24
/
101438
Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc bị Lầu Năm Góc liệt vào danh sách đen
tong-cong-ty-dau-khi-hai-duong-trung-quoc-bi-lau-nam-goc-liet-vao-danh-sach-den
news

Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc bị Lầu Năm Góc liệt vào danh sách đen

Thứ 6, 04/12/2020 | 12:38:58
522 lượt xem

Lầu Năm Góc đưa thêm 4 công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt hôm 3/12 đã nâng tổng số công ty bị trừng phạt lên tới 35.

Nhà sản xuất chip điện tử lớn nhất Trung Quốc và nhà sản xuất dầu khí quốc gia Trung Quốc đã bị Lầu Năm Góc đưa vào danh sách đen hôm 3/12 với cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Lầu Năm Góc. Ảnh: Getty

Lầu Năm Góc. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác định có 4 công ty Trung Quốc do quân đội nước này hoặc sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm: Tập đoàn sản xuất vật liệu bán dẫn quốc tế (Semiconductor Manufacturing International Corp - SMIC), Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp), Công ty Công nghệ Xây Dựng Trung Quốc (China Construction Technology Co. Ltd) và Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc (China International Engineering Consulting Corp).

Việc Lầu Năm Góc đưa thêm 4 công ty này vào danh sách đen hôm 3/12 đã nâng tổng số công ty bị trừng phạt lên tới 35.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã cho rằng các công ty Trung Quốc thu thập thông tin nhạy cảm cho quân đội nước này. Đại cứ quán Trung Quốc tại Washington hiện vẫn chưa phản hồi về việc này.

Động thái trên có thể làm leo thang căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời gia tăng những vấn đề địa chính trị cấp bách mà Tổng thống đắc cử Joe Biden cần đối phó.

Hồi tháng 9, Lầu Năm Góc đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc có nên đưa Tập đoàn sản xuất vật liệu bán dẫn quốc tế của Trung Quốc vào danh sách các thực thể của Bộ Thương mại hay không, theo đó, hạn chế các công ty này nhận các loại hàng hóa nhất định được sản xuất ở Mỹ.

Cũng trong tháng này, Bộ Thương mại Mỹ thông báo một số công ty cần có giấy phép trước khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho tập đoàn trên sau khi kết luận rằng có một "rủi ro không thể chấp nhận được", đó là các thiết bị được cung cấp cho tập đoàn SMIC có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự. Hiện SMIC đang phụ thuộc lớn vào các nhà cung cấp Mỹ.

SMIC cũng được coi là người chơi chính trong nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp vật liệu bán dẫn nội địa của Trung Quốc, một tham vọng được củng cố trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát với SMIC sẽ có tác động đến các công ty Mỹ bán công nghệ sản xuất chip cho các nhà sản xuất Trung Quốc./.

Theo Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) nguồn CNBC

https://vov.vn/the-gioi/tong-cong-ty-dau-khi-hai-duong-trung-quoc-bi-lau-nam-goc-liet-vao-danh-sach-den-821901.vov

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
114 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
177 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
206 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
216 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
321 lượt xem