18
/
71861
Sau vòng loại U23 Châu Á, tuyển Việt Nam trở lại thi đấu khi nào?
sau-vong-loai-u23-chau-a-tuyen-viet-nam-tro-lai-thi-dau-khi-nao
news

Sau vòng loại U23 Châu Á, tuyển Việt Nam trở lại thi đấu khi nào?

Thứ 6, 29/03/2019 | 14:35:16
888 lượt xem

Sau trận thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tối 26.3, người hâm mộ phải chờ tới tháng 6 để theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu.

Tại vòng loại U23 Châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ với chiến thắng lịch sử 4-0 trước U23 Thái Lan. Tuy vậy, người hâm mộ phải chờ tới tháng 6 mới được chứng kiến sự trở lại của HLV Park Hang-seo và các học trò.

Cụ thể, đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ tham dự giải King's Cup 2019 tổ chức ở Thái Lan. Giải đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, là cơ hội để cọ xát và thử nghiệm chiến thuật.

Ngay sau khi lên ngôi tại AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã mời gọi đội tuyển (ĐT) Việt Nam tham dự giải đấu. Tuy nhiên, do lịch thi đấu của King's Cup dự kiến diễn ra từ 18-26.3.2019, trùng với thời điểm diễn ra vòng loại U23 Châu Á 2020 nên VFF đã từ chối lời mời.

Đội hình U23 Việt Nam sẽ là nòng cốt tại SEA Games 30 vào cuối năm. Ảnh S.TĐội hình U23 Việt Nam sẽ là nòng cốt tại SEA Games 30 vào cuối năm. Ảnh S.T

Chỉ tới khi FAT quyết định chuyển lịch thi đấu King's Cup sang đợt FIFA day (Ngày FIFA) tháng 6 tới (khoảng từ ngày 5 đến 14.6), phía VFF mới chính thức nhận lời. Trước đó, chủ nhà Thái Lan đã chuẩn bị phương án mời Slovakia dự giải nếu ĐT Việt Nam không tham dự.

Được biết, King’s Cup là giải đấu giao hữu được Thái Lan tổ chức từ năm 1968, được thành lập nhằm mục đích tri ân nhà vua nước này. Các trận đấu tại giải giao hữu ở Thái Lan thuộc hạng A FIFA nên sẽ được tính điểm vào bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới. 

Vào năm 2006, ĐT Việt Nam cũng từng tham dự King's Cup và về đích ở vị trí Á quân, sau trận thua 1-3 trước chính đội chủ nhà.

Sau King's Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại World Cup 2022 từ tháng 9 đến tháng 11.2019. Tiếp đó, lứa U23 Việt Nam vừa vượt qua vòng loại U23 Châu Á tiếp tục hành trình chinh phục SEA Games 30 với đội hình U22 và hai cầu thủ trên 22 tuổi.

Theo VTC New

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
86 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
203 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
235 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
651 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
705 lượt xem