9
/
146946
Gia đình 3 người sống trong nhà di động: 'Thế này mới là nhà'
gia-dinh-3-nguoi-song-trong-nha-di-dong-the-nay-moi-la-nha
news

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: 'Thế này mới là nhà'

Thứ 3, 09/05/2023 | 21:16:00
1,827 lượt xem

Một gia đình 3 người đã quyết định bán đi mọi thứ mình có để chuyển sang sống trong nhà di động Mercedes-Benz.

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 1.

Gia đình Úc này đã sống trong nhà di động được gần 3 tháng - Ảnh: Insider

Một gia đình 3 người ở Úc, gồm bố Kyle Markham, mẹ Maddison Milton và con trai Reef 3 tuổi, đã chuyển sang sống trong xe van Mercedes-Benz Sprinter từ tháng 2-2023.

Lý do rất đơn giản: họ thích du lịch và muốn dành nhiều thời gian cho sở thích chung của gia đình.

“Chúng tôi đã bán gần như tất cả những gì mình có để dồn vào chiếc xe. Chúng tôi chỉ muốn được làm những gì mình yêu thích”, Maddison Milton cho biết.

Thực tế, Kyle và Maddison đã muốn sống trong nhà di động từ lâu. Khi con trai được 3 tuổi, họ thấy con đủ lớn để cả nhà có thể sống xê dịch.

“Khi sống trong căn nhà bình thường, đi làm về là mọi người thường ở nhà. Ngôi nhà có đủ tiện nghi, nên chẳng mấy người muốn bước chân ra ngoài”, Maddison cảm thán. Với cô, một giáo viên yoga, chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe phụ nữ, điều này không tốt

Vì vậy, hai năm trước, hai vợ chồng đã mua chiếc Mercedes-Benz Sprinter cũ với giá tương đương khoảng 26.000 USD. Trước khi chuyển sang “nhà” mới, họ bán mọi đồ đạc trong nhà cũ.

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 2.

Ban đầu, họ dự định tự độ Mercedes-Benz Sprinter, nhưng do con còn nhỏ, nên hai vợ chồng quyết định dành thời gian cho con và thuê người làm hộ. Họ mất thêm khoảng 26.000 USD nữa cho việc này. Như vậy, tổng cộng, họ đã chi ra 46.000 USD cho căn nhà, tương đương gần 1,1 tỉ đồng. Từ đó, Kyle Markham, vốn là vận động viên bóng đá bán chuyên nghiệp, trở thành ông bố toàn thời gian - Ảnh: Insider

Dù mới chỉ sống trong nhà di động vài tháng, nhưng hai vợ chồng không hề hối hận với quyết định này. Tất cả các thành viên đều cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới.

Trẻ được vui chơi

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 3.

Cậu bé 3 tuổi thích cuộc sống mới - Ảnh: Insider

Cậu con nhỏ thích nghi với cuộc sống mới khá nhanh chóng. Maddison cho biết Reef rất thích chơi ngoài trời. Cậu bé không được như vậy khi sống trong một căn nhà truyền thống.

“Bây giờ, chúng tôi thường đến bãi biển và thằng bé rất vui. Con như chìm đắm trong đó, với đủ thứ trò thằng bé có thể nghĩ ra”, Maddison vui vẻ nói.

“Thằng bé như bạch tuộc đốm vậy (loài vật hòa nhập vào môi trường xung quanh rất nhanh - PV). Điều này rất hiếm có. Người lớn cũng không được như vậy”, mẹ bé tự hào.

Sống chậm lại

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 4.

Họ có thời gian dành cho nhau hơn - Ảnh: Insider

Đối với Milton, một trong những ưu điểm lớn của việc sống trong nhà di động là có thể gần gũi với thiên nhiên. Cô nói: “Chúng tôi tiếp xúc với thiên nhiên theo mọi cách. Chúng tôi dậy sớm và cùng uống cà phê. Đứa con nhỏ của chúng tôi thích uống cà phê phiên bản nhí. Cả nhà có thể quây quần bên nhau và uống cà phê bất cứ lúc nào mình thích”.

Khi cần làm việc, Maddison sẽ ra quán cà phê gần nơi đậu xe, hoặc chỉ đơn giản ngồi trong khoang lái. “Đó là văn phòng nhỏ của tôi”, cô hào hứng.

Nếu người mẹ không phải làm việc, cả gia đình sẽ cùng đi dạo và khám phá một nơi nào đó. Hai vợ chồng cũng thường tự nấu nướng và hiếm khi ra ngoài ăn. Họ tích trữ các sản phẩm tươi sống từ chợ địa phương.

"Chúng tôi sống chậm lại. Không còn những ngày bơ phờ với quá nhiều việc phải làm. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy thời gian trôi thoăn thoắt”, Maddison tâm sự với Insider.

Không phải trả tiền thuê nhà nữa

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 5.

Sống trong không gian nhỏ giúp giảm nhiều chi phí - Ảnh: Insider

Kể từ khi sống trong nhà di động, họ cũng không phải trả tiền thuê nhà - vốn chiếm một khoản lớn trong ngân sách hằng tháng. Giờ họ giảm chi tiêu xuống còn 340 USD/tuần (8 triệu đồng).

Nhờ sống trong không gian nhỏ, hóa đơn tiền điện đã giảm nhanh chóng. Giờ đây, chi phí sinh hoạt của họ chủ yếu là tiền mua thực phẩm, xăng xe, nạp thẻ điện thoại.

Ban đầu, Maddison cho rằng sẽ phải mất thời gian dài để thích nghi với cuộc sống mới. “Nhưng tôi thực sự rất ngạc nhiên. Không khó như tôi nghĩ. Thực tế thì dù sống ở đâu, làm cha mẹ vẫn khó như nhau thôi”, cô nói.

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 6.

"Kho báu nhỏ" của Reef - Ảnh: Insider

Thực tế, khi chuyển sang sống trong không gian nhỏ hơn, Reef không chỉ có thể vui chơi một cách đúng nghĩa hơn, mà “công việc” làm cha mẹ của Maddison và Kyle cũng dễ dàng hơn. Bởi giờ đây, thay vì mỗi người một không gian khác nhau, họ ở cùng nhau gần như cả ngày.

“Sống trong nhà di động giúp giảm tải rất nhiều thứ. Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản hơn. Reef cũng rất thích cuộc sống mới. Ở nhà cũ, chúng tôi có phòng chơi cho trẻ, nhưng thằng bé chẳng mấy khi chơi trong đó”, Maddison cho biết.

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 7.

Không gian sống mà gia đình luôn tìm kiếm - Ảnh: Insider

Không nơi nào là “nhà”, nhưng nhà là nơi có gia đình

Tất nhiên, cuộc sống trong nhà di động không chỉ toàn màu hồng. Có nhiều điều phải thay đổi khi sống xê dịch. Chẳng hạn, “giao tiếp phải rõ ràng và ngắn gọn khi sống trong không gian nhỏ”.

Nhưng cũng nhờ “sống chật” mà kết nối gia đình ngày càng bền chặt.

Khi còn sống trong căn nhà truyền thống, họ luôn khát khao sợi dây kết nối này. Nhưng không thể tìm được cách đạt được điều mình mong muốn.

Gia đình 3 người sống trong nhà di động: Thế này mới là nhà - Ảnh 8.

Mặc dù sống trong một không gian nhỏ, nhưng sợi dây kết nối gia đình sâu sắc hơn và họ có thời gian hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh: Insider

Còn giờ đây, Maddison thực sự hạnh phúc: “Cả gia đình cùng trải nghiệm mọi thứ. Chúng tôi luôn ở đó, theo sát từng bước phát triển của con, chứng kiến từng cột mốc quan trọng mà con trải qua”.

“Hóa ra, sống chật chội hơn lại có nghĩa là ấm cúng và thoải mái hơn”, Maddison hoàn toàn hài lòng với cuộc sống trong nhà di động.

Theo Thanh Linh/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/gia-dinh-3-nguoi-song-trong-nha-di-dong-the-nay-moi-la-nha-20230508172708054.htm

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
190 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
230 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
273 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
362 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
766 lượt xem