4
/
98668
Tổng nợ của Mỹ có thể vượt quá GDP
tong-no-cua-my-co-the-vuot-qua-gdp
news

Tổng nợ của Mỹ có thể vượt quá GDP

Thứ 6, 09/10/2020 | 15:48:38
303 lượt xem

Theo CNN, khi cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế vì đại dịch qua đi, nước Mỹ sẽ bị bỏ lại với một khoản nợ khổng lồ.

Những ngày này, khi nền kinh tế Mỹ đang vật lộn với cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra, khoản nợ chồng chất không còn là mối quan tâm hàng đầu. Ngay cả những quan chức chú trọng đến việc kiểm soát ngân sách của chính phủ nhất cũng thúc giục lưỡng đảng thống nhất về gói kích thích kinh tế mới.

"Đây không phải lúc để ưu tiên cho những mối lo ngại về ngân sách liên bang", CNN dẫn lời Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell.

"Tuy nhiên, khi thoát khỏi cuộc khủng hoảng về kinh tế và sức khỏe hiện tại, nước Mỹ sẽ bị bỏ lại với một khoản nợ lớn", nhà báo Jeanne Sahadi của CNN nhận định.

Hôm 6/10, Chủ tịch FED đưa ra cảnh báo rằng nền kinh tế nước này có thể mất nhiều thời gian nữa mới phục hồi. Ông kêu gọi tăng kích thích để duy trì tốc độ hiện tại.

Các chuyên gia cho rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hơn nếu không đưa ra gói kích thích ngay lập tức. Ảnh: Reuters. 

Hôm 8/10, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính trong năm tài chính 2020, thâm hụt ngân sách của Mỹ đạt 3.130 tỷ USD, tương đương 15,2% GDP, bởi chênh lệch giữa chi tiêu (6.500 tỷ USD) và doanh thu (3.420 tỷ USD) trong năm. Tính theo tỷ lệ GDP, mức thâm hụt ước tính năm 2020 cao gấp 300% mức thâm hụt năm 2019. Đây cũng là mức cao nhất kể từ sau Thế chiến II.

Không khó để lý giải sự tăng vọt của thâm hụt ngân sách so với năm 2019. Bắt đầu từ hồi mùa xuân, chính phủ liên bang đã chi hơn 4.000 tỷ USD để bù đắp thiệt hại kinh tế cho người lao động và doanh nghiệp bị đóng cửa kinh doanh đột ngột vì đại dịch. Hầu hết đều đồng ý rằng cần phải chi nhiều hơn cho đến khi Nhà Trắng kiểm soát được cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.

Đến cuối tháng này, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đưa ra con số cuối cùng. Tuy nhiên, nếu ước tính của CBO là đúng, tổng nợ của đất nước sẽ lên tới 102% GDP, tức vượt quá quy mô của nền kinh tế, theo tổ chức phi chính phủ Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB). Đây là mức cao kỷ lục kể từ năm 1946, khi nợ liên bang lên đến 106,1% GDP.

"Tổng nợ đã bằng quy mô của nền kinh tế hiện tại. Và nó sẽ sớm cao hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử", Chủ tịch CRFB Maya MacGuineas nhấn mạnh. Vấn đề là khoản nợ liên bang tăng cao sẽ hạn chế những gì mà chính phủ có thể làm để đáp ứng nhu cầu đất nước.

Chi tiêu dự kiến tiếp tục tăng mạnh và vượt xa doanh thu. Và chỉ riêng việc trả lãi cho khoản nợ - ngay cả khi lãi suất vẫn ở mức thấp - sẽ tiêu tốn một phần doanh thu thuế, trong khi tiền thuế đang ngày càng tăng.

Tổng nợ của đất nước có thể lên tới 102% GDP, tức vượt quá quy mô nền kinh tế Mỹ. Ảnh: Reuters. 

Thêm vào đó, theo CNN, những rủi ro trong tương lai như một đại dịch khác sẽ khiến gánh nặng nợ nần vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này khiến đất nước đứng trước nguy cơ về một cuộc khủng hoản tài chính, do đó đòi hỏi phải cắt giảm mạnh các dịch vụ và lợi ích của cư dân Mỹ.

"Không thể ấn định thời điểm xảy ra hoặc sắp xảy ra cuộc khủng hoảng, cũng không biết khi nào chi phí lãi suất tính theo tỷ lệ phần trăm GDP trở nên vượt quá mức chống chịu", Giám đốc CBO Phillip Swagel bình luận.

"Nhưng khi nợ càng lớn, rủi ro càng cao", ông nhấn mạnh.

Theo Thảo Cao/ Zing

https://zingnews.vn/tong-no-cua-my-co-the-vuot-qua-gdp-post1139933.html 

  • Từ khóa

Xuất khẩu tăng trưởng mạnh và đồng đều ở cả 3 nhóm hàng

4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tăng trưởng mạnh và đồng đều ở cả 3 nhóm hàng nông sản, công nghiệp chế biến chế tạo, nhiên liệu khoáng sản.
19:42 - 07/05/2024
143 lượt xem

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho vải thiều và các sản phẩm chủ lực tỉnh Bắc Giang

Năm 2024, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong và ngoài nước gắn với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc...
16:08 - 07/05/2024
221 lượt xem

ACV nói phí sân bay thấp, khó tác động tăng giá vé máy bay

Theo ACV, chi phí sân bay trong một vé máy bay nội địa khoảng 125.000 - 170.000 đồng tùy sân bay. Đây là số tiền khá thấp trong tổng giá vé khách chi trả...
15:10 - 07/05/2024
235 lượt xem

Tập đoàn công nghệ lớn gia tăng hiện diện tại Việt Nam: Cơ hội nào cho ngành điện tử?

Việt Nam có lợi thế trong việc thu hút các nhà đầu tư vào ngành điện tử, từ đó giúp các DN trong nước tham gia vào quá trình hoàn thiện chuỗi cung...
15:17 - 07/05/2024
244 lượt xem

Nhu cầu vàng tại Việt Nam vẫn tăng mạnh, đẩy giá vàng tăng cao kỷ lục

Theo Báo cáo mới nhất về Xu hướng nhu cầu Vàng của Hội đồng Vàng Thế giới trong quý I/2024, Việt Nam ghi nhận nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu tăng...
14:40 - 07/05/2024
261 lượt xem