240
/
68337
Lục Ngạn : Chăm lo người khuyết tật và trẻ mồ côi
luc-ngan-cham-lo-nguoi-khuyet-tat-va-tre-mo-coi
news

Lục Ngạn : Chăm lo người khuyết tật và trẻ mồ côi

Thứ 4, 19/12/2018 | 13:25:57
1,495 lượt xem

BGTV- Tại huyện Lục Ngạn, những năm qua công tác chăm lo đời sống sức khỏe, hỗ trợ việc làm, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) là nhiệm vụ, nghĩa cử cao đẹp được các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh nỗ lực thực hiện. Bằng nhiều việc làm có ý nghĩa cuộc sống của NKT&TMC trên địa bàn đã và đang được cải thiện rõ rệt, góp phần tạo niềm tin, giúp họ không ngừng vươn lên hòa nhập cộng đồng và cống hiến cho xã hội.

Theo thống kê trên địa bàn toàn huyện có khoảng trên 2.000 người khuyết tật, 49 trẻ em mồ côi với các dạng tật khác nhau như: khiếm thị, khiếm thính, bại liệt, teo chân tay... Nhằm chia sẻ bớt gánh nặng, cuộc sống khó khăn tới NKT&TMC, trong 4 năm từ khi thành lập, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi (HBTNTT&TMC) huyện Lục Ngạn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các việc làm cụ thể, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo ngày một tốt hơn đến chất lượng cuộc sống của người tàn tật trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thu (Thị trấn Chũ, Lục Ngạn), người có nhiều hoạt động và đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ NKT&TMC trên địa bàn huyện chia sẻ: “Ngoài xã hội còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ, mỗi cá nhân, tập thể nếu dành sự hỗ trợ nhất định giúp san sẻ gánh nặng cuộc sống tới những người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ sẽ là động lực thúc đẩy họ phấn đấu, nỗ lực cố gắng để đóng góp cho xã hội”.

Chăm lo tới đời sống người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn là chính sách đúng đắn góp phần cổ vũ họ cố gắng vươn lên

Để góp phần cùng cộng đồng chung tay giúp đỡ những đối tượng này, HBTNTT&TMC  huyện đã luôn tích cực thực hiện công tác tuyên truyền phản ánh các hoạt động chăm sóc NKT của Hội và các đơn vị để tạo sức lan tỏa những tấm lòng hảo tâm, sẵn sàng sẻ chia bằng vật chất và tinh thần giúp đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tích cực vận động các nguồn kinh phí để hỗ trợ người khuyết tật. Trong 3 năm qua, tổ chức hội từ huyện đến chi hội cơ sở đã nỗ lực hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Các cấp hội đã trực tiếp vận động, quyên góp bằng tiền và hiện vật từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Trong đó, các cấp hội tặng 98 chiếc xe đạp, cấp miễn phí 85 chiếc xe lăn; tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 209 sổ trợ cấp đỡ đầu cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 800 triệu đồng, huy động sự vào cuộc của đông đảo tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp nhằm chăm lo tốt hơn đến NKT&TMC trên địa bàn, bên cạnh đó phồi hợp cùng chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí, du lịch dành cho NKT, đây là những cách làm thiết thực, trở thành nguồn động viên to lớn để những người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, dù cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi cơ nhỡ trên địa bàn huyện đã được cải thiện song vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, việc dạy văn hóa, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyến tật vẫn còn hạn chế, nhiều người có khả năng lao động, muốn vươn lên để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội nhưng để tìm một công việc ổn định với nguồn thu nhập cơ bàn vẫn còn là thách thức lớn. Mặt khác, tại địa phương cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ, tại khu vực vùng sâu vùng xa, các xã nghèo, miền núi khó khăn, công tác tiếp cận chăm lo, để người khuyết tật, trẻ mồ côi tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục còn hạn chế.

 Để từng bước tháo gỡ rào cản, giúp người khuyết tật vững tin từng bước hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống, Hội HBTNTT&TMC  huyện tích cực phối hợp với các đơn vị giới thiệu, hỗ trợ người khuyết tật làm việc tại cơ sở sản xuất mây tre đan, tăm tre và đào tạo dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. 

Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Công tác chăm lo tới người khuyết tật, trẻ mồ côi và biểu dương những cá nhân, tổ chức bảo trợ tiêu biểu của huyện không những là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định sự nỗ lực vươn lên, sống có ích cho gia đình, xã hội của người khuyết tật, trẻ mồ côi, mà còn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “lá lành đùm lá rách” và góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”./.

Minh Anh

Nhiều bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng

Thời gian qua, nhiều người có thẻ BHYT bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa...
17:21 - 20/05/2024
113 lượt xem

Tìm thấy thi thể còn lại trong vụ đuối nước làm 3 người tử vong tại Đà Nẵng

Thi thể nạn nhân mất tích trong vụ nhóm thanh thiếu niên tắm biển làm 9 người bị sóng cuốn trôi, đã được lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng...
15:16 - 20/05/2024
185 lượt xem

Khóc ròng với hơn 25 tấn tôm hùm chết đột ngột

Chỉ trong 3 ngày, 25 tấn tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết đột ngột, nhiều người dân bỗng chốc trắng tay.
14:25 - 20/05/2024
217 lượt xem

Vụ 19 ngôi nhà nứt toác bên sông Đà: Tiếp tục hút cát, hậu quả khôn lường

Theo chính quyền sở tại, liên quan việc hút cát trên sông Đà (H.Ba Vì, Hà Nội), nếu không có biện pháp cứng rắn cũng như thực hiện theo đúng quy định pháp...
09:21 - 20/05/2024
329 lượt xem

Bình Định hỗ trợ tàu cá mất kết nối VMS

Gần đây, hàng loạt tàu cá đánh bắt xa khơi của ngư dân xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) và xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) tỉnh Bình Ðịnh đã báo cáo về tình trạng...
08:33 - 20/05/2024
353 lượt xem