16
/
155329
Mạo danh Giám đốc Công an tỉnh Sơn La gọi điện lừa đảo
mao-danh-giam-doc-cong-an-tinh-son-la-goi-dien-lua-dao
news

Mạo danh Giám đốc Công an tỉnh Sơn La gọi điện lừa đảo

Thứ 3, 24/10/2023 | 11:40:00
2,121 lượt xem

Các đối tượng xấu gọi vào điện thoại của lãnh đạo Đảng ủy, UBND 11/11 xã của huyện Quỳnh Nhai, rồi giả danh Giám đốc Công an tỉnh Sơn La để lừa đảo.

Ngày 24/10, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết, khoảng 10h ngày 16/10, ông L.V.P., Bí thư Đảng ủy một xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836.656.119, rồi tự xưng là "Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La".

Sau đó, đối tượng này thông báo với ông P., số điện thoại của ông P. được đăng ký vào ngày 16/5, với tên là L.V.P. (ở 285 đường Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh) đang được sử dụng để đăng ký tài khoản Facebook "Tiền phong 576", chuyên đăng tải hình ảnh phản động.

Mạo danh Giám đốc Công an tỉnh Sơn La gọi điện lừa đảo - 1

Các đối tượng xấu thường sử dụng các cuộc gọi điện thoại để lừa đảo trên không gian mạng (Ảnh minh họa).

Theo ông P., đối tượng này cho biết có thể thông tin cá nhân của ông đã bị lợi dụng, nếu muốn chứng minh vô tội, không liên quan đến hoạt động phạm tội này thì ông P. phải làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Tiếp đó, đối tượng nói sẽ chuyển cuộc trò chuyện tới cán bộ thụ lý vụ việc. Sau khi chuyển máy, một đối tượng khác tự xưng là Đại úy Nguyễn Thanh Phong, cán bộ của Công an TP Hồ Chí Minh, yêu cầu ông P. phải đến Công an TP Hồ Chí Minh để báo án, và nếu ông P. không đến được, đối tượng sẽ kết nối Zalo để lập "Hồ sơ trình báo án lưu âm" và thực hiện cuộc gọi video qua Zalo để xác minh.

Sau đó, ông P. nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo nên đã tắt điện thoại, không trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh cá nhân.

Theo Công an huyện Quỳnh Nhai, trong ngày 16/10, ngoài ông P. thì còn nhiều lãnh đạo Đảng ủy, UBND của 11/11 xã, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai cũng nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ với nội dung tương tự, tuy nhiên chưa có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳnh Nhai đã thông tin, hướng dẫn cho các cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã biết để phòng ngừa, đồng thời hướng dẫn họ cảnh giác, phòng ngừa hoạt động của tội phạm.

Theo cơ quan công an, có thể có cán bộ huyện Quỳnh Nhai bị lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội, nên bị một tổ chức tội phạm lừa đảo trên không gian mạng khai thác, sử dụng thông tin để lừa đảo.

"Hành vi của các đối tượng giả mạo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Ban Giám đốc Công an tỉnh", đại diện Công an huyện Quỳnh Nhai khẳng định.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/mao-danh-giam-doc-cong-an-tinh-son-la-goi-dien-lua-dao-20231024110413398.htm 

  • Từ khóa

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
08:16 - 27/04/2024
540 lượt xem

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
951 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
988 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
987 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
1,036 lượt xem