18
/
119855
Các giải quốc gia sẽ vận hành ra sao?
cac-giai-quoc-gia-se-van-hanh-ra-sao
news

Các giải quốc gia sẽ vận hành ra sao?

Thứ 2, 15/11/2021 | 14:14:31
1,507 lượt xem

Không khác mấy với sự kiện vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã và đang diễn ra một số lượt trận tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều giải đấu trong hệ thống quốc gia sắp khởi tranh từ cuối tháng 11 sẽ phải tuân thủ quy trình "bong bóng khép kín".

Diễn ra từ ngày 28-11 đến 5-12 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam, Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc 2021 hứa hẹn sẽ là sân chơi đỉnh cao, thu hút các tay vợt hay nhất nước đồng thời tạo điều kiện cho việc thành lập đội tuyển quốc gia chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 31. Giải đấu này từng được lên lịch tổ chức từ tháng 6 nhưng phải dời lại gần nửa năm do đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát.

Trở lại ở thời điểm này, giải vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ do dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đó là lý do địa phương đăng cai Quảng Nam yêu cầu các đoàn vận động viên phải tuân thủ nghiêm "Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" do Chính phủ ban hành tháng 10-2021.

Các giải quốc gia sẽ vận hành ra sao? - Ảnh 1.


Các tay vợt mạnh sẽ tề tựu tại Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc 2021. Ảnh: ĐÔNG LINH

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ hành trình của các đoàn từ sân bay về khách sạn rồi từ khách sạn đến nhà thi đấu và ngược lại trong suốt quá trình tham dự giải, ban tổ chức còn yêu cầu lực lượng vận động viên, HLV phải được tiêm phòng đủ 2 mũi vắc-xin. Mọi thành viên sẽ phải xét nghiệm nhanh 3 ngày/lần ngay tại khách sạn trong suốt giải đồng thời bảo đảm những ai đến từ vùng cam (vùng cấp độ 3) phải tiến hành tự cách ly 7 ngày khi đến Quảng Nam cũng như thực hiện quy trình test nhanh, xét nghiệm RT-PCR với kinh phí tự chi trả.

Đây cũng là cách thức mà Vĩnh Phúc sẽ áp dụng khi đăng cai vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2021 từ ngày 25-11 đến 4-12, đồng thời không mở cửa cho khán giả vào sân. Cho đến nay, sau khi 2 đội bóng nam Công an TP HCM, Trà Vinh và đội bóng nữ Binh chủng Thông tin xin rút lui, giải chỉ còn 6 đội nam và 5 đội nữ tham dự.

Theo đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Vĩnh Phúc với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại đã sẵn sàng nhận lời đăng cai cả vòng 2 lẫn vòng chung kết Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia 2021 thay cho 2 địa phương Quảng Nam và Đắk Nông như kế hoạch ban đầu. Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tổ chức Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia 2021 tại địa điểm duy nhất theo quy trình "bong bóng khép kín" chính là nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho các đoàn vận động viên tham dự giải.

Theo Đào Tùng/ NLĐ

https://nld.com.vn/the-thao/cac-giai-quoc-gia-se-van-hanh-ra-sao-20211114201418835.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
472 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
502 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
919 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
1,039 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
1,045 lượt xem