4
/
109875
Bắc Giang tập trung cung ứng hàng hóa thiết yếu, không để khan hiếm, tăng giá
bac-giang-tap-trung-cung-ung-hang-hoa-thiet-yeu-khong-de-khan-hiem-tang-gia
news

Bắc Giang tập trung cung ứng hàng hóa thiết yếu, không để khan hiếm, tăng giá

Thứ 5, 20/05/2021 | 15:30:14
956 lượt xem

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương đã triển khai nhiều biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Qua đây nhằm ngăn ngừa hiện tượng khan hàng “sốt” giá; giúp người dân yên tâm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ tạm Vĩnh Ninh (TP Bắc Giang) hết hàng từ sáng 19/5. ảnh: Hoàng Phương

Chủ động dự trữ hàng

Đến ngày 19/5, tỉnh Bắc Giang thực hiện cách ly xã hội đối với 4 huyện là: Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam để phòng, chống dịch. Sáng 19/5, khảo sát tại một số chợ và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Bắc Giang, người dân bắt đầu mua nhiều hàng hóa để hạn chế ra ngoài. Bà Nguyễn Thị Oanh, tiểu thương bán hàng tại chợ tạm Vĩnh Ninh, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) cho biết: “Hôm nay, sức mua của người dân tăng hơn so với ngày thường. Nhiều khách hàng mua vài cân thịt lợn để dùng dần khiến hàng bán chạy hơn. Một số quầy hàng khác bán hết thịt lợn từ nửa buổi sáng”.


Cùng với thịt lợn, các mặt hàng thiết yếu khác như: Mỳ tôm, gạo, rau, trứng, đồ đông lạnh… cũng tiêu thụ mạnh. Giá các sản phẩm cơ bản không tăng, riêng giá trứng tăng 2-3 nghìn đồng/chục so với vài ngày trước. 

Dù sức mua trong thời gian ngắn tăng song giá các mặt hàng ổn định. Có được kết quả này là do các đơn vị đã chủ động dự trữ nguồn hàng. Đơn cử, các siêu thị: BigC, Coopmart, Vinmart và các cửa hàng tiện lợi, tiện ích, chợ và một số doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn tỉnh… đã chủ động tính toán nhu cầu thị trường từ rất sớm và lên kế hoạch nhập hàng dự trữ để ứng phó với dịch. Theo đại diện Siêu thị BigC Bắc Giang, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ nếu có dịch xảy ra trên địa bàn. 

Hầu hết các mặt hàng, nhất là sản phẩm thiết yếu (gạo, thịt, đồ đông lạnh, nước mắm, mỳ chính, mì tôm, mỳ gạo…) đều được nhập tăng từ 20-35%. Toàn bộ sản phẩm dự trữ được cất trong kho, niêm yết giá bán rõ ràng. Thời điểm này, siêu thị đang áp dụng một số chương trình khuyến mại, giảm giá đối với các sản phẩm; đồng thời cam kết bán hàng bình ổn giá, hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch bệnh. 

Siêu thị Coopmart Bắc Giang vừa nhập bổ sung nguồn hàng thiết yếu; trong đó mặt hàng mỳ tôm dự trữ tại kho 3 nghìn thùng/ngày, tăng 2 nghìn thùng/ngày so với trước khi có dịch. Một số doanh nghiệp (DN) đầu mối như: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tiến Thành, Cụm công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (TP Bắc Giang), Công ty TNHH Thương mại và và Dịch vụ Dũng Tiến, phường Xương Giang, Công ty TNHH Chiến Nga, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) cũng chủ động dự trữ số lượng lớn hàng hóa phục vụ người dân.

Hiện toàn tỉnh có 8 siêu thị , 133 chợ,  khoảng 3 nghìn cửa hàng kinh doanh, phân phối thực phẩm, hàng hóa. Hàng hóa thiết yếu bảo đảm phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đến thời điểm này, các đơn vị, DN đã chủ động tăng nguồn hàng, dự trữ".

Ông Trần Quang Tấn,  Giám đốc Sở Công Thương

Tương tự, tại một số cơ sở, DN chăn nuôi, chế biến, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm như: Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh (Hiệp Hòa), Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh Yên Thế (Yên Thế), HTX Tín Nhiệm (TP Bắc Giang); HTX xã chăn nuôi lợn sạch Tân Yên… cũng chuẩn bị nguồn hàng theo kế hoạch và tham gia bình ổn, cam kết không tăng giá đột biến. HTX Tín nhiệm đang có hơn 300 con lợn đến thời kỳ xuất bán; trung bình mỗi ngày đơn vị cung cấp hàng tấn thịt lợn, 2 tạ xúc xích, lạp sườn ra thị trường.

Nhiều kịch bản ứng phó

Nhờ sự tích cực vào cuộc của DN, cơ quan chức năng, đến nay hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Hiện toàn tỉnh có 8 siêu thị (trong đó 4 siêu thị kinh doanh hàng hóa thiết yếu), 133 chợ,  khoảng 3 nghìn cửa hàng kinh doanh, phân phối thực phẩm, hàng hóa. Hàng hóa thiết yếu bảo đảm phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đến thời điểm này, các đơn vị, DN đã chủ động tăng nguồn hàng dự trữ. 

Siêu thị BigC Bắc Giang dự trữ đủ nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngay khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cung ứng hàng hóa thiết yếu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã xây dựng kịch bản dự trữ, tiêu thụ hàng hóa ứng phó dịch bệnh Covid-19 với nhiều tình huống khác nhau. 

Theo đó, ở từng tình huống, Sở có kế hoạch cụ thể phối hợp đánh giá tình hình sản xuất, khả năng cung ứng ra thị trường đối với các mặt hàng nông sản, mặt hàng thiết yếu; xác định cách thức cung ứng, kiểm soát giá, chất lượng sản phẩm… Trong trường hợp dịch bùng phát, tổ Covid-19 cộng đồng tại các địa phương sẽ hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly, phong tỏa mua sắm hàng hóa thiết yếu  phục vụ sinh hoạt, đời sống. Thời điểm này, Sở tuyên truyền, khuyến khích người dân đẩy mạnh mua sắm qua hình thức trực tuyến, tránh tiếp xúc, tập trung đông người.

Hiện các DN, siêu thị đang tích cực kinh doanh online trên các trang mạng xã hội, app bán hàng. Ví như, Siêu thị Coopmart Bắc Giang phân công nhân viên trực hệ thống bán hàng trực tuyến 24/7, bố trí 2 bảo vệ chuyển sang làm nhiệm vụ vận chuyển (shipper) hàng. Siêu thị áp dụng khuyến mại 3 - 30%/mặt hàng, một số mặt hàng thiết yếu giảm giá sâu hơn. Hay như Siêu thị BigC Bắc Giang tăng cường một phần nhân viên sang kinh doanh online, đẩy mạnh kênh bán hàng online qua zalo, app và gọi điện thoại. Khách đặt hàng trên hệ thống được hưởng khuyến mại và miễn phí shipper cho khách hàng từ 3 km trở xuống.

Để kiểm soát thị trường tốt hơn, thời gian tới, Sở Công Thương bám sát tình hình dịch bệnh, hoạt động cung ứng hàng hóa; xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng dịch tăng giá bất hợp lý.

Theo Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/359428/bac-giang-tap-trung-cung-ung-hang-hoa-thiet-yeu-khong-de-khan-hiem-tang-gia.html

  • Từ khóa

Giá vàng Việt Nam ‘đắt’ vô lý so với thế giới, có nơi nào khác như vậy?

Chuyên gia từ Hội đồng Vàng thế giới cho biết một số nước có giá vàng chênh lệch với thế giới. Tuy nhiên, không ở đâu chênh lệch cao như Việt Nam, nên...
07:56 - 19/05/2024
74 lượt xem

Vẫn khó 'hạ nhiệt' giá vé máy bay

Các hãng bay đều thừa nhận giá vé có tăng nhưng không... vượt giá trần do Chính phủ quy định!
11:05 - 18/05/2024
574 lượt xem

Thép cán nóng giá rẻ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Trong khi đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ vẫn còn chờ đợi ý kiến từ cơ quan quản lý...
08:42 - 18/05/2024
661 lượt xem

Vietnam Airlines mở lại đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng

Vietnam Airlines sẽ mở lại đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng từ ngày 1-6.
19:08 - 17/05/2024
986 lượt xem

Cửa hàng kinh doanh vàng vào tầm ngắm của cơ quan thuế

Trong đợt ra quân chống thất thu này, cơ quan thuế sẽ tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ nhưng...
15:50 - 17/05/2024
1,067 lượt xem