11
/
131827
Học sinh Trung Quốc vẫn lén đi học thêm bất chấp lệnh cấm
hoc-sinh-trung-quoc-van-len-di-hoc-them-bat-chap-lenh-cam
news

Học sinh Trung Quốc vẫn lén đi học thêm bất chấp lệnh cấm

Thứ 6, 29/07/2022 | 15:59:00
3,041 lượt xem

Bất chấp lệnh cấm dạy thêm ban hành hơn 1 năm qua tại Trung Quốc, các bậc phụ huynh tại đây vẫn tìm cách cho con đến các lớp học 'chui' vì lo con mình bị tụt lại phía sau.

Học sinh Trung Quốc vẫn lén đi học thêm bất chấp lệnh cấm - Ảnh 1.

Các lớp học "chui" đang nở rộ tại Trung Quốc sau lệnh cấm vào tháng 7-2021 - Ảnh: SCMP

Sau khi lệnh cấm được ban hành hồi cuối tháng 7-2021, "ngành công nghiệp dạy thêm" trị giá 310 tỉ USD tại Trung Quốc đã chính thức sụp đổ. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết lệnh cấm đã giúp giảm các dịch vụ dạy thêm xuống đến 92%.

Theo báo SCMP, việc ban hành lệnh cấm là để giảm áp lực học tập cho học sinh, đồng thời thúc đẩy bình đẳng trong một xã hội cạnh tranh.

Tuy nhiên với việc điểm số vẫn là chìa khóa quyết định trường tốt cho các sĩ tử, nhu cầu học thêm để cải thiện thành tích tại đất nước tỉ dân khó mà mất đi được, báo SCMP bình luận.

Báo này ghi nhận nhiều phụ huynh tại Trung Quốc vẫn đang tìm cách cho con học "chui" bởi lo sợ con thua kém bạn bè.

Đang cho con gái 10 tuổi học thêm "chui" trong hè, chị Alice Wang cho biết lệnh cấm đã khiến kết quả học tập của con gái chị tuột dốc không phanh khi cô bé không còn nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất lớp. Vì vậy, học thêm "chui" là cần thiết để giúp cháu cải thiện thành tích.

Lệnh cấm cũng khiến phí học thêm tăng gấp đôi so với thông thường, chị Wang chia sẻ thêm.

Giám đốc Viện Nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21, ông Xiong Bingq, cho biết: "Áp lực điểm số chính là nguyên nhân dẫn đến các lớp học ‘chui’ xuất hiện. Điều cần làm bây giờ chính là cải thiện hệ thống đánh giá năng lực cho các học sinh tại Trung Quốc, thay vì cấm các lớp dạy thêm. Bởi lệnh cấm đã không thực sự hiệu quả trong khoảng 1 năm qua".

Ngoài ra, lệnh cấm dạy thêm còn dẫn đến việc một số giáo viên sẵn sàng bỏ các lớp học truyền thống để dạy trong "bí mật", bởi số tiền họ kiếm được từ những lớp dạy thêm cao hơn nhiều so với dạy truyền thống.

Theo Hoài Nhân/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/hoc-sinh-trung-quoc-van-len-di-hoc-them-bat-chap-lenh-cam-20220729110507378.htm

  • Từ khóa

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
491 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
891 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
914 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,022 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
1,032 lượt xem