24
/
64346
Nghịch lý về đêm ở Hàn Quốc
nghich-ly-ve-dem-o-han-quoc
news

Nghịch lý về đêm ở Hàn Quốc

Thứ 5, 16/08/2018 | 09:31:04
585 lượt xem

Một ngày làm việc của ông Kim Jeong-cheol kéo dài từ tờ mờ sáng đến nửa đêm.

Người đàn ông sống tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc này bắt đầu công việc giao hàng từ 6 giờ, rồi làm việc tại một công ty phân phối mỹ phẩm. Đêm đến, ông làm thêm công việc lái xe đưa người giàu có về nhà.

Ông Kim thuộc số nhiều người tại Seoul phải làm thêm nhiều công việc do tác động ngoài ý muốn của đạo luật khống chế giờ làm việc để người dân có thêm thời gian rảnh cho cuộc sống riêng và gia đình. 

Kể từ ngày 1-7, số giờ làm việc tối đa mỗi tuần giảm từ 68 xuống còn 52 giữa lúc chính phủ Hàn Quốc đối phó với tình trạng làm việc quá mức. Dù vậy, không ít người lao động lại gặp khó bởi quy định mới này.

Ông Kim bắt đầu làm thêm cả việc giao hàng sau khi luật mới đồng nghĩa nhiều nhân viên văn phòng về nhà sớm, khiến nhu cầu đi xe vào ban đêm sụt giảm. Đang phải nuôi 3 con gái, ông Kim giờ đây làm việc đến 19 giờ/ngày. 

 "Luật mới vừa được thông qua chỉ có lợi cho người có quyền lực và nhiều tiền" - người đàn ông 59 tuổi này phàn nàn với tờ The Guardian sau khi chứng kiến thu nhập giảm 40% kể từ khi luật này có hiệu lực.

Ông Kim Jeong-cheol phải làm việc 19 giờ/ngày sau khi luật mới giảm số giờ làm việc tối đa mỗi tuần từ 68 xuống còn 52 Ảnh: The Guardian

Những người lâm vào tình cảnh như ông Kim không phải ít. Một phụ nữ họ Park cho biết cô buộc phải làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi sau khi mất 500.000 won/tháng (khoảng 10 triệu đồng) do giờ làm việc bị giảm. 

Quốc hội Hàn Quốc ước tính khoảng 150.000 người lao động đối mặt nguy cơ giảm thu nhập 410.000 won/tháng khi luật mới thông qua do làm việc ngoài giờ ít hơn. Theo thống kê của chính phủ, khoảng 1/3 lực lượng lao động Hàn Quốc làm những công việc có giờ giấc đặc trưng, như xây dựng, lái xe, bán hàng…

Trước khi có quy định nói trên, Hàn Quốc có số giờ làm việc hằng tuần cao thứ 2 trong số các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, chỉ thua Mexico. Năm ngoái, trung bình một người Hàn Quốc làm việc 2.024 giờ mỗi năm, tức khoảng 38,9 giờ/tuần. Chính môi trường làm việc kiệt sức này bị quy trách nhiệm cho một loạt vấn đề, từ tỉ lệ sinh thấp cho đến hiệu suất sụt giảm.

Dù vậy, nhiều người phàn nàn rằng luật mới buộc họ làm thêm 1-2 việc nữa mới đủ sống. Trong khi đó, một số nhà hoạt động nhận định "đạo luật 52 giờ" chỉ tác động tích cực đến những người có công việc ổn định và thu nhập cao, như làm cho nhà nước hoặc doanh nghiệp lớn. 

Theo Hoàng Phương/ NLĐ

  • Từ khóa

Vì sao niềm tin của Ukraine vào các đồng minh NATO bị "vỡ vụn"?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng chính sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự của các nước trong liên minh quân sự này đã khiến niềm...
18:26 - 01/05/2024
285 lượt xem

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang thông điệp đặc biệt đến châu Âu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên sau 5 năm với một thông điệp rõ ràng rằng Bắc Kinh mang lại nhiều cơ hội kinh tế...
11:12 - 01/05/2024
484 lượt xem

Ukraine phải bỏ Donetsk để giữ Kharkov, nếu không sẽ mất hết?

Theo giới chuyên gia phương Tây, Nga có đủ lực lượng và phương tiện tấn công khắp các mặt trận trong khi Ukraine có thể phải bỏ Donetsk để giữ...
09:07 - 01/05/2024
537 lượt xem

Biểu tình phản chiến ở Mỹ lan sang các trường đại học ở Úc và châu Âu

Các cuộc biểu tình kêu gọi Israel chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza lan rộng khắp các trường đại học không chỉ ở Mỹ mà còn ở Canada, Anh, Pháp, Ý và Úc. Hai...
15:29 - 30/04/2024
994 lượt xem

Thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh thăm Ukraine từ đầu chiến sự

Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh, trở thành thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên tới thăm Ukraine sau khi chiến sự giữa Kiev và Moscow bùng phát vào năm...
11:43 - 30/04/2024
1,096 lượt xem