240
/
78580
Nỗi lo “mạng nhện điện” mùa mưa bão
noi-lo-mang-nhen-dien-mua-mua-bao
news

Nỗi lo “mạng nhện điện” mùa mưa bão

Thứ 7, 31/08/2019 | 07:24:14
803 lượt xem

BGTV- Mặc dù các cơ quan chức năng đã tiến hành dẹp bỏ nhiều khu vực đường dây cáp viễn thông, dây điện trên địa bàn TP Bắc Giang, tuy nhiên tình trạng này vẫn tồn tại ở một số khu vực, tiềm ần nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Thời tiết hiện nay với nhiều diễn biến thất thường, mưa giông lớn và các cơn bão gây ảnh hưởng đến nước ta. Để kịp thời ứng phó và giảm thiểu thiệt hại từ hệ thống dây điện chằng chịt thời gian qua, ngành điện đã tăng cường xử lý, dẹp bỏ nhằm không gây ảnh hưởng tới giao thông và đời sống người dân, tuy nhiên theo ghi nhận, theo nhiều phường, khu vực trên địa bàn thành phố, mạng lưới điện, dây cáp vẫn chưa thật sự đi vào “quy củ”, tình trạng chồng chéo, xuống cấp và ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn lưới điện vẫn chưa cao nên nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra, gây nguy hiểm đặc biệt trong mùa mưa bão.

Hệ thống lưới điện chằng chịt tại nhiều khu dân cư hiện nay tiềm ẩn nguy cơ chập cháy rất cao

Anh Trần Quang Tiến (Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) cho biết: “Hệ thống dây điện, dây cáp viễn thông chạy qua nhiều tuyến đường không được thu gom, thậm chí sau khi mưa gió lớn còn đứt rơi xuống đường rất nguy hiểm với người dân, phương tiện đi lại đặc biệt là khi mùa mưa bão, nếu chẳng may xảy ra chập cháy còn có thể gây cháy lan vào nhà dân nên rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý”.

Hệ thống dây cáp, dây điện hỗ loạn trước cửa nhà dân

Tại một số khu dân cư phường Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Đồng Cửa… hiện trạng đường điện cũ kỹ, chằng chịt, kém chất lượng vẫn còn tồn tại. Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, để giảm bớt nguy cơ mất an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, người dân cần thường xuyên kiểm tra, thay thế đường điện trong nhà đã cũ nát chắp vá, lựa chọn thiết bị truyền tải điện đúng công suất để đảm bảo, các thiết bị trong gia đình như ổ cắm, dây dẫn, các vật dụng dễ chát cần để cách xa thiết bị thắp sáng, làm mát, không sử dụng các thiết bị điện trong thời gian quá dài và liên tục.

Cần tiến hành nhiều giải pháp hơn nữa trong việc xử lý "rác trời"

Tại các cơ quan, công sở cần thường xuyên kiểm tra an toàn điện và phòng chống chát nổ, ngắt hết các thiết bị điện trước khi ra về, tránh gây lãng phí, hao tổn điện năng, cần trang bị hệ thống rơle, cầu chì chuẩn có thể tự ngắt điện khi xảy ra sự cố. Đồng thời người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện chung tại nơi mình sinh sống, sử dụng tiết kiệm điện và chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, khi xảy ra mưa bão lớn cần ngắt hệ thống điện tại gia đình, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Mưa bão khiến dây điện, cáp đứt gãy ảnh hưởng tới giao thông và các phương tiện

Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ nhu cầu của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như phát quang hành lang lưới điện, thực hiện hạ ngầm một số tuyến đường dây, nắn tuyến đường dây hạn chế đi qua khu dân cư. Đơn vị đã làm việc với các cơ quan chức năng, các đơn vị viễn thông tổ chức bó gọn đường dây, quản lý chặt chẽ việc treo các biển quảng cáo… nhằm hạn chế tối đa tai nạn, sự cố không đáng có xảy ra trên lưới điện.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng “rác trời” hiện nay trên địa bàn thành phố chủ yếu do nhiều đường dây điện, dây cáp không còn sử dụng nhưng vẫn chưa được tháo gỡ. Ngoài ra, không ít hộ dân, hộ kinh doanh tự ý kéo dây cáp khiến cho mạng lưới dây ngày càng chằng chịt, chi phí để tháo gỡ và tiến hành bó cáp lớn nên chưa thể giải quyết triệt để “một sớm một chiều”. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho đời sống người dân và xây dựng văn minh đô thị, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, phối hợp từ các doanh nghiệp treo cáp viễn thông và ngành điện lực trong việc xử lý hệ thống dây điện chằng chịt như hiện nay./.

Minh Anh

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
233 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
428 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
751 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
1,061 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,452 lượt xem