9
/
94066
Chàng trai trồng cây ăn trái thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm
chang-trai-trong-cay-an-trai-thu-nhap-tren-1-ti-dong-nam
news

Chàng trai trồng cây ăn trái thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm

Thứ 3, 07/07/2020 | 13:48:32
348 lượt xem

Nhờ áp dụng các mô hình nông nghiệp thông minh vào trồng cây ăn trái đặc sản, mỗi năm anh Trần Quốc Cường (36 tuổi), ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang thu nhập trên 1 tỉ đồng.

Sầu riêng trong vườn của anh Trần Quốc Cường ẢNH: THIÊN LỘC

Tốt nghiệp đại học ngành quản lý đất đai, anh Cường say mê với nghề làm vườn. Ngoài giờ làm việc, anh tranh thủ thời gian chăm sóc khu vườn rộng 45 công (45.000 m2), trồng các loại cây đặc sản, có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, mãng cầu hoàng hậu và sa pô chê (hồng xiêm). Không đủ điều kiện trực tiếp trông coi, anh thuê thêm 2 lao động phụ chăm sóc, tưới tiêu, làm cỏ...

Anh Cường mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cây trồng, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Cụ thể, anh thiết kế một hệ thống tưới phun cho toàn bộ khu vườn với chi phí trên 200 triệu đồng. Nhờ hệ thống tưới phun, anh tiết kiệm được công lao động, nâng cao hiệu quả cây trồng và kéo dài tuổi thọ cho cây.

Anh Cường chia sẻ ngay từ lúc khởi nghiệp, anh đã có ý tưởng chọn cây giống mới, lạ, chất lượng cao, thị trường tiêu thụ mạnh để trồng. Từ ý tưởng đó, cách nay 7 năm, anh trồng 650 cây sầu riêng Ri6 và Mongthoong, hiện có 200 cây đang cho trái. Năm 2020, anh thu hoạch 20 tấn trái sầu riêng, bán với giá bình quân 45.000 đồng/kg. Cách đây 3 năm, anh trồng 1.000 cây mãng cầu hoàng hậu (na Thái) xen kẽ trong vườn sầu riêng, hiện cây đang cho “trái chiếng” (lần đầu ra trái). Mãng cầu hoàng hậu là loại cho trái to (nặng từ 400 - 700 gr/trái), thịt dai, ngọt, ít hạt, dễ xuất khẩu, đầu ra luôn hút hàng. Năm vừa qua anh thu hoạch 3 tấn trái, bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg. Mới đây, anh lại trồng thêm 650 cây sa pô chê cũng xen kẽ trong vườn sầu riêng, giá bán từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Từ niềm đam mê trồng trọt, anh Cường đã hướng đến nền nông nghiệp xanh, áp dụng quy trình trồng cây sạch, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Để đạt được yêu cầu đó, anh trồng cây ăn trái với mật độ phù hợp, tạo sự thông thoáng để hạn chế sâu bệnh. Ngoài ra, anh còn sử dụng nguồn nước sạch để tưới. Về phân bón, anh hạn chế tối đa phân hóa học, tăng cường nguồn phần hữu cơ.

Theo Thiên Lộc/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/chang-trai-trong-cay-an-trai-thu-nhap-tren-1-ti-dongnam-1248059.html

  • Từ khóa

Robot do sinh viên sáng chế trình diễn 'Vũ điệu cờ Việt Nam' chào mừng lễ 30.4

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), nhóm sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo kết hợp cùng ngành truyền thông đa phương tiện...
15:18 - 30/04/2024
962 lượt xem

Học bí kíp của gen Z: Ai cũng có thể hạnh phúc hơn

Điều thú vị là những yếu tố này không chỉ giới hạn ở gen Z, mà có thể giúp bất kỳ ai trong chúng ta trở nên hạnh phúc hơn.
16:43 - 29/04/2024
1,476 lượt xem

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
1,936 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
2,028 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
2,040 lượt xem