19
/
158247
Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023
hinh-anh-ruc-ro-le-be-mac-nam-du-lich-quoc-gia-2023
news

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023

Thứ 5, 28/12/2023 | 14:20:00
2,014 lượt xem

Tối 27-12, tại TP Phan Thiết, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 được dàn dựng đặc sắc, công phu với hệ thống ánh sáng kết nối công nghệ được lập trình theo tiết tấu âm nhạc, các tiết mục biểu diễn kết hợp với trình chiếu video hiệu ứng, biểu diễn ánh sáng laser.

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 1.

Sân khấu nghệ thuật ngoài trời được dựng sát biển

Điểm nhấn không gian sắp đặt trên biển với phần nghệ thuật trình diễn màn hình nước kết hợp công nghệ video mapping thể hiện câu chuyện về cảnh đẹp, văn hóa, con người Bình Thuận, là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, sự vươn mình lớn dậy của vùng đất đầy nắng và gió để hướng tới khát vọng chuyển mình mạnh mẽ trong tương lai, hướng vào kỷ nguyên số.

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 2.

Tiết mục hò bả trạo trình diễn tại sân khấu

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 3.

Ca khúc ca ngơi quê hương Bình Thuận

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 4.

Vũ điệu múa miền biển Bình Thuận

Chương trình nghệ thuật chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh, Khát vọng tỏa sáng" gồm 3 chương: Bình Thuận - Hội tụ xanh; Thời khắc chuyển giao vai trò đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên và Khát vọng tỏa sáng Biển Đông. Với ý nghĩa xuyên suốt, chương trình nghệ thuật tập trung giới thiệu về Bình Thuận, một phần máu thịt của Tổ quốc.

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 5.

Ca khúc về biển đảo trong chương trình

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 6.

Trình diễn điệu múa vùng cao Điện Biên

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 7.

Ca sĩ Mỹ Tâm khuấy động chương trình

Ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cho rằng Năm Du lịch quốc gia 2023 thực sự là cơ hội lớn để du lịch Bình Thuận lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước thông điệp của một vùng đất thân thiện, hiền hòa, mến khách, giàu bản sắc lịch sử - văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, danh lam, thắng cảnh và thiên nhiên xinh đẹp và một Mũi Né "Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng" cùng hòa quyện làm đắm say lòng người. 

"Cơ hội đó đã tạo điều kiện cho du lịch Bình Thuận có bước chuyển mình mạnh mẽ. Lần đầu tiên, tỉnh đón hơn 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so với năm 2022), là một trong 9 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch cao nhất cả nước, góp phần đưa du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển" - ông Dũng nói.

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 8.

Ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - phát biểu

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận cũng là cú hích quan trọng để kích hoạt trở lại nhiều dự án đầu tư phát triển, nhiều dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, đang mở ra chương mới về du lịch chất lượng, đẳng cấp chuyên nghiệp và khẳng định bằng thương hiệu cho du lịch Bình Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 9.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch cho rằng thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận đã góp phần tích cực vào thành công chung của du lịch Việt Nam 2023 với 12,5 triệu lượt khách quốc tế, 108 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 672.000 tỉ đồng.

Hình ảnh rực rỡ lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023- Ảnh 10.

Trao cờ luân phiên tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên

Trong Năm Du lịch quốc gia 2023 đã liên tục diễn ra 208 sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế; 11 hoạt động cấp quốc gia; 164 sự kiện, hoạt động do 41 tỉnh, thành tổ chức hưởng ứng khắp cả nước. Trong đó, riêng Bình Thuận tổ chức trên 30 sự kiện, góp phần lan tỏa vai trò của ngành du lịch đối với nền kinh tế quốc gia cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ Bế mạc là hoạt động khép lại chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh"; đồng thời chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên với chủ đề gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/hinh-anh-ruc-ro-le-be-mac-nam-du-lich-quoc-gia-2023-196231227225115973.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
273 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
823 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
874 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
866 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
922 lượt xem