18
/
113641
Phản ứng của báo Malayia khi xếp dưới tuyển Việt Nam ở lễ bốc thăm AFF Cup
phan-ung-cua-bao-malayia-khi-xep-duoi-tuyen-viet-nam-o-le-boc-tham-aff-cup
news

Phản ứng của báo Malayia khi xếp dưới tuyển Việt Nam ở lễ bốc thăm AFF Cup

Thứ 7, 24/07/2021 | 07:34:59
1,121 lượt xem

Khả năng đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ là những hạt giống hàng đầu ở AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, trong khi Malaysia chỉ nằm ở nhóm hạt giống số hai.

Trước khi tờ Siam Sport của Thái Lan thông tin Thái Lan và Việt Nam sẽ là những hạt giống nằm trong nhóm một của AFF Cup 2020, trước lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 10/8 tới đây, truyền thông Malaysia đã có thông tin về việc họ buộc phải xếp sau đội bóng của HLV Park Hang Seo và đội bóng đất Chùa Vàng.

Trang Vocket FC của Malaysia trong ngày 21/7 viết: "Malaysia, Á quân AFF Cup 2018, được cho là sẽ có mặt trong nhóm hạt giống số hai. Sẽ có hai bảng đấu tại lễ bốc thăm vào ngày 10/8, mỗi bảng gồm 5 đội".

Phản ứng của báo Malayia khi xếp dưới tuyển Việt Nam ở lễ bốc thăm AFF Cup - 1

Malaysia chỉ là hạt giống số hai trước lễ bốc thăm AFF Cup 2020, trong khi đội tuyển Việt Nam là hạt giống số một (Ảnh: Anh Tuấn). 

"AFF Cup từng được dự định tổ chức vào khoảng tháng 4 đến tháng 5/2021. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phải hoãn đến ngày 5/12 năm nay, và kéo dài đến ngày 1/1/2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với những khó khăn trong việc tìm kiếm nước chủ nhà để tổ chức các trận đấu" - Trang Vocket FC viết thêm.

Trước đó, Malaysia chỉ chịu thua đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết kỳ AFF Cup gần nhất vào năm 2018. Chính đội bóng xứ Mã loại Thái Lan ở bán kết giải đấu cách nay gần 3 năm. Thông thường, Malaysia mới là đội hạt giống số một bên cạnh đội tuyển Việt Nam, nếu giải diễn ra theo thể thức cũ, sân nhà và sân đối phương.

Phản ứng của báo Malayia khi xếp dưới tuyển Việt Nam ở lễ bốc thăm AFF Cup - 2

Malaysia xếp dưới cả Thái Lan trước lễ bốc thăm, dù chính Malaysia đánh bại đội tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2018.

Việc Thái Lan được thông tin rằng họ sẽ là hạt giống số một của giải, ngang với đội tuyển Việt Nam, là bằng chứng cho thấy Thái Lan sẽ là chủ nhà của giải đấu năm nay, theo hình thức đá tập trung.

Trang Vocket FC dẫn lời chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Khiev Sameth: "Chúng ta cần chuẩn bị cho nhiều khả năng khác nhau, đến từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, bao gồm cả khả năng tổ chức giải theo phương án tập trung". 

"Sức khỏe và sự an toàn của những người tham gia thi đấu và làm nhiệm vụ tại giải sẽ tiếp tục được ưu tiên, khi chúng tôi tiến hành xem xét các lựa chọn cho giải đấu này" - người đứng đầu AFF nói thêm trên trang Vocket FC của Malaysia.

Theo Thiện Nhân/Dân trí

https://dantri.com.vn/the-thao/phan-ung-cua-bao-malayia-khi-xep-duoi-tuyen-viet-nam-o-le-boc-tham-aff-cup-20210723135804905.htm


  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
43 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
160 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
198 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
617 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
666 lượt xem