19
/
158234
Đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 2,2 triệu đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác
don-tiep-phuc-vu-chu-dao-hon-2-2-trieu-dong-bao-va-khach-quoc-te-vao-lang-vieng-bac
news

Đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 2,2 triệu đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác

Thứ 5, 28/12/2023 | 11:00:00
2,083 lượt xem

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 2,2 triệu đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác- Ảnh 1.

Hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 được nhận Cờ Thi đua của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/TL

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm trong năm; phối hợp đề xuất lập hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo Chính phủ thông qua.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng chiến đấu, nghi lễ được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; hoàn thiện, bổ sung kế hoạch, phương án và tổ chức luyện tập sẵn sàng xử trí các tình huống khi xảy ra, an ninh, an toàn khu vực được giữ vững…

Đơn vị cũng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 2,2 triệu đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực, tham quan tại Khu Di tích K9. Phối hợp, đón tiếp, phục vụ Thủ tướng Chính phủ chủ trì phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và các cơ quan, đơn vị lên dâng hương tưởng niệm Bác và hưởng ứng Tết trồng cây tại Khu Di tích K9.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng hoàn thành các nội dung hợp tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ y tế năm 2023. Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật. Triển khai các dự án thay thế, đổi mới hệ thống thiết bị trong Công trình Lăng (KT01, KT02). Tiếp tục triển khai các nội dung tuyên truyền trong Đề án 4144. Duy trì tốt công tác sản xuất, chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực luôn khang trang, sạch đẹp…

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, năm 2023 mặc dù có những đặc điểm tình hình tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ, song Ban Quản lý Lăng đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn, chỉ đạo của các bộ, ngành có liên quan, nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ…

Đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 2,2 triệu đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác- Ảnh 2.

Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác năm 2023 - Ảnh: VGP/TL

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Phạm Hải Trung, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, là năm có nhiều các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước; do đó, đơn vị cần tập trung hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền...

Cùng với đó, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiến hành đánh giá hiệu quả hệ thống hàng rào an ninh khu vực, nghiên cứu, đề xuất, cải tiến, nâng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì quy chế phối hợp bảo đảm an ninh khu vực, bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt chính trị tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và K9.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan hoàn thành xây dựng Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đúng tiến độ…

Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ và bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực luôn khang trang, sạch đẹp. Tiếp tục thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.

Dịp này, Ban Quản lý Lăng cũng đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng đối với các tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2023.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/don-tiep-phuc-vu-chu-dao-hon-22-trieu-dong-bao-va-khach-quoc-te-vao-lang-vieng-bac-102231227164410967.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
321 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
869 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
916 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
915 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
975 lượt xem