24
/
177957
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công trạm khí đốt Sudzha
nga-va-ukraine-do-loi-cho-nhau-ve-cuoc-tan-cong-tram-khi-dot-sudzha
news

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công trạm khí đốt Sudzha

Thứ 6, 21/03/2025 | 21:13:47
1,812 lượt xem

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về vụ pháo kích một trạm bơm, đo khí ở khu vực Kursk - Tây Nam nước Nga tối 20-3

Trước đó, quân đội Ukraine và các blogger quân sự Nga đưa tin về một cuộc tấn công vào trạm bơm và đo khí Sudzha đang tạm dừng hoạt động. Hình ảnh cho thấy một đám cháy lớn thắp sáng bầu trời đêm. 

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine bác bỏ tuyên bố của các blogger quân sự Nga rằng Kiev chịu trách nhiệm về cuộc tấn công. Bộ này gọi đó là một phần của "chiến dịch làm mất uy tín Ukraine", đồng thời tố Nga pháo kích cơ sở ở Sudzha. 

"Trạm Sudzha đã nhiều lần bị chính phía Nga pháo kích" - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, đồng thời trích dẫn những sự cố tương tự vào mùa hè năm ngoái.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công trạm khí đốt Sudzha- Ảnh 1.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công trạm Sudzha. Ảnh: The Moscow Times

Đến ngày 21-3, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đang rút lui ở khu vực Kursk đã tấn công trạm Sudzha, "hành động khiêu khích có chủ đích nhằm phá hoại sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về cuộc tấn công "khủng bố" này.

Theo Bloomberg, giá khí đốt tại châu Âu tăng 6,2% sau sự cố trạm Sudzha, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Nga sử dụng một số điểm ở biên giới để cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine. Số  điểm đã giảm xuống còn 2 vào năm 2022. Vào tháng 5-2022, nguồn cung cấp khí đốt thông qua điểm Sokhranivka bị tạm dừng vì Ukraine "không thể kiểm soát cơ sở này do lực lượng chiếm đóng". 

Châu Âu đang đối mặt những thách thức về dự trữ khí đốt sau khi lượng khí đốt rút ra mạnh hơn bình thường trong mùa đông năm nay. Điều này dẫn đến lượng khí đốt dự trữ của khối giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine đầu năm 2022, Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên đến châu Âu qua Sudzha. Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển vào đầu năm 2025.

Thị trấn Sudzha là nơi sinh sống của khoảng 5.000 người. Đây là khu định cư lớn nhất của Nga bị lực lượng Ukraine chiếm giữ trong cuộc đột kích bất ngờ xuyên biên giới hồi tháng 8 năm ngoái. Nga khẳng định họ đã giành lại toàn quyền kiểm soát Sudzha vào tuần trước.

Cuộc tấn công trạm Sudzha diễn ra sau khi Nga và Ukraine đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Bộ Ngoại giao Nga hôm 20-3 cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn bằng một cuộc tấn công vào kho dầu ở khu vực Krasnodar.

Điện Kremlin sau đó dường như ám chỉ cuộc tấn công có thể dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn tan rã.

"Thông tin này cho thấy rõ ràng rằng người ta có thể tin tưởng vào lời nói của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhóm của ông ấy đến mức nào... Nga sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh tạm dừng tấn công vào các địa điểm năng lượng ở Ukraine" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Theo Phạm Nghĩa/NLĐO

https://nld.com.vn/nga-va-ukraine-do-loi-cho-nhau-ve-cuoc-tan-cong-tram-khi-dot-sudzha-196250321194701085.htm

  • Từ khóa

Thêm nhầm nhà báo vào nhóm chat mật, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khả năng phải từ chức

Vị trí cố vấn an ninh quốc gia của ông Mike Waltz đang lung lay trước sức ép nội bộ về vụ rò rỉ kế hoạch tấn công Houthi trong nhóm chat mật, có thể đặt...
10:39 - 25/03/2025
21 lượt xem

Hàn Quốc tiến tới ổn định tình hình chính trị

Ngay sau khi được Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phục chức, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Han Duck-soo lập tức trở lại làm việc
08:55 - 25/03/2025
64 lượt xem

Tổng thống Trump phủ bóng bầu cử Canada

Thủ tướng Canada Mark Carney đã kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 28.4 giữa đe dọa về chiến tranh thương mại và chủ quyền từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
07:03 - 25/03/2025
92 lượt xem

Rộ tin Trung Quốc cân nhắc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, Bắc Kinh lên tiếng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin các quan chức Trung Quốc đang thảo luận về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình nước này tới Ukraine.
05:13 - 25/03/2025
162 lượt xem

Hơn 500.000 người nhập cư sẽ phải rời khỏi Mỹ trong vòng 30 ngày

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấm dứt tình trạng pháp lý tại Mỹ của hơn 500.000 người di cư từ 4 nước theo chương trình ân xá di trú thời cựu...
15:51 - 24/03/2025
479 lượt xem