11
/
143807
"Đưa trường học đến thí sinh" 2023: Giải đáp nỗi lo nghề nghiệp
dua-truong-hoc-den-thi-sinh-2023-giai-dap-noi-lo-nghe-nghiep
news

"Đưa trường học đến thí sinh" 2023: Giải đáp nỗi lo nghề nghiệp

Thứ 4, 08/03/2023 | 11:04:23
2,229 lượt xem

"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 22-2023 được tổ chức trực tiếp tại 4 địa phương cùng nhiều chương trình tư vấn trực tuyến; lồng ghép chương trình tập huấn hướng nghiệp cho hàng trăm giáo viên

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 22-2023 sẽ được Báo Người Lao Động tổ chức tại Sóc Trăng (ngày 12-3), Quảng Trị (19-3), TP HCM (2-4) và Ninh Thuận (8-4). Giai đoạn tiếp theo, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức các chương trình trực tuyến phù hợp với thời sự tuyển sinh nhằm tạo cầu nối giữa thí sinh và các trường ĐH, CĐ.

Thông tin mới nhất, chính xác nhất

Quy tụ đội ngũ chuyên gia hùng hậu và giàu kinh nghiệm, năm nay, chương trình tiếp tục có sự tham gia của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) để thông tin những điểm mới, giải đáp những thắc mắc của thí sinh về kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm năm 2023.

Đưa trường học đến thí sinh 2023: Giải đáp nỗi lo nghề nghiệp - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, tư vấn cho học sinh tại chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” năm 2022

Ngoài ra, đại diện ĐHQG TP HCM cùng các trường ĐH, CĐ tại TP HCM và các địa phương sẽ thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực, thông tin tuyển sinh năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên 4 đài phát thanh - truyền hình địa phương.

Cùng với chuỗi chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh, năm nay, Báo Người Lao Động tiếp tục kết hợp tổ chức các buổi tập huấn hướng nghiệp cho giáo viên các tỉnh, thành. Qua những chương trình này, hàng trăm giáo viên làm công tác hướng nghiệp sẽ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bộ GD-ĐT, các trường ĐH...

Đưa trường học đến thí sinh 2023: Giải đáp nỗi lo nghề nghiệp - Ảnh 2.

Học sinh được các chuyên gia tư vấn sâu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại Sóc Trăng, chương trình tập huấn có sự đồng hành của PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, cùng các chuyên gia hướng nghiệp cho 160 giáo viên THPT. Tại Quảng Trị, chương trình có 180 giáo viên, Ninh Thuận khoảng 150 giáo viên…

Như vậy, chương trình sẽ hướng nghiệp toàn diện cho cả giáo viên lẫn học sinh tại các địa phương, đồng thời đưa đến thông tin mới nhất, chính xác nhất trước khi học sinh đặt bút đăng ký nguyện vọng vào ĐH, CĐ.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, đánh giá chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" của Báo Người Lao Động là một hoạt động thường niên có ý nghĩa to lớn đối với học sinh THPT và phụ huynh. Chương trình đã giúp rất nhiều thế hệ học sinh, đặc biệt là các em ở vùng sâu vùng xa, nắm bắt được thông tin chính xác về kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm cũng như những vấn đề liên quan việc tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ. Từ đó, giúp các em xác định được hướng đi phù hợp nhất sau khi tốt nghiệp THPT.

"Trường ĐH Công nghiệp TP HCM rất tự hào khi được tham gia chương trình này cùng Báo Người Lao Động. Chúng tôi hy vọng sẽ giải đáp được tất cả các thắc mắc, băn khoăn, lo lắng của học sinh và phụ huynh" - TS Nguyễn Trung Nhân tin tưởng.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, đánh giá với sự phát triển của mạng lưới cơ sở giáo dục như hiện nay và sự bùng nổ của các hoạt động truyền thông, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người lao Động tổ chức là một cầu nối đáng tin cậy. Chương trình này giúp phụ huynh, học sinh THPT và các trường ĐH, CĐ có cơ hội tương tác, trao đổi, tìm hiểu thông tin một cách chính xác nhất về quy chế tuyển sinh, về các phương thức xét tuyển, ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường hiện nay.

Tại chương trình, học sinh và phụ huynh đã đặt nhiều câu hỏi rất hay và thực tế về mối quan tâm của các em đối với nghề nghiệp, cơ hội học tập cũng như hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT. Học sinh cũng dành nhiều sự quan tâm về các ngành như tài chính - ngân hàng, marketing, công nghệ thông tin với những nỗi lo lắng về việc bùng nổ của ứng dụng ChatGPT có ảnh hưởng gì đến cơ hội nghề nghiệp của mình trong thời gian tới hay không.

"Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" phần nào kịp thời giải đáp những thắc mắc, truyền động lực cũng như tiếp thêm tinh thần cho các em trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và lựa chọn các nguyện vọng nghề nghiệp phù hợp với sở thích, đam mê, năng lực học tập của mình" - TS Lê Trung Đạo nhìn nhận. 

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/dua-truong-hoc-den-thi-sinh-2023-giai-dap-noi-lo-nghe-nghiep-20230307212055412.htm

  • Từ khóa

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
506 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
906 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
928 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,034 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
1,047 lượt xem