4
/
72412
Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt
lam-them-cung-kiem-15-trieu-dong-thang-tu-thoi-quen-dung-do-thai-cua-nguoi-viet
news

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt

Thứ 3, 16/04/2019 | 16:23:49
545 lượt xem

Trước khi gia nhập hội chị em bán hàng Thái Lan, Linh cũng là một tín đồ dùng hàng Thái. Thậm chí, Linh còn còn “nghiện” các sản phẩm đồ ăn, thuốc, giày dép, quần áo,… Nhận thấy nhu cầu của thị trường cao, Linh đã nhập hàng qua đầu mối để bán thêm những lúc rảnh rỗi mà thu nhập vẫn cực tốt.

Tốt nghiệp đại học ra trường, cô bạn Nguyễn T. Phương Linh (Gia Lâm, Hà Nội) cũng chỉ loanh quanh với công việc văn phòng, lương tháng đủ ăn. Nhưng sau khi được chính người hay bán hàng Thái cho mình giới thiệu, Linh đã nhận làm cộng tác viên bán hàng cho người này vì nhận thấy nhu cầu của ngay bạn bè mình cũng khá lớn.

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 1

Đồ ăn vặt được nhiều bạn trẻ rất yêu thích

Sau suốt 2 năm làm cộng tác viên, Linh đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm khi kinh doanh hàng Thái. Chia sẻ với PV, Linh cho biết: “Người Việt thích hàng Thái vì chất lượng tốt, an toàn với sức khoẻ. Không những thế, mẫu mã, chủng loại lại rất đa dạng, bắt mắt.”

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 2

“Mặt hàng được khách hàng đặt nhiều nhất là mặt hàng thời trang như: quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện , đồ lót, đồ tắm,… Các mặt hàng thực phẩm: đồ ăn vặt, bánh kẹo, đồ uống, đồ đóng hộp, thực phẩm chế biến,… và đủ các loại hàng tiêu dùng, gia dụng khác”, Linh cho biết thêm.

Ngoài ra, mặt hàng được người Việt rất thích đó là các loại thuốc chữa các bệnh thông dụng của Thái Lan.

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 3Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 4

Hàng tiêu dùng Thái rất được ưa chuộng tại Việt Nam

Trước đây, khi còn làm cộng tác viên cho mối buôn, Linh thường nhập hàng ngay tại Hà Nội và nhận chiết khấu theo sản phẩm. Nên dù bán rất nhiều hàng thì loanh quanh thu nhập cũng chỉ được khoảng 10 - 15 đồng mỗi tháng.

Nhận thấy nhu cầu lớn, Linh đã quyết định nghỉ luôn công việc văn phòng nhàm chán và mở cửa hàng riêng. Nhưng thay vì nhập hàng qua công ty phân phối hoặc trung gian mua bán, Linh đã sang hẳn Thái để nhập cho đa dạng và chủ động.

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 5

Người Việt sang các trung tâm thương mại lớn của Thái nhập hàng rất nhiều

“Mỗi lần đi nhập hàng như vậy, tôi thường mua gần 200 kg các loại hàng để chuyển về Việt Nam, tuỳ theo số lượng khách đặt trước. Bây giờ có kinh nghiệm, tự mở cửa hàng nên cũng phải nhập nhiều hơn để bày bán. Nhưng nhu cầu của thị trường nhiều, nên tháng nào tôi cũng phải sang đó 1 lần, vì tự vẫn chuyển sẽ rẻ hơn thuê người mang về”, Linh cho biết thêm.

Giống như Linh, chị Huyền Trang (Hà Nội) cũng kinh doanh thêm hàng Thái Lan để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, khác với Linh, Trang chỉ bán thêm chứ không nghỉ hẳn để chuyển sang kinh doanh.

Vì theo Huyền Trang: “Tôi chỉ kinh doanh thêm cho vui, và mặt hàng chủ yếu cũng chỉ là bánh kẹo. Thế nhưng, bán vui thì thu nhập cũng rất tốt, có một số mặt hàng nhập nhiều mà bán hết thì có thể lãi gấp 3 lần.”

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 6

Đóng hàng chuyển về Việt Nam

“Tuy nhiên, phải có mối mua hàng ở bên này chuyển về cho mình thì mới lãi như vậy. Còn nếu tự đi thì chi phí ăn ở, vé máy bay, đi lại thì sẽ không lãi được quá nhiều. Đó là chưa kể tới việc nhập qua tổng buôn ở Việt Nam thì lãi còn “bèo” hơn, vì giá buôn cũng đã gần bằng giá bán lẻ”, chị Trang cho biết thêm.

Nếu nhập hàng được như chị Trang nói thì giá sẽ rất rẻ. Không những vậy, khách của chị Trang còn nhận xét, “bánh trứng Thái Lan xách tay về ăn ngon hơn, ngay cả một số loại nước tăng lực cũng uống ngon hơn”.

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 7

Hàng hoá tại Thái Lan rất đa dạng 

Các loại bánh bán rất tốt, hàng vừa về đã hết, nhưng chị Trang lại không kiếm được nguồn hàng ở Hà Nội vì: “Bánh nhẹ mà lại cồng kềnh nên ít người muốn bán buôn. Tôi phải tìm đường vận chuyển khác để có hàng phục vụ khách. Mỗi lần muốn nhập 100 - 200 hộp mà chẳng ai nhận nên khách toàn phải chờ.”

“Giá bán mỗi loại thì khác nhau, nhưng do có nguồn rẻ nên tôi thường bán rẻ hơn người khác 5.000 - 20.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, tôi cũng không thể bán phá giá quá, nếu không sẽ bị coi là cạnh tranh không lành mạnh”, chị Trang cho biết thêm.


Nhu cầu tiêu dùng của người dân hiện rất đa dạng, việc sự dụng hàng ngoại nhập không còn xa lạ. Thậm chí, nhiều gia đình có điều kiện còn dùng toàn đồ ngoại nhập. Thế nhưng, hàng Việt nhiều năm gần đây đang dần lấy lại được lòng tin của người tiêu dùng bởi chất lượng và giá cả rất tranh.

Làm thêm cũng kiếm 15 triệu đồng/tháng từ thói quen dùng đồ Thái của người Việt - 8

Hàng Việt tại siêu thị Central World (Thái Lan) (Ảnh Lê Mai Hương)

Thậm chí, nhiều mặt hàng Việt Nam còn được nhiều thị trường khó tính trên thế giới ưa chuộng như tại Nhật, Châu Âu, Mỹ. Hay ngay như các loại hoa sấy khô, bia, cà phê cũng đã xuất hiện ngay tại hệ thống các siêu thị lớn tại Thái Lan.

Theo Thế Hưng/Dân trí

  • Từ khóa

Lãi suất tăng, giá vàng bùng nổ

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng, còn giá vàng chính thức lập đỉnh mới khi tiến đến 86,5 triệu đồng/lượng.
08:20 - 07/05/2024
191 lượt xem

Chợ truyền thống buôn bán ế ẩm vì bán hàng online phát triển

Thói quen mua bán hàng trên mạng đã làm thay đổi bức tranh sôi động, nhộn nhịp thường thấy trước kia ở các khu chợ truyền thống.
19:51 - 06/05/2024
345 lượt xem

Giá vé máy bay đã tăng bao nhiêu?

Cục Hàng không cho biết giá vé máy bay trung bình của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng nhưng vẫn luôn bảo đảm nằm trong khung giá và không cao hơn...
15:25 - 06/05/2024
441 lượt xem

Xô đổ kỷ lục cũ, giá vàng miếng SJC chạm 86 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hồi phục lên 2.313 USD/ounce, kéo giá vàng miếng SJC lên mức 86 triệu đồng/lượng, mức giá cao nhất từ trước đến nay.
14:42 - 06/05/2024
470 lượt xem

VCCI đề nghị giữ nguyên mức thuế 0% với dịch vụ xuất khẩu

Theo VCCI, hầu hết doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu đang phải cạnh tranh với đối thủ đến từ các nước đang phát triển. Nếu họ phải chịu thuế...
12:41 - 06/05/2024
515 lượt xem