9
/
166163
Đừng tước quyền làm cha của các ông chồng
dung-tuoc-quyen-lam-cha-cua-cac-ong-chong
news

Đừng tước quyền làm cha của các ông chồng

Thứ 2, 01/07/2024 | 08:30:00
1,202 lượt xem

Định kiến của không ít người cho rằng chuyện con cái phải để cho mẹ, chứ "cha biết gì mà nói".

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Ngoài ra cũng có những người vợ đòi quyền lực tối thượng trong nuôi dạy con cho mình, vô hình trung tước vai trò làm cha của chồng mình, đẩy chồng xa cách với con.

Nhà văn Hoàng Anh Tú nêu quan điểm trong buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề Nuôi dạy con tự lập trong một thế giới nuông chiều, do Nhà xuất bản Phụ Nữ tổ chức tối 28-6, nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Hoàng Anh Tú, tác giả của nhiều cuốn sách về hôn nhân và nuôi dạy con, đã lên tiếng đề nghị các bà vợ đừng "tước quyền" làm cha của các ông chồng.

Đừng giành con với các ông chồng

Tác giả Hoàng Anh Tú nói nam giới ngày nay rất khác xưa. Những cuộc họp phụ huynh có rất nhiều người cha, thậm chí họ còn sôi nổi tham gia ban phụ huynh. Mấy ngày thi cử vừa qua, chúng ta thấy rất nhiều người cha đưa con đi thi, rồi ngày ngày họ đưa đón con đi học.

Theo ông Tú, nhiều người mẹ lại đôi lần tước quyền làm cha của chồng bằng những câu nói kiểu: "Anh ở nhà trông con mà anh để con thế kia, bẩn thỉu chưa kìa", hay "lại cho con uống nước ngọt à".

Sự quá cầu toàn và quá chu toàn của nhiều người vợ đã khiến không ít ông chồng bị tước quyền làm cha, khiến họ chấp nhận là người cha vụng về, lùi về phía sau, rồi chị em tự đấm ngực mình nói đàn ông vô tâm, đàn ông thế này thế nọ.

"Chúng tôi không vô tâm nhưng chúng tôi có ý kiến được đâu. Khi có ý kiến là bị vùi dập, nên đàn ông nghĩ thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào. Khi con cái hỏi gì thì cha lại đẩy: Thôi ra hỏi mẹ con đi. Lỡ sau đó mẹ phản đối thì cha rất ê mặt", ông Tú chia sẻ.

Thậm chí ông Tú nêu có những phụ nữ "vô duyên vô cùng". Như trường hợp cha đã đồng ý cho con đi đâu đó nhưng mẹ bảo "Không, ai cho đi, ở nhà này ai quyền cao hơn". Điều này đã đẩy xa mối quan hệ giữa cha và con.

Trong khi đó đàn ông cũng gánh không ít những định kiến giới như đàn ông phải thế này, thế kia, quá nhiều áp lực. Họ mong khi về đến nhà không phải căng mình lên làm một người đàn ông hoành tráng như ở bên ngoài nữa, mà được quyền chơi cùng con, vụng dại cùng con.

Ông Tú nhắn nhủ tha thiết: "Mong chị em cho chúng tôi được quyền làm bố, đừng tước quyền của chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi làm những ông bố quốc dân bằng sự khuyến khích của các chị em".

Cảm ơn lời báo động của một người cha

Lắng nghe tâm sự của một người chồng đòi quyền làm cha, bà Khúc Thị Hoa Phượng - giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam - bày tỏ sự thấu hiểu.

Bà thừa nhận có tình trạng nhiều bà mẹ đang ôm lấy việc nuôi dạy con một mình. Chính bà Hoa Phượng cũng có trải nghiệm cá nhân tương tự như ông Tú chia sẻ.

Khi con nhỏ bà Hoa Phượng cũng có lần giao con cho chồng chăm. Nhưng chồng bà thích xem đá bóng, đã hét to, để đứa con đang ở tuổi tập ngồi giật mình ngã đập đầu xuống sàn nhà. Xót con, bà Hoa Phượng vội mắng chồng vô tâm, không biết chăm sóc con.

Chuyện qua đã lâu mà khi nghe ông Hoàng Anh Tú chia sẻ, bà Hoa Phượng vẫn giật mình. Bà tin cũng có nhiều bà mẹ Việt giống bà, ôm đồm hết việc nuôi dạy con.

Cảm ơn ông Hoàng Anh Tú đã báo động chuyện các bà mẹ can thiệp vào chuyện dạy con của các người cha, bà Hoa Phượng khuyên các bà mẹ nên biết buông trong việc nuôi con để cho chồng cũng được chăm con, được quyền làm cha. Điều này cũng là giúp chính các bà mẹ được thoát dần khỏi định kiến "con hư tại mẹ cháu hư tại bà".

Chia sẻ về những điều này, chị An Nguyên - một bà mẹ đơn thân - cũng chia sẻ tâm sự này. Chị cho biết đã ly dị 10 năm và cách đây hai năm đã trao quyền làm cha cho chồng cũ.

Chuyện những người cha bị "tước quyền" cũng là một mặt khác của câu chuyện chăm sóc, nuôi dạy con trong một gia đình, khi không thiếu những người cha chưa tròn trách nhiệm, đùn đẩy hết trách nhiệm chăm - dạy con cho người mẹ; hoặc ngược lại, giành toàn quyền trong việc dạy con, quyết định chuyện học hành của con...

Do đó nếu cùng chia sẻ vai trò, hẳn là người vợ người chồng sẽ bớt quá tải và thấu hiểu nhau hơn, cùng cảm nhận được "quả ngọt" trong hành trình trưởng thành của con.

Phải học làm cha mẹ suốt đời

Để cả cha và mẹ đều đảm đương tốt quyền nuôi dạy con cái, theo tác giả Hoàng Anh Tú thì cha mẹ phải học làm cha mẹ suốt đời. Xây dựng một gia đình là một cuộc chăm bẵm, vun trồng của cả cha và mẹ và mỗi cha, mẹ cũng phải lớn lên theo con, phải có sự thay đổi theo con thay vì ta cho rằng ta không phải học thêm gì nữa.

Có nhiều dịp đồng hành với Cục Trẻ em, ông Hoàng Anh Tú còn nhớ mãi lời chia sẻ của ông cục trưởng Đặng Hoa Nam, đó là khi nhìn trẻ con Việt Nam, ông chỉ ao ước rằng các bậc cha mẹ Việt Nam có thể đi học một lớp học làm cha mẹ.

Bà Ngô Thị Thu Ngần - phó giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ - rất đồng tình với điều này. Bà còn nhớ nhà tâm lý học người Mỹ Thomas Gordon trong cuốn sách Học làm cha mẹ hiệu quả đã nói rất vô lý khi chúng ta học bơi, học đi xe đạp, xe máy... nhưng hầu hết đều làm cha mẹ bằng bản năng chứ không học gì.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/dung-tuoc-quyen-lam-cha-cua-cac-ong-chong-20240630102925564.htm

  • Từ khóa

Khởi nghiệp không như là mơ

Bên cạnh không ít người trẻ khởi nghiệp thành công thì cũng có khá nhiều trường hợp thất bại. Đâu là những lý do khiến nhiều người phải sớm rời khỏi...
08:45 - 03/07/2024
69 lượt xem

Người mẹ sinh 6 người con trong 8 năm vẫn giữ được dáng xinh đẹp

Trong vòng 8 năm, chị Tuyết đẻ 6 đứa con đều sinh thường. Dù đã qua 6 lần sinh nở liên tiếp nhưng người mẹ này vẫn có vóc dáng gọn gàng, trẻ trung.
16:30 - 02/07/2024
465 lượt xem

7 tập thể, 16 cá nhân nhận bằng khen tham gia thực hiện đường dây 500kV

Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư đã trao bằng khen cho 7 tập thể, 16 cá nhân thuộc Đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thành tích trong thực hiện...
15:56 - 02/07/2024
467 lượt xem

Cần lắm sự bao dung

Không ai là người hoàn hảo. Nhưng liệu có mấy ai sẵn lòng bao dung và kiên nhẫn với người vì yêu mà gắn bó với mình suốt cả cuộc đời?
09:40 - 02/07/2024
646 lượt xem

Đi team building để vui vẻ đoàn kết, sao lại dính vào mấy trò thắng thua?

Vào mùa team building cũng là lúc các nhân viên văn phòng "chia phe" tranh cãi.
06:36 - 02/07/2024
686 lượt xem