4
/
146032
Lô khoai lang xuất khẩu chính ngạch đầu tiên đến thị trường Trung Quốc
lo-khoai-lang-xuat-khau-chinh-ngach-dau-tien-den-thi-truong-trung-quoc
news

Lô khoai lang xuất khẩu chính ngạch đầu tiên đến thị trường Trung Quốc

Thứ 5, 20/04/2023 | 10:53:46
2,176 lượt xem

Ngày 19/4, lô khoai lang xuất khẩu chính ngạch đầu tiên với hơn 84 tấn tại vùng trồng đã được cấp mã số thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đã lên đường sang thị trường Trung Quốc.

Lô khoai lang xuất khẩu chính ngạch đầu tiên đến thị trường Trung Quốc - Ảnh 1.

Lô hàng khoai lang xuất khẩu chính ngạch đầu tiên từ huyện Bình Tân lên đường sang Trung Quốc - Ảnh: Truyền hình Vĩnh Long

Sau nhiều năm đàm phán giữa Bộ NN&PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc,  ngày 22/11/2022, Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm khoai lang của Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết.

Điều này đồng nghĩa với việc mặt hàng khoai lang của Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.

Triển khai Nghị định thư nói trên, ngày 19/4, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô khoai lang đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Khoai lang là một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Vĩnh Long nói chung, huyện Bình Tân nói riêng với diện tích trồng khoai lang đạt từ 12.000-14.000 ha/năm, sản lượng đạt từ 380.000-400.000 tấn/năm.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với ban, ngành, địa phương và bà con nông dân không ngừng tuyên truyền vận động nông dân cải tiến quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đến nay, Vĩnh Long đã được cấp 27 mã số vùng trồng và 3 cơ sở đóng gói khoai lang đã được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và bắt đầu xuất khẩu những chuyến hàng đầu tiên theo Nghị định thư.

Việc Vĩnh Long tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô khoai lang đầu tiên là minh chứng chất lượng sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu của Hải  quan Trung Quốc.

Đây là cơ hội để tỉnh Vĩnh Long nói riêng phát triển ngành hàng sản phẩm này theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng, an toàn, bền vững và liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Từ đó, nâng cao hiệu quả và nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/lo-khoai-lang-xuat-khau-chinh-ngach-dau-tien-den-thi-truong-trung-quoc-10223042007510682.htm

  • Từ khóa

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 'lãnh đạn' vì Mỹ - Trung phân rẽ

Căng thẳng Mỹ - Trung khiến kinh tế 2 nước ngày càng phân cực với nhau đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực cho hầu hết các nền kinh tế khác ở châu Á - Thái...
10:57 - 28/04/2024
94 lượt xem

Hãng treo thưởng dịp 30-4 nhưng điều kiện khắt khe, nhiều tài xế tắt app tránh nóng

App xe công nghệ tung nhiều chính sách tăng tiền thưởng thu hút tài xế công nghệ tham gia chạy dịp lễ 30-4. Thời tiết nắng nóng, nhiều tài xế tắt app vì...
07:44 - 28/04/2024
185 lượt xem

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
450 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
662 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
757 lượt xem