240
/
74025
Không thể chấp nhận "yêu râu xanh" khoác áo blouse trắng
khong-the-chap-nhan-yeu-rau-xanh-khoac-ao-blouse-trang
news

Không thể chấp nhận "yêu râu xanh" khoác áo blouse trắng

Thứ 7, 25/05/2019 | 10:29:40
338 lượt xem

Nhân sự việc kỹ thuật viên X-quang ở Sơn La bị tố xâm hại nữ bệnh nhân 13 tuổi, BS Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), cho rằng nhất thiết phải cho ra khỏi ngành những người làm ảnh hưởng đến thanh danh thầy thuốc chân chính.

Sự việc nữ bệnh nhi 13 tuổi nghi bị kỹ thuật viên bệnh viện xâm hại đẩy sự phẫn nộ của dư luận lên đỉnh điểm khi đối tượng là cán bộ ngành y.

Theo đó, chiều 21.5.2019, kỹ thuật viên A.C. (Khoa Chẩn đoán hình ảnh của BV Đa khoa Quỳnh Nhai) thực hiện chụp X-quang phổi cho nữ bệnh nhi 13 tuổi (xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La).

Sau đó, em bé hoảng loạn chạy ra ngoài và báo với người nhà việc mình bị xâm hại. Đau lòng hơn, em bé gặp phải tình huống này vì nghĩ "mình đang được khám".

Với tư cách một bác sĩ (BS), đồng thời là chuyên gia đấu tranh và bảo vệ quyền lợi trẻ em nhiều năm nay,  BS Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng đã có những chia sẻ bên lề câu chuyện đáng tiếc này.

BS Nguyễn Trong An. Ảnh: soha.vn.BS Nguyễn Trong An. Ảnh: soha.vn.

Khi tiếp nhận thông tin về sự việc này BS có cảm xúc như thế nào? Theo BS, sự việc này ảnh hưởng như thế nào đến uy tín của ngành y?

- Cảm xúc đầu tiên của tôi khi nhìn thấy thông tin trên mặt báo là vô cùng tức giận, sau đấy tĩnh lòng lại tôi thấy buồn nôn nao. Tự hỏi vì sao có những con người được đào tạo chuyên môn và khoác áo blouse trắng của ngành y mà có hành xử như "yêu râu xanh" như vậy?

Không thể hiểu nổi sao có cán bộ y tế được học về kỹ thuật y tế, y đức mà lúc ra hành nghề lại có những hành vi như vậy!

Nếu xác định chính xác tội danh của kỹ thuật viên X-quang ở Sơn La là hiếp dâm bệnh nhân như bị tố thì hành động này có thể gọi là bỉ ổi, làm ô danh ngành y.

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV.Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV.

Hành vi của nhân viên kỹ thuật X-quang ở Sơn La, xét trên khía cạnh y đức, quan điểm của BS thế nào về những người làm trong ngành y mà lại có "đều nọ tiếng kia"?

Theo tôi, việc trước tiên là nhất thiết phải cho ra khỏi ngành những người làm ảnh hưởng đến thanh danh thầy thuốc chân chính. Còn nếu có tội ác do người khoác áo ngành y gây thì theo tôi càng cần phải xử nghiêm. Bởi kẻ thủ ác nếu khoác áo blouse, thì đã không chỉ gây tội ác với nạn nhân, mà còn gây mất niềm tin của người bệnh đối với cán bộ y tế.

Sau sự việc này, xin BS nói thêm về chuyên môn, khi người bệnh vào phòng chụp X-quang khá cách biệt và khó kêu cứu thì nên có những kỹ năng gì?

- Trong quy định của ngành y và từ khi còn là sinh viên y khoa trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được dạy rằng không bao giờ để một BS nam với bệnh nhân nữ mà luôn luôn phải có người thứ ba. Sở dĩ như vậy để tránh câu chuyện "tình ngay lý gian".

Tuy nhiên, trong phòng X-quang có thể chỉ có nhân viên X-quang để tránh tia X có hại. Trong câu chuyện này, theo như lời kể của em bé, hành vi của kỹ thuật viên được thực hiện ở phòng tráng rửa phim không phải nơi chụp phim. Trong khi đó, phòng tráng rửa phim thường ở sâu hơn và tối. Chỉ riêng việc đưa bệnh nhân vào phòng tối đã rất đáng lên án.

Từ đây giúp chúng ta nhìn ra một câu chuyện khác là kỹ năng của các em bé, nhất là em bé ở vùng cao như Sơn La. Sau khi chụp chiếu thì trẻ em không có trách nhiệm gì phải đi vào phòng tráng phim. Trước đó, từ lúc thấy người khác có hành vi sờ soạng ở phòng chụp chiếu, em bé đã có thể tự vệ và chạy đi. Đau lòng hơn khi em bé chỉ nghĩ "mình đang được khám" vì "ai kia" là bác sĩ.

Cuối cùng, sau bao nhiêu sự việc đau lòng vẫn là bài toán luẩn quẩn mà chúng ta mãi chưa giải xong: giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng trong gia đình và nhà trường. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Thảo Anh/Lao động

  • Từ khóa

Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương với công chức, mức thấp nhất không dưới 5 triệu

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều tối 4-5, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1-7 tới đây.
19:52 - 04/05/2024
329 lượt xem

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai: Lên đến hơn 500 ca

Tính đến 6 giờ ngày 4.5, tổng số ca bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP. Long Khánh lên đến 529 người. Theo nhận định của Đoàn công tác Bộ Y tế, khả năng...
09:18 - 04/05/2024
641 lượt xem

Từ ngày 1-7 chỉ sử dụng một tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là...
15:52 - 03/05/2024
1,025 lượt xem

Tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7: Người làm tự do vừa mừng vừa lo

Trước đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7 tới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều người trẻ làm tự do, bán thời gian mừng vì có...
14:39 - 03/05/2024
1,008 lượt xem

Nhiều mặt hàng tăng giá, người tiêu dùng 'bóp bụng' với mâm cơm

Với hàng loạt mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo, thịt... đều tăng giá, nhiều người dân cho biết phải 'thắt lưng buộc bụng' để duy trì cuộc sống chứ...
12:28 - 03/05/2024
1,085 lượt xem