16
/
126143
4 cán bộ trạm thu phí nhận tiền "làm luật" cho xe quá tải lên cao tốc
4-can-bo-tram-thu-phi-nhan-tien-lam-luat-cho-xe-qua-tai-len-cao-toc
news

4 cán bộ trạm thu phí nhận tiền "làm luật" cho xe quá tải lên cao tốc

Thứ 2, 04/04/2022 | 12:17:08
529 lượt xem

Từ thông tin phản ánh của người dân về một số cán bộ, đang công tác tại trạm thu phí IC14 nhận tiền để cho xe chở hàng quá khổ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên quan đến việc khởi tố 4 cán bộ trong vụ án trạm thu phí nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sáng 4/4, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên, Yên Bái cho biết đơn vị đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc và các cá nhân có liên quan.

"Qua điều tra xác minh, các đối tượng là cán bộ đang công tác tại trạm thu phí IC14 có dấu hiệu về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc" - lãnh đạo Công an huyện Văn Yên thông tin.

Cụ thể, theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an huyện Văn Yên nhận thông tin phản ánh của người dân về một số đối tượng là cán bộ, đang công tác tại trạm thu phí IC14, có địa chỉ tại thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, trong thời gian qua đã nhận tiền để cho xe chở hàng quá khổ (xe chở lá quế...) vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

4 cán bộ trạm thu phí nhận tiền làm luật cho xe quá tải lên cao tốc  - 1

Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đọc quyết định khởi tố bị can đối với một trong 4 đối tượng.

Từ thông tin trên, Công an huyện Văn Yên đã tổ chức lực lượng nắm tình hình. Quá trình theo dõi, ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên đã có những tài liệu, chứng cứ và triệu tập một số bị hại là xe tải và triệu tập một số đối tượng lên làm việc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên đã tiến hành khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 4 đối tượng: Hoàng Ngọc Khuê (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A); Nguyễn Hữu Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố số 4); Vũ Văn Hòa (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái); Phạm Minh Thiện (SN 1992, trú tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Các quyết định khởi tố trên cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Yên phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Văn Yên/Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/4-can-bo-tram-thu-phi-nhan-tien-lam-luat-cho-xe-qua-tai-len-cao-toc-20220404102838473.htm

  • Từ khóa

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
08:16 - 27/04/2024
568 lượt xem

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
976 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
1,012 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
1,019 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
1,066 lượt xem