18
/
73715
Giải đấu Võ Việt Nam toàn nước Pháp dành cho thiếu niên và nhi đồng
giai-dau-vo-viet-nam-toan-nuoc-phap-danh-cho-thieu-nien-va-nhi-dong
news

Giải đấu Võ Việt Nam toàn nước Pháp dành cho thiếu niên và nhi đồng

Thứ 2, 20/05/2019 | 10:48:29
720 lượt xem

Trong hai ngày 18 và 19/5, tại Paris (Pháp), diễn ra hai giải vô địch Võ Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng trên toàn nước Pháp.

Các giải đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên toàn nước Pháp đang theo học các môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo và Võ Cổ Truyền của Việt Nam. Các giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Carpentier, quận 13, thủ đô Paris, theo điều lệ của các môn thi đấu như tại Việt Nam.

Các võ sinh trong độ tuổi từ 6-14 tham gia nhiều nội dung dành cho cả nam và nữ, như quyền tay không, quyền đồng đội, biểu diễn với vũ khí, quyền tự vệ và các nội dung đối kháng…

Giải đấu Võ Việt Nam toàn nước Pháp 

Ông Xavier Maunif, Trưởng ban tổ chức các giải võ Việt Nam của Liên đoàn Karate và các môn phái thành viên (FFKDA), đơn vị được Bộ Văn hóa Pháp ủy quyền tổ chức các giải đấu võ thuật Việt Nam, cho biết: “Đây là một trong những nội dung thi đấu lớn nhất của mùa giải, với sự góp mặt của các bạn trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 14. Các giải đấu được tổ chức hằng năm, với các nội dung về kỹ thuật và đối kháng. 

Mục đích tổ chức các giải đấu là nhằm quảng bá những môn phái võ thuật của Việt Nam, động viên các võ sinh trẻ, tạo niềm hứng khởi đối với họ, để trong một vài năm tới những bạn trẻ này sẽ là những thế hệ kế tục, có thể giảng dạy hay thành lập các câu lạc bộ võ thuật mới, nhằm duy trì sự trường tồn của võ thuật và văn hóa Việt Nam”. 

Theo Liên đoàn Karate và các môn phái thành viên của Pháp (FFKDA), hiện có tới gần 14.000 võ sinh theo học các môn phái của Việt Nam tại Liên đoàn này. Trong phạm vi Liên đoàn, có hai môn phái khác nhau của Việt Nam là Võ Cổ Truyền và Vovinam - Việt Võ Đạo. Hai giải thi đấu của hai môn phái này được Liên đoàn tổ chức song song, cùng trong hai ngày 18 và 19/5/2019 và cùng một địa điểm.

Giải đấu Võ Việt Nam toàn nước Pháp. 

“Chúng tôi có 8 sàn đấu được chia thành 2 khu vực dành cho 2 dòng võ Việt Nam, đó là Võ Cổ Truyền và Vovinam - Việt Võ Đạo. Đây là 2 dòng võ, môn phái khác nhau nhưng được tổ chức cùng thời gian địa điểm, nhằm mục đích thu hút đông đảo người xem, cho thấy sự phát triển rực rỡ của võ thuật Việt Nam tại Pháp”, ông Xavier cho biết thêm.

Để tham gia các giải đấu này, các võ sinh trẻ trên toàn nước Pháp phải có thẻ thành viên các câu lạc bộ võ thuật, có sự đồng ý của phụ huynh và chứng nhận y tế đủ năng lực thi đấu, được cấp trong vòng không quá một năm./.

Theo VOV.VN

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
200 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
331 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
351 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
789 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
828 lượt xem