240
/
76518
Lục Ngạn: Nỗ lực làm tốt công tác dân tộc
luc-ngan-no-luc-lam-tot-cong-tac-dan-toc
news

Lục Ngạn: Nỗ lực làm tốt công tác dân tộc

Thứ 5, 18/07/2019 | 10:38:09
1,527 lượt xem

BGTV- Xác định vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc và công tác dân tộc là cơ bản, trọng yếu trong khối đại đoàn kết, trong những năm qua, huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn luôn chú trọng quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giúp người dân vùng cao và dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Với địa bàn rộng lớn, nhiều khu vực vùng sâu vùng xa của huyện Lục Ngạn vẫn gặp nhiều khó khăn, phát triển không đồng đều, do đó UBND huyện luôn nỗ lực, chú trọng huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại khu vực này; ưu tiên bố trí nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân xây dựng các công trình quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sản xuất như ngầm tràn, đường tránh lũ, cầu qua suối vào các thôn, bản, đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão, ngoài ra các công trình thủy lợi vừa và nhỏ như trạm bơm cục bộ, hệ thống kênh mương tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân… cũng được đầu tư, góp phần hỗ trợ bà con đồng bào trong phát triển kinh tế, an tâm ổn định sản xuất.

Đối với tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, các vấn đề tái định cư, nước sản xuất, nước sinh hoạt của nhân dân vùng miền núi, dân tộc; hỗ trợ hộ nghèo người DTTS xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở; đầu tư cải tạo các công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ người dân… UBND huyện thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhóm giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy và nêu cao trách nhiệm của các tổ chức, hội đoàn thể, từ đó xây dựng khối đoàn kết vững chắc và tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, huyện tích cực chỉ đạo, phối hợp cùng ngành điện địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống điện cơ sở, từ đó khắc phục tình trạng điện yếu, phấn đấu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện lưới quốc gia an toàn, ổn định, chất lượng tốt của 100% hộ dân vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa, những xóm lòng hồ đặc biệt khó khăn.

Được hỗ trợ về kỹ thuật và tạo điều kiện phát triển kinh tế, nhiều vùng đồng bào dân tộc đã mạnh dạn vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương mình

Trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho người DTTS, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường phối hợp với chính quyền các xã xây dựng, nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, mở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả và các sản phẩm đặc trưng; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân tộc thiểu số. Từ năm 2014 đến nay, trên 1,6 tỷ đồng được huyện tổ chức cho hoạt động dạy nghề miễn phí tới các lao động nông thôn là người DTTS, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Các ngành, nghề được đào tạo thiết thực, phục vụ trực tiếp đời sống sản xuất, chăn nuôi của bà con như sửa chữa các thiết bị máy móc nông nghiệp thông dụng, sửa chữa cơ khí động lực và chăn nuôi thú y… Hoạt động hỗ trợ, đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất không chỉ trang bị cho người lao động kiến thức về khoa học, kỹ thuật, từ đó áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo mà còn mở ra nhiều hướng phát triển, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh tế khu vực đồng bào DTTS, từng bước nâng cao năng lực, thay đổi tư duy sản xuất cho đồng bào DTTS thuộc các xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, từ đó áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Theo Phòng dân tộc huyện Lục Ngạn cho biết các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã đến nay đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, chăn nuôi thú y cho trên 4.000 lượt người dân trên địa bàn các xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, xã khu vực 2 có thôn bản đặc biệt khó khăn, đạt 100% kế hoạch. Tổng nguồn vốn hỗ trợ cho Dự án là 700 triệu đồng. Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2, trong 5 năm qua, tổng vốn giao giai đoạn 2014-2019 là trên 106 tỷ đồng, đầu tư 374 công trình xây dựng cơ bản cho các thôn, xã vùng ba, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Trong đó 98 công trình chuyển tiếp, 87 công trình đã quyết toán, 21 công trình lồng ghép đề án 13 xã nghèo và 168 công trình khởi công xây dựng mới. Đầu tư trên 26 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ cây, con giống cho các hộ nghèo; hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi tren địa bàn huyện đã có sự đổi thay đáng kể, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Từ những hoạt động thiết thực thực hiện chính sách dân tộc đã giúp đồng bào vùng DTTS trên địa bàn huyện Lục Ngạn tiếp tục được hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước, góp phần phát triển KT - XH, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, giữ vững AN-QP. Nhờ đó đã tạo niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát triển giáo dục đào tạo, y tế, dạy nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào vùng dân tộc, tập trung tới tầng lớp thanh niên DTTS; nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, cải thiện và nâng mức sống của người dân ở những vùng khó khăn./.

Minh Anh

Nhiều bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng

Thời gian qua, nhiều người có thẻ BHYT bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa...
17:21 - 20/05/2024
22 lượt xem

Tìm thấy thi thể còn lại trong vụ đuối nước làm 3 người tử vong tại Đà Nẵng

Thi thể nạn nhân mất tích trong vụ nhóm thanh thiếu niên tắm biển làm 9 người bị sóng cuốn trôi, đã được lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng...
15:16 - 20/05/2024
78 lượt xem

Khóc ròng với hơn 25 tấn tôm hùm chết đột ngột

Chỉ trong 3 ngày, 25 tấn tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết đột ngột, nhiều người dân bỗng chốc trắng tay.
14:25 - 20/05/2024
108 lượt xem

Vụ 19 ngôi nhà nứt toác bên sông Đà: Tiếp tục hút cát, hậu quả khôn lường

Theo chính quyền sở tại, liên quan việc hút cát trên sông Đà (H.Ba Vì, Hà Nội), nếu không có biện pháp cứng rắn cũng như thực hiện theo đúng quy định pháp...
09:21 - 20/05/2024
226 lượt xem

Bình Định hỗ trợ tàu cá mất kết nối VMS

Gần đây, hàng loạt tàu cá đánh bắt xa khơi của ngư dân xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) và xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) tỉnh Bình Ðịnh đã báo cáo về tình trạng...
08:33 - 20/05/2024
245 lượt xem