9
/
166767
Gần một nửa gen Z phụ thuộc tài chính vào bố mẹ, gia đình
gan-mot-nua-gen-z-phu-thuoc-tai-chinh-vao-bo-me-gia-dinh
news

Gần một nửa gen Z phụ thuộc tài chính vào bố mẹ, gia đình

Chủ nhật, 14/07/2024 | 07:31:00
2,235 lượt xem

Theo một khảo sát mới của Bank of America, gần một nửa số thành viên trưởng thành gen Z đang dựa vào sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ và các thành viên trong gia đình để trang trải cuộc sống.

46% gen Z đang nhận được hỗ trợ tài chính từ cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình - Ảnh: Fashion United

Khảo sát của nhóm Better Money Habits từ Bank of America cho thấy 46% gen Z ở Mỹ đang nhận được hỗ trợ tài chính từ cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình. Con số này giảm xuống còn 30% đối với những gen Z không phải là sinh viên.

54% gen Z nhận một hình thức hỗ trợ tài chính nào đó

Holly O'Neill, chủ tịch ngân hàng bán lẻ tại Bank of America, nói: "Thế hệ Z sắp trưởng thành và trở nên độc lập. Vì vậy, nếu như tôi muốn nhìn thấy sự tiến bộ của gen Z, đó sẽ là việc thấy họ độc lập hơn với gia đình và bạn bè".

"Có lẽ tôi có phần thiên vị, vì quanh tôi có ba bạn trẻ thuộc thế hệ Z và tôi đang cố giúp họ trở nên độc lập hơn. Bọn trẻ đang lập ra ngân sách và sống theo mức ngân sách đó. Vì vậy, đây là khía cạnh mà tôi muốn thấy sự tiến bộ", O'Neill chia sẻ.

Bên cạnh 46% gen Z nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bố mẹ, hơn 3% cho biết họ đang được bạn bè giúp đỡ, trong khi 9% nhận trợ cấp từ chính phủ. Điều này cho thấy 54% gen Z đang nhận một hình thức hỗ trợ tài chính nào đó.

Trong số này, 32% nhận 1.000 USD mỗi tháng hoặc hơn, và 44% nhận dưới 500 USD mỗi tháng. Gen Z không phải là sinh viên nhận được ít hỗ trợ tài chính hơn. Chỉ có 22% nhận được hơn 1.000 USD mỗi tháng và 55% nhận được ít hơn 500 USD mỗi tháng.

Gen Z nhận hỗ trợ tài chính cho biết họ sử dụng số tiền này để thanh toán những thứ như hàng tạp hóa và đồ vệ sinh cá nhân (57%), tiền thuê nhà và tiện ích (53%), gói điện thoại (53%) và các khoản bảo hiểm y tế (49%).

Phụ thuộc vì không đủ tiền trang trải

Khảo sát nhận ra rằng hơn một nửa gen Z, 52%, không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống mà họ muốn vì chi phí sinh hoạt cao. 

Để đối phó với chi phí ngày càng tăng, 43% gen Z đã cắt giảm việc đi ăn bên ngoài, 27% từ chối tham gia các sự kiện với bạn bè, 24% chuyển sang các cửa hàng tạp hóa có giá cả phải chăng hơn và 21% bắt đầu sử dụng ngân sách.

Có 54% gen Z nói họ không trả tiền nhà. Trong số 46% những người trả, 64% cho hay hơn 30% thu nhập hằng tháng của họ dành cho chi phí nhà ở, trong khi 23% cho biết họ dành 51% thu nhập hoặc nhiều hơn cho chi phí nhà ở.

Phần lớn, 57% số người được hỏi thuộc gen Z cho biết họ không có đủ quỹ dự phòng khẩn cấp để trang trải 3 tháng - đúng như phát hiện của Bank of America, với tỉ lệ 56% trong năm 2023 và 55% năm 2022.

"Họ cũng đang trì hoãn một số điều mà chúng tôi nghĩ là những dấu hiệu truyền thống của sự tiến bộ tài chính", O'Neill chia sẻ. 

"Vì vậy, 50% nói rằng họ không đi đúng hướng để mua được nhà trong 5 năm tới, 46% sẽ không thể tiết kiệm cho việc nghỉ hưu và 40% chia sẻ họ không đi đúng hướng để bắt đầu đầu tư".

"Một số điều có thể đoán được. Những người trẻ thuộc thế hệ Z này đang ở độ tuổi từ 18 đến 27, nên hãy nghĩ về độ tuổi đó - nếu bạn 18 tuổi, rõ ràng trong 5 năm nữa, việc mua nhà cần nỗ lực - O'Neill nói - Nhưng họ đang quản lý tích cực cuộc sống tài chính, trì hoãn một số điều này cho đến khi sẵn sàng".


Về những hành động mà người trẻ gen Z muốn cải thiện tình hình tài chính nên làm, O'Neill đề xuất ba bước chính.

"Khi nói về việc đặt bản thân vào con đường đạt được sức khỏe tài chính, ba cột mốc quan trọng gồm quản lý chi tiêu hằng ngày; lập và bám sát ngân sách; sau đó xây dựng và quản lý tín dụng của bản thân", O'Neill nói.


Theo Quang Huy/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/gan-mot-nua-gen-z-phu-thuoc-tai-chinh-vao-bo-me-gia-dinh-20240713161419856.htm

  • Từ khóa

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường y Harvard và Viện Ung thư Dana-Farber đã...
10:11 - 17/05/2025
443 lượt xem

Vụ 'bắt cóc trẻ em' ở Hải Phòng: Cháu bé và người đàn ông có quan hệ yêu đương

Cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại xã Vĩnh Hòa không phải bắt cóc trẻ em, mà hai người có quan hệ yêu đương.
16:10 - 16/05/2025
919 lượt xem

Uống nước ngọt thường xuyên sẽ gây tác động nặng nề đối với sức khỏe giới trẻ

Việc tiêu thụ nước ngọt thường xuyên, cộng với lối sống tĩnh tại, ít vận động đang gây ra những tác động nặng nề hơn đối với sức khỏe nhiều bạn trẻ.
14:45 - 16/05/2025
942 lượt xem

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Không cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nơi có tham chiến

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng "4 không", vì vậy không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia các khu vực tham...
11:52 - 16/05/2025
969 lượt xem

Cháu ngoan Bác Hồ là niềm tự hào của dân tộc

Phát biểu tại Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 10, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng các cháu ngoan Bác Hồ là niềm tự hào của dân tộc...
10:25 - 16/05/2025
1,065 lượt xem