18
/
149250
"Cỗ xe tăng" Đức tuột xích!
co-xe-tang-duc-tuot-xich
news

"Cỗ xe tăng" Đức tuột xích!

Thứ 5, 22/06/2023 | 15:18:00
2,084 lượt xem

Bốn trận giao hữu liên tiếp toàn hòa và thua trong 3 tháng qua như hồi chuông cảnh tỉnh với làng cầu Đức ở thời điểm còn chưa đầy một năm trước khi họ đăng cai Euro 2024

Không phải thi đấu vòng loại do là chủ nhà của vòng chung kết Euro 2024 xem ra cũng chẳng mang lại điều gì tích cực cho tuyển Đức hiện nay. Ký ức buồn của việc bị loại sớm ngay từ vòng bảng World Cup 2022 vẫn chưa phai nhòa trong lòng các học trò của HLV Hansi Flick. Cuộc khủng hoảng toàn diện trong lòng "Die Mannschaft" vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chín ngày trước, ngay tại sân nhà ở Bremen, tuyển Đức phải rượt đuổi mướt mồ hôi cho đến tận phút 90 mới kịp gỡ hòa 3-3 trước Ukraine. Vài ngày sau đó, "xe tăng" Đức thực sự tuột xích ở trận giao hữu với Ba Lan. Ở cuộc so tài này, tuyển Đức để thua bàn duy nhất từ pha không chiến của một trung vệ (Jakub Kiwior) trong khi các chân sút của họ không một lần đối mặt thành công với thủ thành Wojciech Szczesny.

Cỗ xe tăng Đức tuột xích! - Ảnh 2.

Tuyển Đức đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện dưới thời HLV Hansi Flick. (Ảnh: REUTERS)

Bị dư luận người hâm mộ trong nước chỉ trích nặng nề suốt 3, 4 ngày qua, rạng sáng 21-6, tuyển Đức thêm một phen làm tràn ly kiên nhẫn của tất cả khi tiếp đón Colombia tại sân Veltins Arena ở Gelsenkirchen. Kiểm soát bóng đến 65% nhưng không tung ra nổi cú sút trúng đích nào suốt trận, đội bóng của HLV Hansi Flick phải trả giá bằng 2 bàn thua được ghi bởi 2 ngôi sao Nam Mỹ đang chơi bóng ở châu Âu là Luis Diaz và Juan Cuadrado.

Nếu nhìn lại cả chiến thắng 2-0 trước Peru cùng thất bại 2-3 dưới tay láng giềng Bỉ ở đợt FIFA Days hồi tháng 3, tuyển Đức rõ ràng đang khiến người hâm mộ đi từ nỗi thất vọng này đến sự lo lắng khác. Chỉ thắng 1/5 trận đấu kể từ đầu năm 2023, cộng thêm kết quả khó nuốt trôi từ việc phải dừng chân ngay từ vòng bảng World Cup 2022, có thể nói "triều đại" của Hansi Flick bị phủ một mảng màu ảm đạm dù thời ông nắm quyền ở Bayern Munich, thành tích nhiều không đếm xuể.

Theo cây bút Ccyler của trang điện tử Bavarianfootball, HLV Hansi Flick liên tục thử nghiệm cặp hậu vệ Malick Thiaw - Antonio Rüdiger cùng tiền vệ phòng ngự Emre Can nhưng không một lần thành công trước Ba Lan và Colombia. Cầm bóng kém, rất nhiều tình huống phạm lỗi không đáng có, hàng thủ này "góp công" vào 3 bàn thua ở 2 trận gần nhất. Điều duy nhất họ có thể làm là đưa bóng dài lên phía trên dù Kai Havertz hoặc Niclas Fulkrug có tiếp nhận được hay không. Trục giữa của "Die Mannschaft" ngày càng trở thành thảm họa nếu İlkay Gündogan và Leon Goretzka được bố trí đá cùng nhau. Gündogan nặng nề khi quay về đội tuyển, trong khi Goretzka đánh mất phong độ khiến khả năng đột biến từ tuyến 2 của tuyển Đức gần như là con số 0. Điểm sáng duy nhất là Jamal Musiala nhưng sao trẻ của Bayern hoàn toàn không thể gánh nổi khu trung tuyến.

Chẳng trông mong gì ở 2 hành lang với sự có mặt của Robin Gosens, Marius Wolf hay Benjamin Henrichs, tuyển Đức gần như "vô hại" khi Kai Havertz được bố trí đá cao nhất trên hàng công bởi bản hợp đồng bom tấn một thời của Chelsea chỉ còn là cái bóng của chính mình thời hoàng kim. "Cỗ xe tăng" Đức từng sở hữu các tiền đạo lừng lẫy tên tuổi như Gerd Muller, Karl-Heinz Rummeniger, Jurgen Klinsmann hay Miroslav Klose, Thomas Mueller, giờ phải trông chờ vào "tài năng nở muộn" Niclas Fulkrug, chân sút 30 tuổi chợt tỏa sáng kể từ World Cup 2022 với 6 pha lập công trong 7 trận gần nhất.

Tuyển Đức không còn là chính mình và đang rơi vào cuộc khủng hoảng chưa thấy lối thoát sau 2 kỳ World Cup thảm họa, xen giữa kỳ Euro không qua nổi vòng 16 đội.

Khi còn dẫn dắt Bayern Munich và sau này lên nắm quyền ở tuyển Đức, Hansi Flick luôn chú trọng đến việc tạo áp lực lên đối thủ. Tuy vậy, không ai thấy các tuyển thủ Đức gây được chút nguy hiểm nào cho các hàng thủ Ba Lan và Colombia ở 2 trận gần nhất. 

Theo Đào Tùng/ Người lao động

https://nld.com.vn/the-thao/co-xe-tang-duc-tuot-xich-20230621210633202.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
454 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
484 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
902 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
1,022 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
1,030 lượt xem