9
/
76981
Cha mẹ bị lên án khi con gái 6 tuổi kiếm được tiền tỷ tậu nhà
cha-me-bi-len-an-khi-con-gai-6-tuoi-kiem-duoc-tien-ty-tau-nha
news

Cha mẹ bị lên án khi con gái 6 tuổi kiếm được tiền tỷ tậu nhà

Thứ 2, 29/07/2019 | 08:05:09
1,125 lượt xem

Công ty của gia đình bé Boram (Hàn Quốc) vừa mua được một tòa nhà 5 tầng trị giá 9,5 tỷ won ở khu vực đắt đỏ bậc nhất Seoul.

Bé Boram (6 tuổi) là một trong những Youtuber nổi tiếng nhất ở xứ kim chi. Theo phân tích của chuyên trang Social Blade, Boram Tube ToysReview và Boram Tube Vlog của cô bé là hai trong số các kênh có lượng người theo dõi nhiều nhất, đồng thời, cũng mang lại doanh thu lớn nhất trong số các kênh Youtube ở Hàn Quốc. 

Một video review đồ chơi của gia đình bé Boram. Ảnh: koreaherald.

Một video review đồ chơi của gia đình bé Boram. Ảnh: koreaherald.

Vừa qua, công ty Boram Family của cha mẹ Boram và cũng là nơi quản lý hai kênh youtube nói trên đã mua một tòa nhà 5 tầng trị giá 9,5 tỷ won (8,06 triệu USD) ở nơi đắt đỏ nhất thủ đô nước này.

Thông tin trên được công bố khiến ngày càng nhiều người quan tâm đến cô bé, nhưng cũng vì vậy, các chỉ trích cha mẹ Boram lạm dụng con để kiếm tiền trước kia lại tiếp tục được đưa ra bàn luận.

Trước đó, tháng 9/2017, chi nhánh địa phương của tổ chức bảo vệ trẻ em Save The Children kiện cha mẹ Boram ra tòa, với cáo buộc họ đã kiếm tiền bằng cách đặt con mình vào tình huống có thể khiến cô bé bị suy sụp về tinh thần, tạo ra các video gây ảnh hưởng tiêu cực đến người xem, đa phần là trẻ nhỏ.

Cụ thể, trong nhiều đoạn clip trên kênh của Boram cho thấy cô bé 6 tuổi từng ăn cắp tiền trong ví của cha mình, phá hỏng con búp bê yêu thích, hành động như đang mang thai và sinh con...

Trước áp lực từ sự phẫn nộ, tẩy chay của công chúng, cha mẹ Boram đã phải công khai xin lỗi, đồng thời xóa các video có nội dung gây tranh cãi trên mạng. Tuy nhiên, tòa án vẫn giữ nguyên các cáo buộc của Save The Children và đề nghị bảo vệ cha mẹ của Boram trước phản ứng của dư luận.

Trước những lo ngại về việc ngày càng xuất hiện nhiều kênh video thương mại do trẻ em thực hiện, nhiều kiến nghị cho rằng phải có các quy định chặt chẽ quản lý các kênh này.

Theo phân tích của Social Blade, 10 trong số 15 kênh kiếm tiền hàng đầu trên Youtube ở Hàn Quốc là do trẻ em thực hiện hoặc có đối tượng người xem là trẻ em.

Hai cô bé song sinh khổ sở ăn con bạch tuộc khổng lồ trong một kênh video cá nhân. Ảnh: Koreaherald.

Hai cô bé song sinh khổ sở ăn con bạch tuộc khổng lồ trong một kênh video cá nhân. Ảnh: Koreaherald.

Tháng trước, Ttua Ttuji TV, một kênh Youtube khác dành cho trẻ em cũng bị lên án mạnh mẽ, khi chia sẻ video cặp song sinh nổi tiếng Sua và Suji ăn bạch tuộc. Trong suốt đoạn video, hai bé gái Hàn Quốc liên tục cau mày và rên rỉ khi phải cố nhai, nuốt con bạch tuộc khổng lồ.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Hát để quyên góp đóng viện phí cho bệnh nhi

Cứ hơn 20 giờ mỗi tối cuối tuần, nhóm "Hát để sẻ chia" lại có mặt tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Q.4, TP.HCM), dùng lời ca tiếng hát để kêu gọi sự chung tay...
10:25 - 03/05/2024
24 lượt xem

Nhân viên phát hoảng vì công ty áp cả 'KPI chạy bộ'

Trên mạng xã hội lan truyền video cô gái “bóc phốt” công ty áp KPI chạy bộ, đọc sách. Có ý kiến cho rằng đây là phong trào tốt giúp rèn luyện sức khỏe,...
08:27 - 03/05/2024
68 lượt xem

Ngày Mật khẩu thế giới: Đặt mật khẩu kiểu nào mới an toàn?

Nhân Ngày Mật khẩu thế giới 2024, Chính phủ Anh đã đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường bảo mật cho các thiết bị kết nối Internet như loa, tivi, chuông...
16:20 - 02/05/2024
445 lượt xem

Đừng mãi bảo bọc con cái...

Thiếu kỹ năng tự lập là vấn đề khá phổ biến đối với giới trẻ hiện nay
11:48 - 02/05/2024
567 lượt xem

Hát Quốc ca trên đỉnh núi Khoan La San

Từ cột mốc A Pa Chải, trên đỉnh núi Khoan La San, nơi tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nhìn biên cương Tổ quốc, nhiều bạn trẻ đã rưng...
07:59 - 02/05/2024
673 lượt xem