19
/
67588
Ngỡ ngàng trước những tác phẩm đoạt giải ảnh Di sản Việt Nam 2018
ngo-ngang-truoc-nhung-tac-pham-doat-giai-anh-di-san-viet-nam-2018
news

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm đoạt giải ảnh Di sản Việt Nam 2018

Thứ 6, 23/11/2018 | 15:23:28
842 lượt xem

“Lễ cấp sắc người Dao Quần Chẹt” tác giả Nguyễn Mạnh Cường và “Nghề làm bánh hỏi truyền thống” - tác giả Nguyễn Cảnh Hùng đã đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018.

Sáng nay (23/11), tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cùng đơn vị liên quan cũng đã tiến hành trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018. Đây là cuộc thi được phát động đầu tháng 8/2018, hướng tới kỷ niệm lần thứ 73 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 65/SL- sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước về việc bảo tồn Di sản Văn hóa dân tộc (23/11/1945 - 23/11/2018).

Đại diện BTC trao giải cho các cá nhân đoạt giải. Ảnh: Tùng Long.

Đại diện BTC trao giải cho các cá nhân đoạt giải. Ảnh: Tùng Long.

Ngoài các chủ đề truyền thống của cuộc thi: Thiên nhiên, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật thể, Đời sống... cuộc thi còn có thêm chủ đề “Áo dài Việt Nam”.

BTC đã nhận được 4753 tác phẩm dự thi từ 526 tác giả và chọn ra 107 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất, bao gồm 100 ảnh đơn, 7 bộ ảnh của 89 tác giả. Các tác phẩm đã và đang được triển lãm tại Hà Nội và TP.HCM từ cuối tháng 10/2018 đến nay.

Các tác phẩm đã thể hiện được nét đẹp trang trọng, đằm thắm, duyên dáng của tà áo dài trong các lễ hội cũng như trong cuộc sống đời thường; Những khoảnh khắc thiên nhiên sống động và đầy màu sắc, những hình ảnh núi sông Việt Nam từ trên cao; Các lễ hội văn hóa và tập tục dân gian vui nhộn, đậm tính nhân văn; Hình ảnh sinh hoạt đời thường bình dị của nhiều dân tộc thiểu số ở các vùng miền khác nhau; những công trình kiến trúc văn hóa vượt thời gian…

Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết: “Cuộc thi năm nay không chỉ tăng trưởng về số lượng tác giả tham dự mà còn hấp dẫn bởi chất lượng nghệ thuật và nội dung truyền tải của ảnh. Các tác giả ngày càng chăm chút hơn về góc máy, ánh sáng, tạo hình, tìm kiếm cách thể hiện mới lạ, công phu. Chủ đề phi vật thể năm nay gây ấn tượng mạnh mẽ từ ảnh đơn cho đến ảnh bộ. Điều đáng mừng, các tác giả trẻ đã chứng tỏ được tiềm năng bằng những tác phẩm ảnh rất chắc tay, góp phần vào thành công chung của cuộc thi”.

Những tác phẩm đoạt giải đều đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí mà BTC đề ra. Ảnh: Tùng Long.

Những tác phẩm đoạt giải đều đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí mà BTC đề ra. Ảnh: Tùng Long.

Kết quả, Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Lễ cấp sắc người Dao Quần chẹt” tác giả Nguyễn Mạnh Cường và “Nghề làm bánh hỏi truyền thống” - tác giả Nguyễn Cảnh Hùng.

Giải Nhì: “Vũ điệu ra khơi” - tác giả Trần Bảo Hòa; “Vật truyền thống vùng Kinh Bắc” - tác giả Nguyễn Công Hưng.

Giải Ba: “Gánh mạ” - tác giả Lê Trung Kiên; “Mùa thu Hà Nội” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp.

Khuyến khích: “Sương sớm Mộc Châu” - tác giả Cao Kỳ Nhân; “Chùa Trần Quốc” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp; “Đường vào Ngọ Môn” - tác giả Nông Thanh Toàn; “Hát chầu văn” - tác giả Nguyễn Đức Nghĩa; “Hào khí” - tác giả Nguyễn Vũ Hậu; “Tái hiện lịch sử” - tác giả Vũ Đức Phương.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao giải thưởng Trẻ với một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Em tan trường về” của tác giả Lương Nam Nhật Long (sinh năm 1994).

Một số hình ảnh đoạt giải:

Tác phẩm đoạt giải Nhất: “Nghề làm bánh hỏi truyền thống” - tác giả Nguyễn Cảnh Hùng

Tác phẩm đoạt giải Nhất: “Nghề làm bánh hỏi truyền thống” - tác giả Nguyễn Cảnh Hùng

Một trong hai ảnh thuộc bộ ảnh Lễ cấp sắc của người Dao Quần chẹt của tác giả Nguyễn Mạnh Cường, đoạt giải Nhất.

Một trong hai ảnh thuộc bộ ảnh "Lễ cấp sắc của người Dao Quần chẹt" của tác giả Nguyễn Mạnh Cường, đoạt giải Nhất.

“Vật truyền thống vùng Kinh Bắc” - tác giả Nguyễn Công Hưng.

“Vật truyền thống vùng Kinh Bắc” - tác giả Nguyễn Công Hưng.

“Gánh mạ” - tác giả Lê Trung Kiên đoạt giải Ba.

“Gánh mạ” - tác giả Lê Trung Kiên đoạt giải Ba.

“Mùa thu Hà Nội” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp đoạt giải Ba.

“Mùa thu Hà Nội” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp đoạt giải Ba.

“Sương sớm Mộc Châu” - tác giả Cao Kỳ Nhân đoạt giải Khuyến khích.

“Sương sớm Mộc Châu” - tác giả Cao Kỳ Nhân đoạt giải Khuyến khích.

“Chùa Trần Quốc” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp đoạt giải Khuyến khích.

“Chùa Trần Quốc” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp đoạt giải Khuyến khích.

“Tái hiện lịch sử” - tác giả Vũ Đức Phương đoạt giải Khuyến khích.

“Tái hiện lịch sử” - tác giả Vũ Đức Phương đoạt giải Khuyến khích.

“Đường vào Ngọ Môn” - tác giả Nông Thanh Toàn.

“Đường vào Ngọ Môn” - tác giả Nông Thanh Toàn.

“Hào khí” - tác giả Nguyễn Vũ Hậu.

“Hào khí” - tác giả Nguyễn Vũ Hậu.

“Hát chầu văn” - tác giả Nguyễn Đức Nghĩa.

“Hát chầu văn” - tác giả Nguyễn Đức Nghĩa.

Theo Hà Tùng Long/ Dân Trí

  • Từ khóa

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
126 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
143 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
118 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
197 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
262 lượt xem