nghệ hiện đại.

Dù những thiết bị di động xuất hiện trong phim không giống với những chiếc điện thoại thông minh mà chúng ta sử dụng hiện nay, nhưng đã phản ánh được về cơ bản ý tưởng xung quanh những thiết bị nhỏ gọn, khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy cần phải sở hữu bên mình. Thiết bị trong phim còn có cần đăng ten giống như những chiếc điện thoại cầm tay đời đầu.

Trong khi nhiều bộ phim được thực hiện bởi J.K. Raymond-Millet đã bị lãng quên, riêng bộ phim ngắn “Télévision: Oeil de Demain” hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội, bởi khả năng đoán trước tương lai.

Theo Bích Ngọc/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/van-hoa/bo-phim-ra-mat-tu-nam-1947-gay-sung-sot-vi-kha-nang-doan-truoc-tuong-lai-20200709232140723.htm

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
417 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
962 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,016 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,006 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,074 lượt xem