9
/
166720
Gen Z không còn 'sợ quánh giá' khi 'mặc mãi một bộ đồ'
gen-z-khong-con-so-quanh-gia-khi-mac-mai-mot-bo-do
news

Gen Z không còn 'sợ quánh giá' khi 'mặc mãi một bộ đồ'

Thứ 6, 12/07/2024 | 14:15:00
1,933 lượt xem

Tâm lý tự ti, e dè, ngại ngùng... dễ nảy sinh khi mặc lại bộ đồ từng mặc. Điều này có đúng với nhiều bạn trẻ hiện nay không?

Thái Ly nói tự tin khi là chính mình, diện thứ mình thích dù là bộ đồ từng mặc - Ảnh: NVCC

Thái Ly nói tự tin khi là chính mình, diện thứ mình thích dù là bộ đồ từng mặc - Ảnh: NVCC

Câu trả lời là cảm thấy bình thường với việc tái sử dụng này. Nhiều bạn không còn e ngại khi thường xuyên diện lại bộ đồ từng mặc khi đi chơi hay đăng ảnh lên mạng xã hội.

Phối với phụ kiện để bộ đồ mặc lại trở nên khác

Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi (21 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) nói mặc đi mặc lại một kiểu đồ là bình thường. Nếu thích món đồ nào đó, Nhi thường sử dụng nhiều lần.

Ngọc Nhi nói miễn sao trang phục lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ và đúng bối cảnh là được. Là tín đồ mê thời trang, Nhi ưu tiên chất lượng hơn số lượng quần áo cần có.

"Ăn chắc mặc bền cũng hay mà. Tại sao chiếc áo chất lượng không thể sử dụng nhiều lần? Việc này giúp tiết kiệm và còn giảm thiểu rác thải từ mua sắm thường xuyên", Nhi cười.

Chất liệu thoáng mát, kiểu dáng đơn giản, dễ phối phụ kiện, có thể phù hợp các địa điểm, sự kiện khác nhau là những tiêu chí của Nguyễn Thái Ly (21 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM) chọn mặc lại bộ đồ từng mặc yêu thích.

Theo Ly, miễn bạn thoải mái và tự tin với trang phục của mình là được. "Mình ưu tiên chọn đồ phù hợp hơn là mua quần áo liên tục chỉ để thay đổi phong cách", Ly nói.

Cô mua ít quần áo, quanh đi quẩn lại chừng ấy món. Khác biệt ở chỗ cô nàng phối đồ với nhiều phụ kiện như dây chuyền, nhẫn, khuyên tai hoặc biến tấu một chút là thấy khác ngay.

Ngọc Nhi chuộng phong cách đơn giản, nên dù mặc lại bộ đồ quen thuộc cũng không có vấn đề gì - Ảnh: NVCC

Ngọc Nhi chuộng phong cách đơn giản, nên dù mặc lại bộ đồ quen thuộc cũng không có vấn đề gì - Ảnh: NVCC

Tiết kiệm mua sắm, lo việc tương lai

Thẳng thắn nói bản thân không chạy theo ăn mặc hào nhoáng, Trần Thị Thu Vinh (23 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM) nói ưu tiên tài chính cho mục tiêu khác thay vì đầu tư áo quần.

Làm nhân viên hành chính công ty nước ngoài, công việc của Vinh chủ yếu tại văn phòng nên không cần quá đầu tư cho ngoại hình. Thay vào đó, cô bạn dành số tiền ấy "chữa lành" cột sống, vì hầu như phải ngồi 8 tiếng mỗi ngày ở văn phòng.

"Mình đã quen tiết kiệm, mua sắm quần áo cũng vừa phải. Chịu khó tập luyện, ăn uống lành mạnh, vừa tiết kiệm vừa mang phong thái khỏe khoắn", Vinh cười.

Tủ đồ của cô nàng chỉ có đồ công sở là chính. Ngoài ra, cô có thêm vài bộ dành để đi chơi, vẫn mặc đi mặc lại theo tiêu chí sạch - phù hợp - đơn giản.

Đôi lúc đi chơi, cũng có người hỏi "sao hay mặc lại bộ đó thế?" nhưng Vinh không quá quan tâm. Chỉ cần thấy con số tiết kiệm từ mua sắm tăng thêm, cô cũng đủ hạnh phúc rồi!

"Tương lai mình sẽ có nhiều tiền để mua những món đồ mình thích", Vinh hào hứng

"Bình thường hóa" để bảo vệ môi trường

Theo nghiên cứu của báo Bloomberg, ngành dệt may được xếp vào loại sản phẩm làm từ nhựa hóa dầu lớn thứ hai, chỉ đứng sau bao bì và chiếm 15% tổng sản phẩm hóa dầu.

Còn Quỹ Ellen MacArthur - tổ chức phi chính phủ Anh - cho biết trong 15 năm qua, ngành sản xuất áo quần đã tăng gấp đôi trên toàn cầu. Trong đó, nước nhuộm vải chính là thứ gây ô nhiễm nguồn nước nhiều thứ hai toàn cầu.

Chất liệu polyester là loại vải được sử dụng phổ biến nhất trong ngành công nghiệp may mặc. Theo WeForum, cần khoảng 2.649 lít nước để sản xuất một chiếc áo. Quá trình này tạo ra 6,75kg khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/gen-z-khong-con-so-quanh-gia-khi-mac-mai-mot-bo-do-20240711180114717.htm 

  • Từ khóa

Con thương, con ghét

Mỗi đứa trẻ cần được yêu thương và công nhận một cách bình đẳng
17:40 - 05/09/2024
1,483 lượt xem

Sau người em cho đi khi còn dây rốn tìm về gia đình, đến người chị bật khóc vì kết quả ADN

'Em hết lẻ loi rồi chị hai ơi! Em có cha mẹ rồi! Em có nguồn cội rồi chị hai ơi!', người phụ nữ miền Tây bật khóc nức nở khi nhận được kết quả xét nghiệm...
14:25 - 05/09/2024
1,569 lượt xem

Thu nhập 4 - 5 tỉ đồng/năm từ trồng nấm và sản xuất điện mặt trời

Từ Thái Bình vào Vĩnh Long lập nghiệp với mô hình trồng nấm bào ngư kết hợp sản xuất điện mặt trời, anh Nguyễn Thanh Long (30 tuổi) có thu nhập lên tới 4...
10:51 - 05/09/2024
1,637 lượt xem

10 kiểu bạn bè ai cũng nên có trong đời

Trong cuộc sống, bạn luôn cần có bạn bè. Dẫu vậy, không chỉ là kiểu bạn bè tiệc tùng mà cần lắm những người bạn thực sự có thể giúp đỡ, ở cạnh bên bạn khi...
17:15 - 04/09/2024
1,869 lượt xem

Kinh doanh 'ăn theo' Labubu và cái kết…

Labubu đã tạo nên "cơn sốt" với người trẻ suốt thời gian qua. Và từ đây, có những người quyết định kinh doanh "ăn theo" đồ chơi nghệ thuật nổi bật với đôi...
14:40 - 04/09/2024
2,008 lượt xem