18
/
77768
U18 Việt Nam hiện tại kém xa thế hệ của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu
u18-viet-nam-hien-tai-kem-xa-the-he-cua-quang-hai-dinh-trong-van-hau
news

U18 Việt Nam hiện tại kém xa thế hệ của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu

Thứ 4, 14/08/2019 | 10:05:17
755 lượt xem

Cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, thế hệ của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cách nay 3 năm vào bán kết giải U19 châu Á và dự VCK World Cup U20. Nhưng thế hệ U18 Việt Nam hiện tại có khả năng không qua được vòng bảng giải U18 Đông Nam Á.

Thế hệ của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Định Trọng, Nguyễn Trọng Đại… gây tiếng vang bằng vé vào đến bán kết giải U19 châu Á, rồi tham dự VCK World Cup U20 vào năm 2017.

Hiện tại, thì thế hệ nối tiếp với thế hệ của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu đang khoác áo U18 Việt Nam đang gặp khó khăn tại giải U18 Đông Nam Á, diễn ra ngay trên sân nhà.

Điều đó khiến cho nhiều người đưa ra so sánh về chất lượng của thế hệ cầu thủ U18 hiện tại, với thế hệ của những cầu thủ vốn giờ đã nổi tiếng với bóng đá nội, khi họ còn ở độ tuổi tương tự như độ tuổi của lứa U18 Việt Nam đang dự giải Đông Nam Á.

U18 Việt Nam hiện tại kém xa thế hệ của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu - 1

U18 Việt Nam hiện tại chưa gây ấn tượng bằng lứa Quang Hải cách nay 2 năm (ảnh: Trọng Vũ)

Đội U18 Việt Nam hiện tại vẫn có những gương mặt nhiều triển vọng, như trung phong Võ Nguyên Hoàng có thể hình tốt, chơi không tệ ở các trận đã qua. Tuy nhiên, gọi là sắc bén thì cầu thủ này vẫn chưa thật sắc bén.

Lứa U18 Việt Nam hiện nay có cầu thủ Xuân Tạo vốn được ví như “Công Phượng mới” của bóng đá nội. Tuy nhiên, khác với Công Phượng, chất lượng của các pha đi bóng của Xuân Tạo kém hơn, cũng chưa tạo ra nhiều sự đột biến như những tình huống mà Công Phượng cầm bóng đột phá.

Có thể đây là vấn đề thuộc về kinh nghiệm nói riêng của Xuân Tạo so với Công Phượng, hay vấn đề kinh nghiệm nói chung của toàn đội U18 Việt Nam hiện nay với thế hệ đàn anh. Họ thiếu hiệu quả chủ yếu vì họ non nớt hơn, dẫn đến tính hợp lý trong các pha xử lý bóng chưa cao.

U18 Việt Nam hiện tại kém xa thế hệ của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu - 2

Dù vậy, tương lai vẫn còn phía trước các cầu thủ trẻ (ảnh: Trọng Vũ)

Riêng về mặt cá nhân, đúng là đội U18 Việt Nam đang dự giải Đông Nam Á 2019 không có những cầu thủ thuộc vào loại “quái kiệt” như Quang Hải hay Trần Đình Trọng. Vì tìm dạng cầu thủ dạng như thế không phải lúc nào cũng tìm ra được.

Không có dạng cầu thủ như Quang Hải, U18 Việt Nam hiện khó gây đột biến cho đối thủ. Còn không có trung vệ chắc chắn cỡ Đình Trọng, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này phòng ngự không hay bằng cách nay 2 năm.

Dù sao thì tương lai vẫn còn dài với các cầu thủ trẻ, bởi giải U18 Đông Nam Á vẫn chưa phải đích đến cuối cùng của các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ vẫn còn có thể tiến bộ thêm khi trưởng thành hơn.

Vả lại, không thành công ở giải này, các cầu thủ vẫn có thể tốt hơn ở các giải sau, nếu như họ biết khắc phục những điểm yếu của chính mình thông qua giải. Còn nhớ, ở giải U18 Đông Nam Á gần nhất, thế hệ của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cũng không thật sự thành công, nhưng sau đó họ lại bùng nổ tại giải U19 châu Á, rồi lấy vé dự VCK World Cup U20.

Theo Kim Điền/Dân trí

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
91 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
207 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
239 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
654 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
709 lượt xem