9
/
160818
Giới trẻ TP.HCM kết hôn muộn hơn gần 3 tuổi: Khi nào 'đủ chín' để kết hôn?
gioi-tre-tp-hcm-ket-hon-muon-hon-gan-3-tuoi-khi-nao-du-chin-de-ket-hon
news

Giới trẻ TP.HCM kết hôn muộn hơn gần 3 tuổi: Khi nào 'đủ chín' để kết hôn?

Chủ nhật, 03/03/2024 | 18:34:00
1,918 lượt xem

TP.HCM không chỉ nằm trong nhóm 21 tỉnh thành có tỉ lệ sinh thấp nhất mà còn là địa phương có độ tuổi kết hôn muộn hơn so với các tỉnh thành khác trong cả nước.

Giai đoạn vàng trong độ tuổi sinh sản của phụ nữ là từ 20 - 25 tuổi nên càng cần khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con trước năm 30 tuổi - Ảnh: C.T.

Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2022 cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của TP.HCM là 29,8 tuổi, cao hơn gần 3 tuổi so với số liệu chung của Việt Nam (26,9 tuổi).

Người trẻ đã có suy nghĩ rằng tấm vé kết hôn không hẳn đảm bảo cho họ sự ổn định và lâu bền. Từ đó càng mang tâm thế sợ kết hôn đi kèm với ngại cam kết với nhau trong tình yêu.

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ NGỌC VUI (giảng viên tâm lý học)


Có con muộn, đối mặt bệnh lý nguy hiểm

Bác sĩ Trịnh Nhựt Thu Hương - trưởng khoa chăm sóc trước sinh Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - nói giai đoạn vàng trong độ tuổi sinh sản của nữ giới là từ 20 - 25 tuổi. Theo bác sĩ Hương, nghiên cứu cho thấy đây là giai đoạn buồng trứng phát triển tối ưu, ít gặp bất thường nhất.

Tuy vậy, xu hướng hiện nay của phần lớn người trẻ cần ổn định sự nghiệp trước nên thường chọn kết hôn muộn. Điều này dẫn đến thực tế phụ nữ có thai ở độ tuổi lớn hiện đã tăng lên so với chừng chục năm về trước. Trong đó, ghi nhận tại bệnh viện vào khoảng 10% phụ nữ mang thai trên 30 tuổi, nhiều sản phụ đối mặt với những bệnh lý nguy hiểm.

Nhấn mạnh thêm, bác sĩ Thu Hương nói với những sản phụ lớn tuổi khi mang thai (từ 35 tuổi trở nên) thì nguy cơ em bé gặp phải những bất thường cũng sẽ cao.

Cụ thể, thai nhi có thể mắc một số khiếm khuyết theo hướng lệch bội nhiễm sắc thể như hội chứng Down vốn là hội chứng dễ gặp nhất có liên quan đến tuổi người mẹ, đặc biệt khi đã lớn tuổi. Ngoài ra còn có thể gặp thêm biến chứng khác như sẩy thai, sinh non, tiền sản giật, thừa cân...

Trong khi đó, bác sĩ Hồ Mạnh Tường - tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM - dẫn chứng thêm tỉ lệ sinh non trên thế giới và tại Việt Nam có xu hướng tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xu hướng tăng tỉ lệ sinh non, trong đó đáng nói có lý do tuổi mang thai của phụ nữ ngày càng tăng. Phụ nữ ngày càng có con trễ là yếu tố tăng nguy cơ sinh non.

Sinh non không chỉ gây nên nhiều biến chứng cho trẻ sơ sinh mà còn là gánh nặng về kinh tế cho việc chăm sóc một trẻ sơ sinh non tháng. Chưa kể trẻ sinh non còn đối diện với các bệnh lý nghiêm trọng như hội chứng suy hô hấp, viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxy, các vấn đề về thị giác và thính giác...

Người trẻ sợ "đóng khung"

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui - giảng viên khoa tâm lý học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - chia sẻ có nhiều nguyên do để người trẻ sợ yêu, ngại kết hôn. Nhưng điều đầu tiên phải nói đây là xu hướng chung chứ không riêng tại Việt Nam, vì ngay cả các nước đã phát triển cũng gặp tình cảnh này.

Có thể thấy người trẻ hiện có nhiều cơ hội, được lựa chọn nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức trong cuộc sống, kinh tế, cơ hội nghề nghiệp... "Việc du nhập của những tư tưởng nên đâu đó khiến các bạn trẻ cảm thấy sợ bị "đóng khung", rủi ro, sợ phải tự bỏ mình vào một cái nhà tù nào đó khi yêu hay kết hôn" - bà Vui nói.

Thêm nữa, việc nuôi dạy một đứa con trước đây và bây giờ, theo thạc sĩ Ngọc Vui, không hề giống nhau. Trước đây có thể nuôi con theo bản năng, chi phí cũng không cao, còn bây giờ thực sự không dễ. Chưa kể tỉ lệ ly hôn cao và ngày càng tăng hiện nay cũng là lý do ảnh hưởng tới tâm lý sợ kết hôn ở người trẻ.

Có thể nói phần nào niềm tin của người trẻ bị lung lay khi quá dễ bắt gặp những vụ việc ly hôn hiện nay. Đặc biệt, thạc sĩ Ngọc Vui cho rằng đây là thời đại của stress, áp lực đồng trang lứa... Những điều này vô hình trung khiến xã hội như đang sắp xếp lại những tiêu chuẩn, thứ tự ưu tiên về kinh tế, giá trị bản thân hơn những giá trị yêu đương.

Từ các phân tích trên, bà Vui cho rằng tình trạng người trẻ ngại kết hôn, sinh con sẽ còn tăng. Nhất là khi chúng ta có tư duy sống khác đi, sự định hướng bản thân về tương lai khác thì việc xem trọng "đời mình phải yêu, yêu là phải cưới hoặc cưới là phải có con" sẽ giảm dần.

Mặt khác, thủ tục xin nhận con nuôi hiện cũng không quá khó khăn nên càng thuận tiện cho những ai sợ mang nặng đẻ đau, sợ khổ khi làm mẹ bỉm sữa. Đó là chưa kể việc xã hội đang có xu hướng dần thừa nhận, chấp nhận những mối quan hệ hôn nhân đồng tính.

"Do đó việc yêu là phải cưới hay cưới là phải có con sẽ không còn là quy luật nữa mà có khi chỉ là hiện tượng" - bà Vui nói.

Nam giới lớn tuổi có con cũng tăng nguy cơ

TS Bùi Chí Thương - trưởng khối sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM - cho biết đối với phụ nữ trên 35 tuổi khi mang thai thì nguy cơ thai nhi mắc phải dị tật bẩm sinh sẽ cao hơn.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy không chỉ riêng phụ nữ, nam giới trên 45 tuổi cũng góp phần gia tăng nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh.

TS Thương nói nghiên cứu chỉ ra lứa tuổi trung bình sinh đẻ tốt nhất của phụ nữ là 25 tuổi. Do đó việc mang thai dưới 30 tuổi là thời điểm thích hợp nhất.

"Nhưng có thể vì một số lý do nào đó như cần ổn định sự nghiệp, hoàn cảnh riêng nên nếu có điều kiện một chút hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp trữ trứng" - TS Thương khuyến cáo.


Theo Công Triệu - Thu Hiến/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/gioi-tre-tp-hcm-ket-hon-muon-hon-gan-3-tuoi-khi-nao-du-chin-de-ket-hon-20240303083940959.htm

  • Từ khóa

Ngày Mật khẩu thế giới: Đặt mật khẩu kiểu nào mới an toàn?

Nhân Ngày Mật khẩu thế giới 2024, Chính phủ Anh đã đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường bảo mật cho các thiết bị kết nối Internet như loa, tivi, chuông...
16:20 - 02/05/2024
48 lượt xem

Đừng mãi bảo bọc con cái...

Thiếu kỹ năng tự lập là vấn đề khá phổ biến đối với giới trẻ hiện nay
11:48 - 02/05/2024
160 lượt xem

Hát Quốc ca trên đỉnh núi Khoan La San

Từ cột mốc A Pa Chải, trên đỉnh núi Khoan La San, nơi tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nhìn biên cương Tổ quốc, nhiều bạn trẻ đã rưng...
07:59 - 02/05/2024
268 lượt xem

Robot do sinh viên sáng chế trình diễn 'Vũ điệu cờ Việt Nam' chào mừng lễ 30.4

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), nhóm sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo kết hợp cùng ngành truyền thông đa phương tiện...
15:18 - 30/04/2024
1,308 lượt xem

Học bí kíp của gen Z: Ai cũng có thể hạnh phúc hơn

Điều thú vị là những yếu tố này không chỉ giới hạn ở gen Z, mà có thể giúp bất kỳ ai trong chúng ta trở nên hạnh phúc hơn.
16:43 - 29/04/2024
1,799 lượt xem